Quốc tế lên án vụ đánh bom tại Pakistan
Tổng Thư ký Liên hợp quốc và nhiều nước đã lên án vụ đánh bom liều chết nhằm vào nhà thời Hồi giáo ở Pakistan ngày 6/2, khiến ít nhất 31 người chết, khoảng 170 người bị thương.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#đánh bom
Có 71 kết quả
Tổng Thư ký Liên hợp quốc và nhiều nước đã lên án vụ đánh bom liều chết nhằm vào nhà thời Hồi giáo ở Pakistan ngày 6/2, khiến ít nhất 31 người chết, khoảng 170 người bị thương.
Ngày 31/1, quân đội Pakistan cho biết nhiều vụ đánh bom liều chết và nổ súng do các phần tử khủng bố thực hiện trên khắp tỉnh Balochistan ở Tây Nam đã khiến 33 người thiệt mạng, trong khi các lực lượng an ninh đã tiêu diệt 92 kẻ tấn công.
Một thiết bị nổ điều khiển từ xa đã phát nổ gần xe cảnh sát tại khu vực Gomal, huyện Tank, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, khu vực Tây Bắc Pakistan, khiến 7 cảnh sát thiệt mạng.
Quân đội Syria tuyên bố đã bắn hạ nhiều UAV của SDF đang nhắm vào các vị trí quân sự gần đập Tishreen, trong khi SDF khẳng định chỉ phản kháng sau khi bị các nhóm thân chính phủ nã pháo trước.
Một vụ đánh bom khủng bố xảy ra tại nhà thờ Hồi giáo ở Homs, miền Trung Syria, khiến nhiều người thương vong và gây lo ngại về an ninh trong khu vực.
Vụ nổ tại nhà thờ Hồi giáo ở Maiduguri, Nigeria, làm ít nhất 7 người chết, gây chấn động cộng đồng địa phương và thu hút sự chú ý quốc tế.
Một tướng quân đội Nga đã thiệt mạng sau khi thiết bị nổ gài dưới gầm xe phát nổ tại Moskva, làm dấy lên lo ngại mới về an ninh nội địa trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết đã ngăn chặn một âm mưu phá hoại nhằm vào hạ tầng năng lượng, trong đó các nghi phạm bị cáo buộc là những người chưa đủ 18 tuổi.
Ngày 15/12, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi cho biết lực lượng chức năng nước này đã chặn đứng âm mưu khủng bố do một nhóm cực đoan ủng hộ Palestine lên kế hoạch thực hiện vào đúng đêm Giao thừa sắp tới.
Ngày 21/8, Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho biết ít nhất 13 người đã thiệt mạng và hơn 40 người bị thương sau hai vụ tấn công xảy ra cùng ngày tại nước này, đồng thời cáo buộc các nhóm ly khai từ Lực lượng Vũ trang cách mạng Colombia (FARC) thực hiện.
Ít nhất 24 người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương sau khi một kẻ đánh bom liều chết kích nổ thiết bị nổ tự chế tại một cửa hàng thực phẩm địa phương ở bang Borno, Đông Bắc Nigeria, vào cuối ngày 21/6.
Sân bay Phuket của Thái Lan ngày 13/6 cho biết, chuyến bay mang số hiệu AI 379 của hãng hàng không Air India đã xin hạ cánh khẩn cấp do bị đe dọa đánh bom.