Sôi động dịch vụ kiều hối

Sôi động dịch vụ kiều hối

Ngân hàng Công thương Việt Nam (Incombank) đang hợp tác với Wells-Fargo, một ngân hàng uy tín của Mỹ, để thực hiện dịch vụ chuyển tiền cá nhân từ Mỹ về Việt Nam. Các khách hàng tại Mỹ có thể gửi 3.000 USD/ngày về Việt Nam, với phí chuyển tiền chỉ 8 USD. Ngoài ra, Incombank còn triển khai dịch vụ nhận kiều hối qua thẻ ATM. Khách hàng có thể rút tiền tại 400 máy ATM hiện có của Incombank trên toàn quốc. Đặc biệt, Incombank vừa triển khai thêm dịch vụ nhận kiều hối qua tài khoản thẻ E-Partner. Đây là dịch vụ mới, kết hợp giữa hai dịch vụ chuyển tiền kiều hối và dịch vụ thẻ của Incombank. Dịch vụ này cho phép khách hàng sử dụng thẻ ghi nợ E-Partner của Incombank có thể tự động nhận kiều hối qua tài khoản thẻ. Khách hàng không cần tới ngân hàng làm thủ tục nhận kiều hối, mà chỉ nhận qua tài khoản thẻ. Ngoại tệ gửi về sẽ được chi nhánh quy đổi sang Việt NamD theo tỷ giá tại thời điểm Ngân hàng nhận tiền và nộp vào tài khoản thẻ E- Partner/ATM.

Với mạng lưới đại lý rộng khắp và được liên kết bằng hệ thống máy tính hoàn hảo, Ngân hàng TMCP Đông Á (EAB) thực hiện chương trình chuyển tiền kiều hối MoneyGram. MoneyGram chuyển tiền của người gửi đến tay người nhận chỉ trong 10 phút. Hơn nữa, người nhận kiều hối có thể nhận ngay tiền mặt, mà không cần xuất trình thủ tục pháp lý phức tạp. Mới đây, Công ty Kiều hối EAB còn có chương trình khuyến mãi “Du lịch cùng kiều hối EAB”. Khi nhận tiền từ nước ngoài chuyển về tại hệ thống kiều hối EAB trên toàn quốc, cứ mỗi 300 ngoại tệ, khách hàng nhận được một phiếu tham dự chương trình bốc thăm trúng thưởng. Định kỳ 3 tháng, Công ty Kiều hối EAB sẽ tổ chức bốc thăm một lần, với các giải thưởng du lịch trọn gói Thái-lan, Malaysia, Singapore…

Trong nhiều năm liền, EAB là đơn vị có doanh số chi trả kiều hối cao nhất tại Việt Nam, chiếm gần 25% thị phần kiều hối chuyển qua hệ thống ngân hàng. Ông Trần Văn Trung, Giám đốc Công ty Kiều hối EAB cho biết, dự kiến doanh số kiều hối của Công ty năm nay đạt 780 triệu USD, tăng 15% so với năm 2005.

Cùng sử dụng dịch vụ chuyển tiền nhanh Western Union như các ngân hàng trên, song Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) còn giữ độc quyền dịch vụ chuyển tiền tận nhà miễn phí của Western Union. Người nhận cũng không cần tài khoản, mà chỉ cho Ngân hàng biết mã số nhận tiền hoặc họ tên người gửi, từ nước nào và tổng số tiền là đủ. Thời gian thực hiện dịch vụ này chỉ mất 15 phút. Còn nếu khách có yêu cầu mang tiền tận nhà thì chỉ mất 24 tiếng theo dịch vụ mạng thanh toán toàn cầu. Đối với dịch vụ chuyển tiền bình thường qua hệ thống ACB thì khách chỉ trả mức phí rút tiền mặt là 0,15% (tối thiểu 2 USD cho cả khách hàng cá nhân và tổ chức). Riêng phí báo có đối với khách hàng cá nhân nhận kiều hối là 0,05% trên tổng số lượng tiền nhận (tối thiểu 2 USD). Còn đối với những khách hàng là tổ chức thì mức phí tối thiểu là 5 USD (tương đương 0,05% trên tổng số tiền nhận). Mức phí này do người nhận và người chuyển tự thỏa thuận trước khi chuyển tiền. Có nghĩa, nếu người nhận thỏa thuận sẽ trả phí chuyển tiền thì người gửi từ nước ngoài không phải đóng phí và ngược lại.

Lượng kiều hối chuyển về Việt Nam qua các ngân hàng trên địa bàn TP HCM đang tăng mạnh. Ông Trần Ngọc Minh, Giám đốc Ngân hàng nhà nước TP HCM dự báo, lượng kiều hối mà các ngân hàng trên địa bàn thu hút được trong năm nay sẽ đạt khoảng 2,8-3 tỷ USD. Theo ông Minh, một trong những nguyên nhân chính khiến việc thu hút kiều hối tăng mạnh là do cơ chế, chính sách về đầu tư ở Việt Nam ngày càng thông thoáng, nên nhà đầu tư nước ngoài chuyển vốn đầu tư vào Việt Nam nhiều hơn trước. “Việt Nam đã trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới nên mối quan hệ giao lưu với các nước trên thế giới ngày càng chặt chẽ hơn. Bên cạnh đó, các dịch vụ thanh toán, chi trả kiều hối tận nhà hiện được hầu hết ngân hàng khai thác tối đa, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc chuyển tiền, do vậy số kiều bào gửi tiền về Việt Nam ngày càng tăng”, ông Minh nói.

Có thể bạn quan tâm