Sinh viên Đại học Hòa Bình vào vòng chung kết cuộc thi về bảo tồn di sản châu Á

NDO - Sáng 21/4, Trường đại học Hòa Bình tổ chức lễ xuất quân cho đoàn sinh viên tham dự chung kết cuộc thi “Bảo tồn di sản văn hóa châu Á và các giải pháp bền vững” do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) phát động.
0:00 / 0:00
0:00
PGS, TS Tô Ngọc Hưng phát biểu tại lễ xuất quân.
PGS, TS Tô Ngọc Hưng phát biểu tại lễ xuất quân.

Phát biểu tại lễ xuất quân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tô Ngọc Hưng, Hiệu trưởng Trường đại học Hòa Bình cho biết: Bảo tồn di sản văn hóa là một trong những vấn đề đang nhận được sự quan tâm lớn trên thế giới. Cuộc thi này là cơ hội để sinh viên Trường đại học Hòa Bình thể hiện quan điểm, đóng góp vào tiếng nói chung và đồng hành với các quốc gia trên thế giới trong những hoạt động về gìn giữ và phát triển di sản văn hóa.

Cuộc thi “Bảo tồn di sản văn hóa châu Á và các giải pháp bền vững” được khởi động vào tháng 9/2022, với sự tham gia của 576 đội đến từ các trường đại học tại châu Á.

Sau quá trình đánh giá, ban tổ chức đã chọn ra 20 đội vào vòng chung kết.

Trong số 20 đội thi xuất sắc nhất, có 2 đại diện đến từ Việt Nam. Thành viên của cả 2 đội thi này đều là sinh viên Khoa Ngoại ngữ và Du lịch, Trường đại học Hòa Bình.

Sinh viên Đại học Hòa Bình vào vòng chung kết cuộc thi về bảo tồn di sản châu Á ảnh 1

Các sinh viên tham dự vòng chung kết cuộc thi “Bảo tồn di sản văn hoá châu Á và các giải pháp bền vững”.

Tại cuộc thi, các đội chơi sẽ phải đưa ra các giải pháp có tính khả thi và bền vững nhằm bảo tồn, phát triển những di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh tại địa phương.

Mỗi đội sẽ trình chiếu 1 đoạn phim ngắn và trình bày 1 bài tham luận bằng tiếng Anh.

Tham dự vòng chung kết, Phạm Thị Trang, sinh viên Trường đại học Hòa Bình, trưởng nhóm AE cho hay: “Đây là lần đầu tiên nhóm tham gia một cuộc thi quốc tế, nên dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chúng em vẫn không tránh khỏi lo lắng”.

Trang cũng chia sẻ thêm, nhóm sẽ trình bày về sự tác động của biến đổi khí hậu đến văn hóa di sản Tràng An (tỉnh Ninh Bình).

Di sản văn hóa và thiên nhiên vốn rất mong manh và nhạy cảm trước tác động của các yếu tố tự nhiên và xã hội. Các cuộc xung đột vũ trang, thiên tai, dịch bệnh, đói nghèo,… đều ảnh hưởng đến sự tồn tại của từng vật thể. Và Quần thể danh thắng Tràng An cũng không nằm ngoài những tác động ấy.

Cuộc thi nhằm thúc đẩy việc giáo dục về di sản văn hóa giữa các nước châu Á, đồng thời chia sẻ các giải pháp thiết thực để bảo vệ các địa danh ở nhiều quốc gia, hướng đến phát triển du lịch bền vững.

Vòng chung kết của cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 29/4 tại Trường đại học Trung Sơn (thành phố Quảng Châu, Trung Quốc).