Sóc Trăng linh hoạt áp dụng các biện pháp phòng, chống Covid-19

NDO -

Chiều ngày 15/8, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng cho biết, tỉnh sẽ không tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg, mà thay vào đó là linh hoạt áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 bắt buộc với từng địa phương kể từ ngày 0 giờ ngày 16/8, theo Quyết định 2093/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tăng cường tiêm phòng để tạo miễn dịch cộng đồng tại Sóc Trăng
Tăng cường tiêm phòng để tạo miễn dịch cộng đồng tại Sóc Trăng

Cụ thể, có 4 vùng được phân loại màu theo mức “bình thường mới” cho vùng xanh với 45 đơn vị xã, phường; 28 địa phương là vùng vàng với mức “nguy cơ”, 27 địa phương vùng cam với mức “nguy cơ cao” và 9 địa phương vùng đỏ với mức “nguy cơ rất cao”.

Việc áp dụng cho từng vùng nguy cơ cũng được quy định cụ thể theo Quyết định 2093 của UBND tỉnh. Nhẹ nhất là mức độ áp dụng cho “vùng xanh” tương tự Chỉ thị 15 CT/TTg và “vùng đỏ” áp dụng các biện pháp được quy định theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định này được đưa ra sau Ban chỉ đạo nhận thấy việc áp dụng giãn cách trên diện rộng bước đầu đã phát huy huy hiệu quả, ý thức phòng chống dịch bệnh trong nhân dân được nâng lên, hệ thống chống dịch ở cơ sở được kiện toàn, nhất là các tổ phòng chống Covid-19 cộng đồng đang phát huy hiệu quả. Qua đó, các địa phương định hình vùng dịch tễ với các mức độ lây nhiễm khác nhau.

Nếu được khoanh vùng, tập trung nguồn lực và áp dụng các biện pháp mạnh ở khu vực có dịch sẽ xử lý nguồn lây triệt để hơn; đồng thời việc linh hoạt áp dụng sẽ bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân ở các địa bàn không có dịch.

“Hiện mỗi ngày, tỉnh Sóc Trăng có thể phát hiện thêm 20 đến 30 ca nhiễm mới nên diễn biến dịch bệnh chuyển sang cấp độ 5, công tác phòng, chống dịch Covid-19 đòi hỏi phải quyết liệt hơn, chủ động hơn, tích cực hơn, với phương châm “Phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, truy vết nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình””- đồng chí Trần Văn Lâu giải thích.

Từ ngày 4/7, sau khi phát hiện ca lây nhiễm Covid-19 đầu tiên tại cộng đồng, đến ngày 19/7 đồng tỉnh Sóc Trăng bắt đầu áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg trên phạm vi toàn tỉnh.

Đến ngày 15/8, toàn tỉnh đã có 586 ca nhiễm trong cộng đồng; trong đó đã điều trị khỏi và cho xuất viện là 130 ca; số ca tử vong do các bệnh lý nền là 8 ca, còn đang điều trị 456 ca.