Nhiều công trình bỏ hoang thời gian dài
Đầu năm 2023, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu cũ tiến hành di dời trung tâm hành chính về địa điểm làm việc mới tại xã Điền Hải, vì vậy, hàng loạt trụ sở cũ bị bỏ hoang suốt gần ba năm qua. Cụ thể, trụ sở Huyện ủy Đông Hải cũ nằm ngay góc đường trung tâm thương mại Gành Hào không có người quản lý, dẫn đến xuống cấp nghiêm trọng.
Hàng rào, cửa sổ, cửa chính, vách tường bong tróc, sắt gỉ sét. Trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Đông Hải cũ cùng hàng loạt phòng, ban xây dựng trên khu đất rộng hàng chục nghìn mét vuông như Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Kinh tế hạ tầng, Trụ sở tiếp công dân (cũ) cũng trong tình trạng bỏ hoang, cỏ cây mọc um tùm; khuôn viên, nền nhà đầy rác thải, gây ô nhiễm môi trường...
Anh Nguyễn Văn Thủy, nhà ở khu thương mại Gành Hào (nay thuộc xã Đông Hải) cho biết, hàng loạt trụ sở của huyện cũ cùng với diện tích xây dựng rộng lớn bị bỏ hoang thời gian dài không chỉ gây lãng phí tài sản công mà còn làm mất mỹ quan; nhiều nơi biến thành điểm tụ tập, hút chích ma túy, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương.
Không chỉ vậy, vùng ven biển này hiện có hai ngôi trường xây dựng khá khang trang, mỗi trường trị giá hàng chục tỷ đồng cũng bỏ hoang phí mấy năm nay, gồm: Trường mẫu giáo Hướng Dương được xây dựng hai khối nhà, thiết kế một tầng, gồm khối 4 phòng học và khối nhà đa năng có tổng diện tích 3.500m2; trong đó, diện tích xây dựng là hơn 300m2, diện tích khuôn viên là 2.624m2.
Còn Trường tiểu học Võ Văn Kiệt có hai khối nhà, thiết kế một tầng trệt và một tầng lầu, gồm khối nhà đa năng và khối nhà hiệu bộ, tổng diện tích 3.700m2; trong đó diện tích xây dựng là hơn 573m2, diện tích khuôn viên hơn 3.126m2. Đây là 2 công trình nằm trong hạng mục của Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư và tái định cư, di dân ra khỏi rừng phòng hộ thuộc địa bàn ấp Bửu 2 (nay thuộc xã Đông Hải, tỉnh Cà Mau).
Phóng viên Báo Nhân Dân đi sâu tìm hiểu tình hình, được biết, hai công trình trường học nêu trên được Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu cũ quyết định đầu tư năm 2014, hoàn thành xây dựng vào năm 2022. Tổng mức đầu tư hai ngôi trường kết hợp công trình nhà văn hóa và đài cấp nước trị giá hơn 50 tỷ đồng. Mặc dù được xây dựng khang trang, nhưng từ khi đưa vào sử dụng thì không có học sinh tới học. “Sở dĩ người dân chúng tôi không đưa con em đến học là do trường nằm cách xa khu dân cư, chung quanh có nhiều vuông tôm, đi lại rất khó khăn, nguy hiểm, không an tâm”, bà Cù Thị Diễm, người dân xã Đông Hải nói.
Trong khi người dân nhiều xã, phường, nhất là những xã vùng sâu còn phải chịu cảnh trường lớp tạm bợ, quá tải, xuống cấp thì tại xã Đông Hải lại có hai điểm trường xây dựng khang trang rồi bỏ hoang. “Chúng tôi hằng ngày nhìn công trình hàng chục tỷ đồng đã được Nhà nước đầu tư cỏ mọc um tùm như thế này, ai cũng xót xa...”, ông Huỳnh Văn Quốc, ngụ ấp Bửu 2 bức xúc.
Không để tái diễn tình trạng lãng phí
Nhằm khắc phục tình trạng nêu trên, đầu tháng 9/2025, Ủy ban nhân dân xã Đông Hải đã có tờ trình gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau xin chủ trương cho chuyển đổi công năng Trường mẫu giáo Hướng Dương và Trường tiểu học Võ Văn Kiệt cùng nhà văn hóa ở ấp Bửu 2 để làm trung tâm hành chính của xã Đông Hải mới hiện nay.
Sau khi nhận được tờ trình, mới đây, đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau do đồng chí Nguyễn Minh Luân, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dẫn đầu đã đến kiểm tra các điểm trường và nhà văn hóa. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành chức năng, cụ thể là Sở Tài chính, Sở Xây dựng thẩm định kỹ lưỡng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định trong thời gian sớm nhất.
Theo nhiều cán bộ và người dân địa phương, những dự án đầu tư công liên quan đến các trụ sở cơ quan, trường học, trạm y tế... cần được chính quyền và các ngành có trách nhiệm của tỉnh xem xét, cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi trình cấp thẩm quyền ra quyết định đầu tư xây dựng, tránh tình trạng xây dựng xong rồi bỏ hoang phí như thời gian qua.