Sơn La khôi phục sản xuất sau giãn cách

NDO -

Thời gian qua, Phù Yên là huyện duy nhất của tỉnh Sơn La liên tục phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch Covid-19. Cùng với chỉ đạo triển khai tốt công tác phòng, chống dịch, điều trị bệnh nhân, tỉnh Sơn La đã triển khai đồng bộ những giải pháp giúp các nhà máy, xí nghiệp tại huyện Phù Yên phục hồi sản xuất, bảo đảm thực hiện “mục tiêu kép”.

99% lao động của Xí nghiệp giầy Phù Yên đã đi làm lại.
99% lao động của Xí nghiệp giầy Phù Yên đã đi làm lại.

Huyện Phù Yên có cụm công nghiệp với nhiều nhà máy, xí nghiệp, cùng lượng công nhân đông nhất tỉnh Sơn La. Bên cạnh đó, hàng nghìn công nhân là người địa phương từ các tỉnh Bình Dương, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh khác trở về rất nhiều. Do vậy, tại địa bàn huyện đã ghi nhận 251 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có nhiều ca phát hiện tại cộng đồng. Hiện tại, vẫn còn một số cơ sở đang phải áp dụng Chỉ thị 16 và  Chỉ thị 15…

Trước đó, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã phải áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và Chỉ thị 15 tại huyện trong gần 2 tháng qua. Do vậy, các hoạt động trên các lĩnh vực, nhất là hoạt động sản xuất của hơn 3.000 công nhân tại các nhà máy, xí nghiệp cũng bị ảnh hưởng, do phải dừng sản xuất để phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, cho biết: Hiện tại tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Phù Yên đã cơ bản được kiểm soát. Để thực hiện “mục tiêu kép”, cùng với duy trì các hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng như cho hoạt động trở lại một số hoạt động kinh doanh tại huyện, tỉnh đã chỉ đạo quan tâm chú trọng đến các xí nghiệp, nhà máy sử dụng nhiều lao động. Đến thời điểm này, tùy vào tình hình thực tế của các đơn vị mà số công nhân đi làm lại từ 70% đến 90% trong tổng số lao động của mỗi nhà máy, xí nghiệp.

Tỉnh Sơn La đã giao Tổ công tác của tỉnh đang có mặt tại Phù Yên chỉ đạo huyện, cơ quan chuyên môn làm việc trực tiếp với các nhà máy, xí nghiệp, kiểm tra đánh giá phương án và mức độ an toàn trong các đơn vị sản xuất. Trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp và chủ động tính toán hợp lý số lượng lao động trong từng thời điểm và khi các điều kiện được đáp ứng trong mức an toàn có thể về phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, tổ chức tiêm phòng cho toàn bộ hơn 3.000 lao động trong các nhà máy, xí nghiệp để bảo đảm an toàn, nhất là khi 100% các nhà máy, xí nghiệp sẽ trở lại làm việc.

Đã gần một tuần nay, 90% công nhân trong tổng số 321 công nhân của Nhà máy may Phù Yên đã đi làm trở lại. Toàn bộ các hoạt động ra, vào nhà máy đều được lực lượng y tế kiểm soát chặt chẽ từ việc quét mã QR cho đến việc bảo đảm “5K” theo quy định của Bộ Y tế.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Giám đốc Nhà máy may Phù Yên, cho biết: Trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch, đơn vị bị ảnh hưởng rất lớn về sản lượng cũng như tiến độ. Một số đơn hàng phải chuyển đơn vị khác sản xuất và phương thức xuất khẩu phải thay đổi khiến chi phí tăng cao... Chúng tôi rất phấn khởi khi được sản xuất trở lại. Hiện, công nhân của công ty đã được tiêm vaccine phòng Covid-19. Nhà máy đang duy trì 90% số công nhân đến làm, 10% còn lại đang thường trú tại địa bàn áp dụng Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 nên chưa đi làm được. Với lượng công nhân đi làm như hiện tại sẽ giúp đơn vị bảo đảm tiến độ sản xuất và hoàn thành các đơn hàng của nhà máy.

Cũng như các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn, thời điểm này Xí nghiệp giầy Phù Yên (Công ty cổ phần giầy Ngọc Hà) đã có 99% công nhân trong tổng số hơn 2.000 công nhân đã trở lại sản xuất. 

Việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cũng được Xí nghiệp giầy Phù Yên đặc biệt chú trọng. Ngoài việc tuân thủ các điều kiện phòng dịch theo quy định, Xí nghiệp còn yêu cầu 100% người lao động đi về trong ngày ký cam kết thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến”; hạn chế tiếp xúc với người khác ngoài giờ làm việc.

Chị Phùng Thị Thuyền, công nhân Công ty may Phù Yên, chia sẻ: Được trở lại sản xuất, chúng tôi rất phấn khởi, thực hiện nghiêm quy định “5K”. Chúng tôi được huyện tạo điều kiện cho tiêm vaccine phòng Covid-19 nên đi làm thấy yên tâm hơn. Đồng thời, thực hiện nghiêm cam kết “1 cung đường 2 điểm đến”.

Ông Đào Văn Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Phù Yên cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, huyện Phù Yên đã thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống các doanh nghiệp nắm bắt tình hình, kịp thời đưa ra những giải pháp để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình tái sản xuất. Đồng thời, huyện cũng đã cử cán bộ chuyên môn hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, đáp ứng các điều kiện cho sản xuất. Đến nay, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã có hơn 90% số công nhân đi làm trở lại với tổng số gần 3.000 lao động thuộc các nhà máy, xí nghiệp.

Ông Bùi Mạnh Dũng, Giám đốc Xí nghiệp giầy Phù Yên, nói: Hiện nay, huyện đã đồng ý cho 100% số công nhân, lao động đi làm trở lại. Chúng tôi đang tiếp tục triển khai thực hiện triệt để quy định về “5K” đối với công nhân, người lao động. Khi vào nhà máy được kiểm soát chặt chẽ về đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào xưởng. Phổ biến đến tất cả người lao động khi có biểu hiện ốm, sốt thì tuyệt đối không đến công ty, mà báo ngay cho lực lượng y tế và ở nhà theo dõi sức khỏe đến khi bảo đảm an toàn mới được đến làm việc.

Với quyết tâm khôi phục lại sản xuất sau dịch ở các vùng đã áp dụng Chỉ thị 16 tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã và đang tiếp tục chỉ đạo các tổ công tác tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định phòng, chống dịch trong các nhà máy, xí nghiệp. 

Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp ký cam kết tới từng công nhân, người lao động thực hiện nghiêm những quy định của ngành y tế để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch Covid-19 ra cộng đồng, bảo đảm mục tiêu phát triển sản xuất, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.