Somalia: al-Shabaab tấn công khách sạn làm gần 60 người thương vong

Al-Shabaab cho biết, mục tiêu tấn công là nhằm một số quan chức vùng Jubbaland đang làm việc tại khách sạn Tawakal ở trung tâm thành phố cảng Kismayu, miền nam Somalia.
0:00 / 0:00
0:00
Các binh sĩ Kenya thuộc Phái bộ Liên minh châu Phi tại Somalia (AMISOM) tuần tra tại thành phố cảng Kismayo, miền nam Somalia tháng 10/2013.(Nguồn: AFP)
Các binh sĩ Kenya thuộc Phái bộ Liên minh châu Phi tại Somalia (AMISOM) tuần tra tại thành phố cảng Kismayo, miền nam Somalia tháng 10/2013.(Nguồn: AFP)

Cuộc tấn công ngày 23/10 của các phần tử thánh chiến vào khách sạn Tawakal ở trung tâm thành phố cảng Kismayu, miền nam Somalia, đã làm 9 người thiệt mạng và 47 người khác bị thương.

Yusuf Hussein Osman, quan chức phụ trách an ninh khu vực này, cho biết trong số những người bị thương vong có các em học sinh đang rời trường học gần đó vào thời điểm vụ tấn công xảy ra.

Ông thông báo tất cả những kẻ tấn công, trong đó có một kẻ mang bom, đã bị tiêu diệt.

Nhóm phiến quân al-Shabaab có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công này.

Một thành viên của al-Shabaab cho biết mục tiêu tấn công là một số quan chức vùng Jubbaland đang làm việc tại khách sạn nói trên.