Áp lực từ nguồn cung, giá ca-cao giảm hơn 15%

NDO - Giá ca-cao giảm gần 15,7% về mức thấp nhất trong 3 tuần và cũng là phiên giảm mạnh nhất từng được ghi nhận. Áp lực nguồn cung kết hợp cùng lực bán chốt lời đã tạo sức ép kép lên giá.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Cụ thể, nông dân tại Bờ Biển Ngà đang chuẩn bị cho vụ thu hoạch cà-phê giữa mùa. Điều này giúp thị trường kỳ vọng nguồn cung sớm có sự cải thiện trong tương lai. Theo các nguồn thông tin quốc tế, nông dân cho biết, ca-cao tại một số khu vực chính sẽ bắt đầu được thu hoạch từ tháng 7 và kéo dài đến hết tháng 9 năm nay. Đồng thời, ca-cao đang phát triển tương đối tốt dù lượng mưa vẫn đang ở mức dưới trung bình.

Ngoài ra, giới quan sát cũng kỳ vọng, việc giá ca-cao đạt đỉnh trước đó sẽ thúc đẩy sự gia tăng sản lượng ca-cao niên vụ 2024/2025. Nguồn cung có tín hiệu tích cực đã tạo ra những điều chỉnh giảm về giá.

Tuy vậy, tính từ đầu vụ 2023/2024 (tháng 10/2023) đến ngày 28/4/2024, lượng ca-cao được vận chuyển đến các cảng tại Bờ Biển Ngà chỉ ở mức 1,354 triệu tấn, giảm mạnh 29% so cùng kỳ vụ trước.

Áp lực từ nguồn cung, giá ca-cao giảm hơn 15% ảnh 1

Đối với các mặt hàng khác trong nhóm, giá đường 11 tăng 3,61%, từ mức thấp nhất 1 năm rưỡi khi các đại lý lưu ý rằng khoảng 1,0 đến 1,5 triệu tấn đường Brazil dự kiến sẽ được giao theo hợp đồng.

Giá Robusta tăng nhẹ 0,31% do nguồn cung tiếp tục hạn hẹp. Tổng cục Thống kê ước tính, Việt Nam xuất đi 170.000 tấn cà-phê trong tháng 4, giảm hơn 2 lần so ước tính 400.000 tấn trong tháng trước. Hoạt động “găm cà-phê” trước đó của nông dân đang dần phản ánh lên số liệu xuất khẩu.

Giá Arabica cũng ghi nhận mức tăng 1,56%, do tồn kho Arabica đạt chuẩn trên Sở ICE US kết phiên 26/4 ở mức 656.657 bao loại 60kg, giảm 4.835 bao so với phiên trước đó.

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết thúc phiên giao dịch ngày 29/4, lực bán áp đảo trên thị trường hàng hóa đã kéo chỉ số MXV-Index đứt chuỗi tăng 3 phiên liên tiếp, quay đầu giảm 0,27% xuống còn 2.328,36 điểm.

Áp lực từ nguồn cung, giá ca-cao giảm hơn 15% ảnh 2

Nhóm nguyên liệu công nghiệp là một trong những tâm điểm của thị trường trong phiên hôm qua. Mặc dù có 7 trong tổng 9 mặt hàng tăng giá, nhưng đà lao dốc hơn 15% của giá ca-cao đã kéo chỉ số MXV-Index Công nghiệp giảm 3,18%, ghi nhận đà giảm mạnh nhất trong 4 nhóm hàng.

Ngoài ra, nhóm năng lượng cũng thu hút sự chú ý với sự hạ nhiệt của giá dầu WTI và Brent sau đà phục hồi trong tuần trước. Biến động mạnh của các mặt hàng trong phiên đã kéo giá trị giao dịch toàn Sở tăng 20% lên gần 7.000 tỷ đồng.