Số người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố tại Nga tăng lên gần 140

NDO - Số người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ở Phòng hòa nhạc Crocus City Hall, ngoại ô Moskva đã tăng lên 139, trong đó 75 nạn nhân đã xác định được danh tính.
0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường vụ tấn công khủng bố ở ngoại ô Moskva hôm 22/3. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Hiện trường vụ tấn công khủng bố ở ngoại ô Moskva hôm 22/3. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Thông tin này đã được ông Alexander Bastrykin, Chủ tịch Ủy ban Điều tra Nga báo cáo trong cuộc họp do Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì tối ngày 25/3 (giờ Moskva) nhằm đưa ra các giải pháp sau vụ tấn công khủng bố hôm 22/3.

Ông Alexander Bastrykin nhấn mạnh, hậu quả của vụ tấn công khủng bố làm 139 người thiệt mạng, trong đó đến thời điểm hiện tại đã nhận dạng được 75 người. Trong số những người thiệt mạng có 3 trẻ em. Ngoài ra, còn có 182 người khác bị thương. Các cơ quan chức năng vẫn đang đẩy nhanh tiến trình xác định danh tính các nạn nhân xấu số.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Tổng thống Nga Putin khẳng định, vụ tấn công khủng bố vào Crocus City Hall được thực hiện bởi những phần tử Hồi giáo cực đoan, tuy nhiên điều mà Moskva hiện đang quan tâm là những kẻ nào đứng sau “đặt hàng”. Theo ông Putin, mục đích của vụ tấn công khủng bố đẫm máu trên là nhằm gieo rắc sự hoảng loạn trong xã hội Nga.

Số người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố tại Nga tăng lên gần 140 ảnh 2

Tổng thống Putin chủ trì cuộc họp với các quan chức Nga nhằm đưa ra các giải pháp sau vụ tấn công khủng bố hôm 22/3. (Ảnh: KREMLIN.RU)

Người đứng đầu Nhà nước Nga một lần nữa gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, người thân của các nạn nhân và chúc những người bị thương sớm bình phục. Ông cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ các nạn nhân. Theo ông Putin, người Nga là tấm gương về tinh thần đoàn kết chân chính và tương thân tương ái.

Ông Putin xúc động chia sẻ, dù cả nước đang rất đau buồn và mọi người đều mong muốn nhanh chóng trừng trị những kẻ phạm tội, tuy nhiên các cuộc điều tra phải được tiến hành một cách khách quan và không tiến hành theo cảm tính.

Trước đó, cùng ngày, Tòa án Basmanny ở Moskva đã ra quyết định giam giữ thêm ba nghi phạm có liên quan tới vụ tấn công khủng bố nói trên. Theo RIA Novosti, ba nghi phạm này ở cùng một gia đình, gồm Ainchon Islomov (33 tuổi), Dilovar Islomov (25 tuổi) và người cha của họ là Isroil Islomov (62 tuổi), sẽ bị giam giữ đến ngày 22/5.

Nguồn tin này cho biết, nghi phạm Dilovar Islomov trước đó sở hữu chiếc xe ô-tô Renault Symbol màu trắng mang biển số T668UM69 (vùng Tver) mà những kẻ khủng bố đã sử dụng để bỏ trốn.