Sôi động Festival biển Vũng Tàu 2006

Ngày đầu của Festival, Bà Rịa - Vũng Tàu chào mừng du khách bằng chương trình khai hội bắn súng thần công tại khu di tích Bạch Dinh. Sự kiện này mở màn cho hàng loạt các hoạt động sôi động khác diễn ra trong năm ngày tiếp theo.

Với tiêu chí "Ấn tượng và thân thiện", Festival giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế những giá trị văn hóa, lịch sử, cùng tiềm năng du lịch địa phương thông qua các lễ hội văn hóa dân gian, các sinh hoạt văn hóa cộng đồng cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao.

Ðiểm nhấn sự kiện lôi cuốn sự quan tâm của du khách là Festival ẩm thực biển tổ chức tại khu du lịch Biển Ðông, gồm 30 gian hàng của các khách sạn, nhà hàng lớn, giới thiệu những món ăn được chế biến từ thực phẩm biển hấp dẫn.

Một hoạt động tạo không khí Festival tưng bừng là cuộc thi "Hoa hậu Festival biển Bà Rịa - Vũng Tàu 2006" biểu dương vẻ đẹp hình thể, tài năng và trí tuệ của những cô gái Việt Nam.  Thí sinh Vũ Ngọc Diệp sinh năm 1984, đến từ Hà Nội đã đoạt ngôi Hoa hậu trong đêm chung kết 12-4. Thí sinh Tsin Thị Thanh Thiên, sinh năm 1984, đến từ  Đác Lắc đoạt ngôi á hậu 1 và Huỳnh Thị Mộng Tuyền, sinh  năm 1987 đến từ TP Hồ Chí Minh đoạt ngôi á hậu 2. Hoa hậu và các á hậu của cuộc thi này sẽ là những gương mặt đại diện quảng bá cho du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu trong năm 2006.

Trong khuôn khổ các hoạt động nghệ thuật của Festival biển Vũng Tàu, một chương trình ca nhạc thời trang biển có chủ đề "Lung linh biển" quy mô khá hoành tráng đã diễn ra tại sân khấu Bãi Trước vào tối 13-4. Chương trình giới thiệu những ca khúc hay về biển, về Bà Rịa - Vũng Tàu và nhiều ca khúc đang được giới trẻ yêu thích do các ca sĩ và nhóm múa: Nguyên Vũ, Hồ Quỳnh Hương, Mỹ Tâm, Quang Linh, Ðan Trường, Hiền Thục, Ðàm Vĩnh Hưng, nhóm Mây Trắng, MTV, Da Vàng cùng vũ đoàn ABC và LIDO thực hiện.

Tiếp theo là phần trình diễn những bộ sưu tập thời trang của các nhà thiết kế trẻ: Ngô Thái Uyên, Dạ Thảo, Nguyễn Minh Quang, Xuân Thu cùng những bộ sưu tập thời trang: "Ðại dương bí ẩn", "Nắng gió Vũng Tàu", "Dạ hội bên biển" và "Thời trang tắm biển".

Bên cạnh hoạt động đường phố, ban tổ chức Festival triển khai một số hoạt động triển lãm phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu của nhiều du khách. Trong đó có hội chợ triển lãm với khoảng 800 gian hàng tại khu du lịch Paradise của TP Vũng Tàu, triển lãm thành tựu 15 năm đổi mới của Bà Rịa - Vũng Tàu và phòng trưng bày 1.000 hiện vật sưu tầm từ mười con tàu đắm ở vùng biển Việt Nam và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có chủ đề "Cổ vật từ đáy đại dương" tại Nhà văn hóa Thanh niên.

 
Trại điêu khắc đá tại
khu tam giác Lam Sơn.

Trung tâm xúc tiến Du lịch tỉnh còn phối hợp Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức trại sáng tác ảnh nghệ thuật Bà Rịa - Vũng Tàu, nhằm ghi lại hình ảnh hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao trong dịp Festival.

Bên cạnh đó, hội trại điêu khắc đá "Những điều kỳ diệu của biển" cũng vừa chính thức khánh thành Vườn tượng tại công viên Bãi Trước, trưng bày 41 tác phẩm nghệ thuật điêu khắc đá có giá trị nghệ thuật, góp phần tô điểm cho vẻ đẹp biển Vũng Tàu.

