Sớm có giải pháp dẹp bỏ những khu chợ tự phát ở TP Vũng Tàu

Nhiều năm trở lại đây, tình trạng chợ cóc, chợ tạm, lấn chiếm lòng lề đường gây mất mỹ quan đô thị có dấu hiệu bùng phát ở TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu). Qua thống kê, tại hầu hết các phường, xã trên địa bàn thành phố đều có các khu chợ tự phát kiểu này. Trong đó, không ít phường có từ hai đến ba chợ cóc, chợ tạm, ngang nhiên tồn tại bất chấp những nỗ lực ra quân dẹp chợ tạm của chính quyền các cấp.

Chợ tự phát Xóm Lưới tồn tại nhiều năm nay gây mất trật tự, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.
Chợ tự phát Xóm Lưới tồn tại nhiều năm nay gây mất trật tự, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Tại khu vực đường Bình Giã (quanh khu vực chợ Rạch Dừa, phường Rạch Dừa) vào mỗi buổi chiều, tình hình buôn bán diễn ra rất lộn xộn, trong khi đây là giờ công nhân tan ca, nên thường xuyên xảy ra tắc đường, kẹt xe. Để đối phó với lực lượng chức năng, hầu hết những người buôn bán ở chợ đều “tự chế” những thiết bị bán hàng có bánh xe để dễ… chạy. Một số người bán hàng rong tại đây thừa nhận, xe chở hàng rất thuận tiện di chuyển, khi gặp công an từ xa chỉ cần đẩy là... chạy. Có lẽ do đã chuẩn bị sẵn nên người buôn bán tự tin, vô tư bày hàng hóa ra gần giữa lòng đường để khách dễ thấy.

Ở khu vực phường 10, chợ tự phát trên đường Lưu Chí Hiếu hoạt động nhộn nhịp từ sáng tới chiều. Gần đó, khu chợ tự phát trên đường Nguyễn Hữu Cảnh cũng đông đúc không kém. Các mặt hàng rau củ quả, thịt cá, nhu yếu phẩm sinh hoạt… bày bán ngổn ngang. Theo thống kê, nhiều phường có tới hai đến ba điểm chợ tự phát, điển hình như phường 11, với hàng loạt chợ: Cầu Rạch Bà, chợ trên đường Đô Lương, chợ hẻm 888, chợ hẻm 1007 (đường 30-4)…

Tuy hoạt động tự phát, vi phạm các quy định về trật tự đô thị, nhưng việc tổ chức dẹp bỏ các chợ tạm này như “bắt cóc bỏ đĩa”. Thực tế, việc xử phạt hành chính về hành vi lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh, buôn bán của các cấp chính quyền ngành chức năng ở TP Vũng Tàu không hiệu quả, vì những người bán hàng rong khi bị thu giữ hàng thường bỏ hàng và không đến nộp phạt - một cán bộ Đội Trật tự đô thị cho biết. Hiện trên địa bàn thành phố có những khu chợ tự phát đã tồn tại từ rất nhiều năm trở lại đây và trở thành “thương hiệu” của Vũng Tàu như chợ hải sản Xóm Lưới.

Để giải quyết vấn nạn chợ cóc, chợ tạm, UBND thành phố Vũng Tàu vừa tổ chức đoàn kiểm tra các điểm “nóng” về chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn. Qua kiểm tra tại các chợ tự phát Rạch Bà (phường 11), chợ tự phát trên các trục đường Lưu Chí Hiếu, Nguyễn Hữu Cảnh (phường 10), chợ Trần Bình Trọng (phường 8, Nguyễn An Ninh)… đoàn công tác nhận thấy tình trạng giải tỏa chợ cóc, chợ tạm chưa có chuyển biến. Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu Trương Thị Hường cho biết, chủ trương của TP Vũng Tàu là phải dẹp bỏ các chợ cóc, chợ tạm, để trả lại đường thông, hè thoáng và mỹ quan đô thị cho thành phố, cho nên khó khăn đến đâu cũng phải làm. Tuy nhiên, kết quả như thời gian qua là rất đáng thất vọng. Điển hình như chợ cóc Phi Trường khu vực ngã tư Trương Công Định - Nguyễn An Ninh tồn tại đã hàng chục năm nay. Sau mỗi đợt chính quyền ra quân xử lý, chợ lại tiếp tục hoạt động với quy mô ngày càng lớn hơn. Hàng hóa bày bán tại đây đa dạng không thua kém bất kỳ một chợ nào trên địa bàn thành phố, từ lương thực, thực phẩm… cho đến quần áo, giày dép.

Trái ngược hoàn toàn không khí nhộn nhịp ở các chợ cóc, chợ tạm, các chợ xã hội hóa được xây dựng khang trang, sạch đẹp của Vũng Tàu, như: chợ phường 8, chợ mới phường 11... lại ế ẩm. Chợ phường 11 có khoảng 120 ki-ốt và 120 sạp nhưng chỉ khoảng 70 tiểu thương buôn bán, chủ yếu là các ki-ốt giày dép, quần áo, túi xách… Các sạp hàng kinh doanh mặt hàng tươi sống hầu như còn bỏ trống. Tại chợ xã hội hóa phường 8, khung cảnh buôn bán còn đìu hiu hơn. Quy mô chợ phường 8 lên tới 300 sạp và 300 ki-ốt, thế nhưng chỉ có khoảng 10 sạp có người thuê để kinh doanh. Còn chợ Ông Từ (phường 12) cũng do lượng khách mua hàng rất ít đã phải tháo dỡ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu Trương Thị Hường đã yêu cầu các phường, xã phải tập trung lực lượng kiểm tra, xử lý và kiên quyết dẹp bỏ các khu chợ này. Trước mắt, do các khu chợ tự phát này thường nằm trên các địa bàn giáp ranh nên phải tăng cường liên kết giữa các địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu các hộ dân ký cam kết không kinh doanh trên vỉa hè, đường phố; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tái phạm.

TP Vũng Tàu đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm từng bước lấy lại hình ảnh của một thành phố du lịch văn minh, thanh lịch. Cùng với việc cấm ăn nhậu, buôn bán hàng rong dưới bãi biển, trong công viên, hạn chế tình trạng xả rác bừa bãi của khách du lịch TP Vũng Tàu sẽ đẹp hơn rất nhiều, nếu các chợ cóc, chợ tạm này được dẹp bỏ.

Có thể bạn quan tâm