Sôi động Giải Thaco Marathon "Vì an toàn giao thông" tại Kon Tum

NDO - Ngày 12/2, tại huyện Sa Thầy, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp Báo Giao thông và Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum tổ chức Giải Thaco Marathon "Vì an toàn giao thông".
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chạy cùng với các vận động viên.
Đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chạy cùng với các vận động viên.

Tham gia Giải có gần 1.000 vận động viên, trong đó có 300 vận động viên của tỉnh Kon Tum, gần 500 vận động viên thuộc các tỉnh lân cận và 200 vận động viên tự do trong nước và quốc tế.

Các vận động viên tham gia chạy 4 cự ly: 5km, 10km, 21km và 42km. Đặc biệt, giải có ông Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1952, Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum, cựu chiến binh Trường Sơn cao tuổi nhất tham gia chạy cự ly 42km.

Sôi động Giải Thaco Marathon "Vì an toàn giao thông" tại Kon Tum ảnh 1

Các vận động viên xuất phát cự ly 10km.

Tại cự ly 42km, các vận động viên chạy qua núi Ngok Ring Rua, lên Điểm cao 1015 (Charlie) thuộc xã Rờ Kơi và Điểm cao 1049 (Delta) thuộc xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, cung đường mang dấu ấn lịch sử của tuyến phòng thủ bảo vệ Kon Tum và các căn cứ Đăk Tô-Tân Cảnh, Plei Kần và Plei Kleng “mùa hè đỏ lửa” 1972 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

Được đến với núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ, sải bước trên những con đường huyền thoại từng ghi dấu chân người lính cụ Hồ chiến đấu mùa hè đỏ lửa năm 1972, các vận động viên đều không giấu được sự tự hào.

Sôi động Giải Thaco Marathon "Vì an toàn giao thông" tại Kon Tum ảnh 2

Các vận động viên chạy lên Điểm cao 1015 (Charlie), 1049 (Delta).

Sau nhiều giờ tranh tài sôi nổi, Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các vận động viên nam và nữ tham gia ở cả 4 cự ly.

Vận động viên Nguyễn Huy Hoàng (tỉnh Khánh Hòa) và vận động viên Nguyễn Thị Trúc Quỳnh (Đà Nẵng) đã về nhất ở nội dung 42km; vận động viên Đinh Duy Khánh (Quảng Ngãi) và vận động viên Nguyễn Thị Kim Yến (Gia Lai) về nhất cự ly 21km; vận động viên Hồ Ngọc Sơn (Kon Tum) và vận động viên Nguyễn Thị Thu Phương (Hà Nội) về nhất cự ly 10km; vận động viên Phạm Thanh Bình (Kon Tum) và vận động viên Nguyễn Ái Diễm Nữ (Kon Tum) về nhất cự ly 5km.

Sôi động Giải Thaco Marathon "Vì an toàn giao thông" tại Kon Tum ảnh 3
Trao giải Nhất, Nhì, Ba nội dung nam, cự ly 42km.

Nhân dịp này, Quỹ Chung tay vì an toàn giao thông của Báo Giao thông đã trao 25 suất quà (2 triệu đồng/suất) hỗ trợ các gia đình có người thân bị tai nạn giao thông gặp hoàn cảnh khó khăn; Công ty Á Châu trao tặng 200 mũ bảo hiểm cho Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum.

Tham gia chạy cùng các vận động viên, đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết: Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông là nhiệm vụ xuyên suốt, được thực hiện bằng nhiều hình thức, thông qua nhiều hoạt động khác nhau, trong đó có việc tổ chức các hoạt động thể thao thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân để tuyên truyền, phổ biến thông điệp về an toàn giao thông nhằm giữ gìn sự an toàn, sức khoẻ cho người dân.

Giải còn là hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, vận động người dân luyện tập thể dục thể thao tăng cường sức khoẻ; đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng cho các vận động viên về lịch sử hào hùng đấu tranh cách mạng của dân tộc tại nơi từng là chiến trường ác liệt trong 2 cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Sôi động Giải Thaco Marathon "Vì an toàn giao thông" tại Kon Tum ảnh 4

Quỹ Chung tay vì an toàn giao thông trao tượng trưng 50 triệu đồng cho lãnh đạo huyện Sa Thầy.

Từ năm 2022, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia bắt đầu phối hợp với các nhà tài trợ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức Giải THACO Marathon "Vì an toàn giao thông".

Theo Ban Tổ chức, dự kiến Giải Marathon "Vì an toàn giao thông" 2024 sẽ diễn ra tại tỉnh Điện Biên vào tháng 5/2024 nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.