Cùng với hội trại nghệ thuật là cuộc thi đắp tượng cát tại khu du lịch Biển Ðông khai thác chủ đề danh lam thắng cảnh và du lịch biển hoặc đề tài đời thường. Ngoài ra, tại các bãi tắm biển, khu du lịch của TP Vũng Tàu và hai huyện Xuyên Mộc, Ðất Ðỏ còn có các cuộc thi đấu thể thao dân gian, thi thả diều, triển lãm ảnh nghệ thuật, khai mạc phòng tranh và thư pháp về biển, diễu hành thuyền thúng, biểu diễn máy bay mô hình, canô nước cùng các hội thảo về kinh tế và du lịch liên tục trong suốt thời gian Festival.

Ngay trước lễ bế mạc chiều 15-4, một lễ hội hóa trang carnavan sẽ diễn ra trên đường phố với hơn 1.000 thanh niên học sinh tham gia cùng các đội nghệ thuật quần chúng của tỉnh.

Khối diễu hành này sẽ chia làm nhiều khối nhỏ đi dọc đường Quang Trung - Trần Phú. Mở màn là phần diễu hành của khối cờ dân tộc; tiếp theo là màn biểu diễn lân sư rồng để đón ba Ông Ðội, những người có công khai hoang, mở đất của vùng Bà Rịa - Vũng Tàu; tiếp đến là phần tạo hình khối nghệ thuật cung đình Huế với hai tiết mục múa: "Lục cúng hoa đăng", "Lân mẫu xuất lân nhi" và diễu hành của khối xe hoa Ðà Lạt cùng khối văn nghệ dân gian.

Nét văn hóa, lịch sử Bà Rịa - Vũng Tàu được thể hiện qua màn biểu diễn của khối dàn kèn đồng và đoàn xe hoa với hình tượng chị Võ Thị Sáu - người con gái Ðất Ðỏ kiên trung trong khát vọng vươn lên bầu trời mơ ước và tự do. Những lớp sóng biển và hoa lê-ki-ma cũng được tạo dựng làm nền cho hình ảnh này.

Hình ảnh biển, biểu tượng và là chủ đề Festival sẽ tái hiện trong đội cờ nước biển dập dờn như những cánh sóng và vũ hội hóa trang "Sinh vật biển" gồm những hình ảnh tôm, cá, nghêu sò, các mô hình động vật, thực vật biển ngộ nghĩnh, lạ mắt do các diễn viên hóa trang tạo thành. Lúc này, du khách, người xem và diễn viên cùng hòa vào làm một, tạo nên không khí lễ hội vui tươi, mang tính cộng đồng

Trong dịp Festival này, ngành du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu đã mở khá nhiều tour, tuyến du lịch hấp dẫn phục vụ du khách như tham quan vịnh Gềnh Rái và cửa biển Lộc An bằng trực thăng, nhảy dù trên biển, thưởng thức ẩm thực làng chài, xem đua thuyền thúng, lướt ván diều, thăm nhà nổi.

Ðộc đáo nhất là tour du lịch tham quan TP Vũng Tàu và Côn Ðảo cùng các danh lam, thắng cảnh, các khu du lịch sinh thái, bảo tồn thiên nhiên từ trên cao bằng máy bay trực thăng.

Ngành du lịch còn xây dựng các tua du lịch sinh thái kết hợp tham quan di tích lịch sử dọc tuyến sông nước xã đảo Long Sơn. Riêng Vườn quốc gia Côn Ðảo tổ chức tới bảy điểm và 10 tuyến tham quan, du lịch sinh thái nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giải trí cho du khách.

Festival biển Vũng Tàu kết thúc tối 15-4 với chương trình ca múa nhạc có chủ đề "Bà Rịa - Vũng Tàu,  điểm hẹn ngày mới" cùng một lễ hội hoa đăng trên biển và bắn pháo hoa tầm thấp. Theo ban tổ chức dự kiến, trong gần một tuần diễn ra sôi động, Festival sẽ thu hút khoảng hơn 200 nghìn lượt du khách đổ về dự hội.

Có thể bạn quan tâm