Sóc Trăng họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2023

NDO - Chiều 7/4, tỉnh Sóc Trăng tổ chức Họp mặt hơn 400 đại biểu là sư sãi, cán bộ, người có uy tín dân tộc Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2023. Tại buổi họp mặt các đại biểu đã nghe thư chúc Tết của Thủ tướng Chính phủ và của lãnh đạo tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
Các tiết mục văn nghệ mừng Tết Chôl Chnam Thmây 2023 được trình diễn tại buổi họp mặt.
Các tiết mục văn nghệ mừng Tết Chôl Chnam Thmây 2023 được trình diễn tại buổi họp mặt.

Thời gian qua, Sóc Trăng thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục-đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Qua đó, đã tạo được sự chuyển biến toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh có phương tiện nghe, nhìn đạt bình quân 98%; tỷ lệ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 99,65%...

Hoạt động của các chùa Phật giáo Nam tông Khmer và Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh có nhiều tiến bộ. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer được giữ vững, góp phần củng cố niềm tin của đồng bào Khmer đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Cùng với tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, các địa phương cần quan tâm chăm lo phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và trình độ dân trí; đảm bảo phục vụ công tác khám, điều trị bệnh cho người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; người nghèo, cận nghèo được tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản.

Kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, tăng cường công tác an ninh cơ sở. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động kích động và các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền nhằm gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Dịp này, cấp ủy và chính quyền các địa phương trong tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức họp mặt tặng quà, trao nhà Đại đoàn kết, tặng học bổng cho người dân và học sinh dân tộc Khmer và tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ thể thao tạo không khí tươi vui chào đón Tết Chôl Chnam Thmây 2023.