Mận hậu Sơn La là một trong những sản phẩm nông nghiệp chủ lực, mang lại giá trị kinh tế cao cho địa phương. Năm 2026, toàn tỉnh có khoảng 85.600ha cây ăn quả, trong đó diện tích cho sản phẩm đạt khoảng 78.410ha, sản lượng dự kiến khoảng 590.000 tấn. Riêng diện tích trồng mận đạt khoảng 14.550ha, với hơn 12.687ha đang cho thu hoạch, sản lượng ước đạt 100.000 tấn.
Đến nay, tổng sản lượng cây ăn quả tiêu thụ của tỉnh Sơn La đạt gần 72.000 tấn, giá trị khoảng 1.253 tỷ đồng. Trong đó, mận và mơ tiêu thụ khoảng 35.000 tấn, giá trị đạt 525 tỷ đồng, chủ yếu phục vụ thị trường nội địa.
Hiện giá bán mận hậu trung bình khoảng 15.000 đồng/kg. Đối với mận hậu trái vụ, loại đặc biệt có giá từ 100.000-120.000 đồng/kg; loại 1 dao động từ 60.000-80.000 đồng/kg; loại 2 từ 30.000-50.000 đồng/kg.
Sơn La hiện duy trì và quản lý 216 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu; trong đó có 33 mã xuất khẩu sang Hoa Kỳ, 41 mã sang Australia, 9 mã sang New Zealand, 3 mã sang Liên minh châu Âu (EU) và 19 mã xuất khẩu sang các thị trường khác.
Riêng sản phẩm mận hậu đã được cấp 5 mã số vùng trồng, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu và mở rộng thị trường tiêu thụ.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Xuân Việt, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La, cho biết việc đưa mận hậu Sơn La lên các chuyến bay của Vietnam Airlines không chỉ góp phần mở rộng đầu ra ổn định cho sản phẩm, mà còn là cơ hội quảng bá thương hiệu nông sản Sơn La tới đông đảo hành khách trong nước và quốc tế.
Việc đưa mận hậu Sơn La vào hệ thống phân phối của WinCommerce, Saigon Co.op và GO! được kỳ vọng sẽ mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo đầu ra ổn định, góp phần nâng cao giá trị và khẳng định vị thế nông sản Sơn La trên thị trường.