Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ bom tại Pakistan tăng lên 40 người

NDO - Cảnh sát Pakistan xác nhận, ít nhất 40 người đã thiệt mạng và hơn 130 người khác bị thương trong vụ nổ bom xảy ra tại cuộc họp của đảng Jamiat Ulema Islam-Fazl (JUI-F), ngày 30/7.
0:00 / 0:00
0:00
Xe cứu thương tới hiện trường vụ nổ. (Ảnh: AP)
Xe cứu thương tới hiện trường vụ nổ. (Ảnh: AP)

Ông Nazir Khan - cảnh sát thị trấn Khar, huyện Bajaur, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, cho biết, 40 người đã thiệt mạng và hơn 130 người bị thương trong cuộc họp của đảng JUI-F.

Theo kênh CNN, một nhân chứng cho biết, hơn 500 người đã tham dự cuộc họp này.

Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại các bệnh viện trên địa bàn huyện Bajaur và các khu vực lân cận, nơi phần lớn nạn nhân bị thương được đưa tới để điều trị.

Theo thông tin mới nhất của Reuters, đây là một vụ đánh bom liều chết.

Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Tuy nhiên, gần đây, đảng Hồi giáo theo đường lối cứng rắn JUI-F đã hứng chịu các vụ tấn công của một nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Pakistan.

Trong một thông cáo do Văn phòng Báo chí của lãnh đạo đảng JUI-F công bố, ông Maulana Fazlur Rehman đã bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc đối với các nạn nhân của vụ nổ.

JUI-F có mạng lưới rộng lớn các đền thờ và các trường học Hồi giáo ở miền bắc và tây Pakistan.

Bajaur là 1 trong 7 huyện hẻo lánh giáp biên giới Afghanistan, nằm trong khu vực từng là điểm nóng của cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu.