Sớm nối lại hoạt động đăng kiểm ở Bắc Kạn

NDO - Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Kạn khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng của Công ty cổ phần đăng kiểm Bắc Kạn thì hoạt động đăng kiểm phương tiện tại địa phương này dừng lại. Việc chỉ có duy nhất công ty này thực hiện đăng kiểm, nay lại dừng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhu cầu đăng kiểm phương tiện của người dân.
0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần đăng kiểm Bắc Kạn đã đóng cửa.
Công ty cổ phần đăng kiểm Bắc Kạn đã đóng cửa.

Anh Thái, Giám đốc một doanh nghiệp xây dựng cơ bản ở Bắc Kạn cho biết, công ty anh có vài xe tải và máy xúc, hầu hết là máy móc cũ, chu kỳ đăng kiểm ngắn. Những ngày này anh đang phải lo tìm chỗ đăng kiểm ở các tỉnh lân cận mà vẫn chưa được. Điều lo lắng nhất với công ty là việc đăng kiểm đối với máy xúc. Để đưa đi đăng kiểm, công ty buộc phải thuê xe chuyên dùng để chở máy với kinh phí mỗi chuyến từ 10 đến 20 triệu đồng.

“Mỗi chuyến đi tốn vài chục triệu đồng mà chưa chắc đã đăng kiểm được. Thật sự doanh nghiệp đang rất lao đao đối với việc đăng kiểm các phương tiện, máy móc phục vụ thi công. Trong khi đó, chở máy đi rồi thì lại phải thuê máy khác về làm lại càng phát sinh thêm chi phí”, anh Thái nói.

Sớm nối lại hoạt động đăng kiểm ở Bắc Kạn ảnh 1

Trước khi đóng cửa, tại Công ty cổ phần đăng kiểm Bắc Kạn đã xảy ra tình trạng ùn ứ phương tiện do cả tỉnh chỉ có duy nhất công ty này thực hiện đăng kiểm.

Ngày 20/2, Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn ra thông báo tạm dừng thực hiện đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Theo Sở này, hiện nay Công ty cổ phần đăng kiểm Bắc Kạn thiếu đăng kiểm viên, không bảo đảm đáp ứng điều kiện về nhân lực theo Điều 7, Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Trong khi chờ ý kiến của Bộ Giao thông vận tải và Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc điều động đăng kiểm viên ở các tỉnh hỗ trợ thực hiện đăng kiểm xe cơ giới tại Công ty cổ phần đăng kiểm Bắc Kạn, Sở Giao thông vận tải thông báo: “Tạm dừng thực hiện đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới tại Công ty cổ phần đăng kiểm Bắc Kạn từ ngày 13/2/2023 cho đến khi có thông báo mới”.

Trong thời gian tạm dừng đăng kiểm, Sở Giao thông vận tải đề nghị các tổ chức, cá nhân trong tỉnh nếu có nhu cầu đăng kiểm xe cơ giới thì đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới của các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn để thực hiện.

Việc tạm dừng đăng kiểm là điều buộc phải làm và không còn cách nào khác đối với Sở Giao thông vận tải. Tuy nhiên, hiện Bắc Kạn cũng chưa tìm ra giải pháp nào để sớm nối lại hoạt động đăng kiểm.

Trước tình hình này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã yêu cầu Sở Giao thông vận tải xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương theo quy định và rà soát, báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải và của tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động đăng kiểm phương tiện cơ giới trong thời gian qua.

Đồng thời, đánh giá tình hình về hoạt động đăng kiểm phương tiện cơ giới trên địa bàn tỉnh hiện nay; chủ động phối hợp Cục Đăng kiểm Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương có phương án, giải pháp thực hiện và kịp thời hướng dẫn, đảm bảo nhu cầu đăng kiểm phương tiện của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn trong thời gian tới.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn yêu cầu hoàn thành báo cáo trong tháng 2/2023.

Việc hoạt động đăng kiểm tê liệt đang ảnh hưởng và gây tốn kém khi đi đăng kiểm cho người dân đang là điều cần sớm được giải quyết ngay.