Tân Hoa xã dẫn thông báo của Ðại sứ quán Trung Quốc tại Pakistan xác nhận 5 công dân Trung Quốc cùng một người địa phương thiệt mạng trong vụ khủng bố xảy ra tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, miền Tây Bắc Pakistan ngày 26/3. Những kẻ khủng bố đã tấn công các phương tiện thuộc dự án thủy điện Dasu do công ty của Trung Quốc đang xây dựng.
Ngày 20/3, giới chức Pakistan cho biết, 12 thợ mỏ thiệt mạng và tám người được cứu sống trong vụ nổ mỏ than tại tỉnh Balochistan ở tây nam nước này. Vụ nổ xảy ra vào tối 19/3 tại khu vực khai thác mỏ Khost, cách thành phố Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan của Pakistan 80 km về phía đông.
Hai vụ nổ xảy ra gần văn phòng của ứng viên trong cuộc bầu cử sắp tới tại Pakistan và của một đảng chính trị đã khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương.
Một nhóm đối tượng sử dụng súng bắn tỉa, súng trường tự động và lựu đạn tấn công vào đồn cảnh sát; rồi nhanh chóng trốn thoát trước khi cảnh sát và lực lượng an ninh triển khai đến hiện trường.
Một tòa án của Pakistan đã kết án 14 năm tù giam đối với cựu Thủ tướng Imran Khan và vợ của ông với tội danh nhận và bán các quà tặng nhà nước một cách trái phép.
Liên hợp quốc và Mỹ hối thúc Iran và Pakistan kiềm chế sau khi hai quốc gia láng giềng này thực hiện các vụ không kích gây thương vong nhằm vào lực lượng mà hai bên cho là phiến quân ở bên trong lãnh thổ của nhau. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi Chính phủ Iran và Pakistan “kiềm chế tối đa”, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về các vụ tấn công quân sự lẫn nhau giữa hai nước.
Nhóm Taliban tại Pakistan mới đây thừa nhận tiến hành vụ đánh bom nhằm vào một xe cảnh sát ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, tây bắc Pakistan, khiến sáu cảnh sát thiệt mạng và nhiều người bị thương ngay trong tuần đầu năm mới. Tình hình an ninh đang rất đáng lo ngại khi mối đe dọa khủng bố luôn rình rập cản trở các hoạt động kinh tế, xã hội của quốc gia Nam Á này, nhất là trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử ở Pakistan dự kiến diễn ra ngày 8/2 tới.
Ngày 12/12, giới chức an ninh Pakistan cho biết các tay súng phiến quân đã lái xe tải chở chất nổ lao vào một đồn cảnh sát ở phía tây bắc nước này, khiến ít nhất 24 sĩ quan an ninh thiệt mạng và nhiều người bị thương.
Theo Tân Hoa xã, quân đội Pakistan ngày 4/11 đã tiêu diệt 9 tay súng khủng bố và dẹp yên một vụ tấn công vào căn cứ không quân ở huyện Mianwali thuộc tỉnh Punjab, miền đông nước này.
Cảnh sát cho biết vụ nổ xảy ra tại một địa điểm gần nơi diễn ra một sự kiện tôn giáo ở tỉnh Balochistan (Pakistan) đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và khoảng 25 người bị thương.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, ngày 6/9, chính quyền Pakistan đã đóng cửa khẩu biên giới Torkham không giáp biển với Afghanistan ngay sau khi lính biên phòng của hai bên đấu súng. Đây là dấu hiệu cho thấy căng thẳng gia tăng giữa hai nước láng giềng.
Cảnh sát cho biết chỉ trong khoảng 5 phút, lửa đã bao trùm toàn bộ xe khách khiến 20 người chết cháy tại chỗ và 15 người khác bị thương, trong đó 3 người nguy kịch.
Ngày 17/8, Tổng thống Pakistan Arif Alvi đã bổ nhiệm các thành viên nội các liên bang lâm thời gồm 19 thành viên do Thủ tướng lâm thời Anwaar-ul-Haq Kakar lãnh đạo.
Ngày 14/8, Thủ tướng tạm quyền của Pakistan, Thượng nghị sĩ Anwaar-ul-Haq Kakar, đã tuyên thệ nhậm chức trong một buổi lễ được tường thuật trực tiếp trên truyền hình.
Văn phòng Tổng thống Pakistan cho biết, Tổng thống Arif Alvi đã chấp thuận khuyến nghị của Thủ tướng Shahbaz Sharif về việc giải thể Quốc hội nước này.
Kênh truyền hình Geo của Pakistan dẫn lời quan chức địa phương cho biết, ngày 6/8, một tàu chở khách đã bị trật đường ray tại miền nam nước này, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và hơn 80 người khác bị thương.
Một nhánh của tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại tỉnh Khorasan của Afghanistan lên tiếng thừa nhận đã thực hiện vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày 30/7 tại Pakistan, làm ít nhất 56 người chết và hơn 200 người bị thương. Tuyên bố đăng tải trên trang điện tử của nhánh IS này nêu rõ, kẻ tấn công liều chết đã kích hoạt một chiếc áo chứa đầy chất nổ.
Cảnh sát Pakistan xác nhận, ít nhất 40 người đã thiệt mạng và hơn 130 người khác bị thương trong vụ nổ bom xảy ra tại cuộc họp của đảng Jamiat Ulema Islam-Fazl (JUI-F), ngày 30/7.
Vào thời điểm xảy ra vụ nổ ở huyện Bajaur, miền Tây Bắc Pakistan, khoảng 500 người đang tham dự cuộc họp, trong đó có một số lãnh đạo chính quyền địa phương đến phát biểu tại sự kiện.
Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cho biết, các hiện tượng thời tiết cực đoan, từ hạn hán đến lũ lụt quy mô lớn và các tác động khác của biến đổi khí hậu đang gia tăng ở châu Á, gây ảnh hưởng đến an ninh lương thực cũng như hệ sinh thái của châu lục.
Bộ trưởng Dầu mỏ Pakistan Musadik Malik cho biết, nước này đã thanh toán tiền mua lô dầu thô giảm giá đầu tiên từ Nga bằng đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc.
Cảnh sát Pakistan xác nhận cựu Thủ tướng Imran Khan đã bị bắt giữ để ra hầu tòa vì liên quan đến một trong hàng chục vụ việc kể từ khi ông rời nhiệm sở năm ngoái.
Theo kênh truyền hình Geo TV, vụ xả súng tại thị trấn Parachinar dường như là nhằm trả đũa cho một vụ tấn công trước đó cùng ngày, cũng ở Parachinar làm một giáo viên thiệt mạng.
Ít nhất 16 người đã thiệt mạng do chen lấn và giẫm đạp tại các trung tâm phân phối bột mỳ ở Peshawar, trong khi hàng nghìn túi bột mỳ đã bị nhiều đối tượng lợi dụng tình trạng hỗn loạn để hôi của.
Vụ giẫm đạp xảy ra khi những người phụ nữ nghèo cùng trẻ em tập trung tại 1 địa điểm phân phát đồ miễn phí. Quá đông người dẫn tới chen lấn xô đẩy và thảm kịch là khó tránh khỏi.