Khánh thành Nhà thờ và lưu giữ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia

NDO - Ngày 10/9, tại tỉnh Battambang (tây bắc Campuchia) đã diễn ra Lễ khánh thành công trình Nhà thờ và lưu giữ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Nhà thờ và lưu giữ hài cốt quân tình nguyện Việt Nam tại Camphuchia.
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Nhà thờ và lưu giữ hài cốt quân tình nguyện Việt Nam tại Camphuchia.

Tham dự sự kiện, có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại các tỉnh Battambang, Preah Sihanouk; Đội tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ (K73) và đại diện các đơn vị tài trợ. Về phía Campuchia có sự hiện diện của Đại tướng EK Som Oun, Tư lệnh Quân khu 5 và đại diện chính quyền địa phương.

Sau hai tháng thi công, công trình Nhà thờ và lưu trữ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia đã được đưa vào sử dụng. Công trình gồm có các hạng mục: Nhà lưu giữ hài cốt liệt sĩ, khuôn viên trồng hoa và cây cảnh, với tổng diện tích 600m2. Toàn bộ số tiền để xây dựng công trình đều do Công ty Viettel Campuchia (Metfone) và Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội-Chi nhánh Campuchia (MB Campuchia) tài trợ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Ek Som Oun, Tư lệnh Quân khu 5 Quân đội Hoàng gia Campuchia cảm ơn sự giúp đỡ kịp thời của quân tình nguyện Việt Nam đã cứu giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng và phát triển như ngày hôm nay. Ông hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ hết sức mình để Đội K73 thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng này trên địa bàn quân khu.

Khánh thành Nhà thờ và lưu giữ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia ảnh 1

Tưởng nhớ các liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh vì nền độc lập tự do của đất nước Campuchia.

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cảm ơn Quân khu 5, Quân đội Hoàng gia Campuchia cùng chính quyền và nhân dân nước bạn đã quan tâm, tạo mọi điều kiện để có nơi lưu trữ, thờ cúng khang trang dành cho hương linh các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh.

“Đây là công trình thể hiện tấm lòng, sự tri ân của chúng ta đối với những người đã hy sinh vì nền độc lập tự do của đất nước Campuchia, vì mối quan hệ hai nước Việt Nam-Campuchia. Tôi đánh giá rất cao sự nổ lực của Công ty Metfone và Ngân hàng MB đã đầu tư xây dựng các ngôi nhà thờ như thế này”, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng nhấn mạnh.

Việc xây dựng Nhà thờ và lưu giữ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia là một trong nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.