Số người mắc sốt xuất huyết đã lên hơn 31.700

Tính đến ngày 19-7, Cục Y tế dự phòng và phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) cho biết số người mắc sốt xuất huyết kể từ đầu năm đã lên hơn 31.700 người, trong đó có 50 người tử vong.

So với cùng kỳ 2003, số người mắc và tử vong do sốt xuất huyết đều tăng gần gấp đôi.

Trước tình hình nói trên, sáng 20-7, Bộ Y tế triển khai một “chiến dịch khẩn cấp phòng chống dịch sốt xuất huyết” với 64 địa phương trong cả nước.

Mục tiêu của chiến dịch, theo cục trưởng Cục Y tế dự phòng và phòng chống HIV/AIDS Trịnh Quân Huấn, là tiêu diệt triệt để lăng quăng, muỗi gây dịch, giảm tỷ lệ người mắc bệnh và tử vong trong thời gian đỉnh dịch.

Bộ Y tế cũng sẽ có hướng dẫn để chủ tịch UBND các tỉnh, thành ký hợp đồng trách nhiệm với UBND các cấp. Huyện, xã nào để dịch sốt xuất huyết bùng phát, lãnh đạo địa phương đó sẽ phải chịu trách nhiệm.

* Tại buổi sơ kết công tác y tế dự phòng sáu tháng đầu năm, sáng 19-7-2004, BS Lê Thanh Hải - giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP Hồ Chí Minh - cho biết tính từ đầu năm đến hết tháng sáu, toàn thành phố có 2.778 ca mắc sốt xuất huyết, bốn ca tử vong. Số ca nhập viện trong tuần đầu tháng 7-2004 cũng tăng so với các tuần của tháng sáu và thêm một ca tử vong - nâng tổng số tử vong lên năm ca.

Nhìn chung bệnh sốt xuất huyết năm nay tăng sớm hơn năm trước (từ 2 đến 3 tháng). Do dịch sốt xuất huyết ở đồng bằng sông Cửu Long tăng rất mạnh nên đã có tác động đến TP. Hiện tại TP Hồ Chí Minh đã có những ổ dịch nhỏ, nằm khắp các quận huyện và đan xen nhau, không phân biệt nội, ngoại thành. Trung tâm Y tế dự phòng TP đã triển khai giám sát ca bệnh và ổ chứa lăng quăng tại từng phường, xã mỗi hai tuần để phát hiện những ổ dịch và phòng chống kịp thời. 

Có thể bạn quan tâm