Karaoke kề trường học
Hồ Hai Bà nằm trước ngôi đền cùng tên và hai trường học: THCS Trưng Nhị, THPT Trần Nhân Tông. Buổi tối, con phố Hương Viên nho nhỏ thật lãng mạn: mép hồ phất phơ liễu rủ dành cho những đôi tình nhân, dãy cửa hàng karaoke đèn xanh đỏ lập lòe. Vào một quán, đã thấy mấy đôi tóc hoe như mây chiều kéo nhau lên tầng hai chiếm căn phòng hát đẹp nhất. Bà chủ dặn: Gần 11 giờ nghỉ nhé. Hôm nay đồn trưởng đi kiểm tra.
Quán tên H. nằm cách trường THCS Trưng Nhị khoảng 30m, cách trường THPT Trần Nhân Tông hơn 100m. Rẽ ngõ Cảm Hội phố Lò Đúc cũng gặp ngay quán karaoke trước cổng trường Quản trị kinh doanh. Cách trường THPT Quang Trung trên đường Láng khoảng 100m có quán karaoke cực hoành tráng. ĐH Ngoại ngữ Hà Nội, Học viện Ngân hàng, ĐHDL Phương Đông... đều có những hàng karaoke lân cận. Việc các quán karaoke tập trung ở gần trường đại học, khu ký túc xá là lẽ đương nhiên vì karaoke vẫn là hình thức giải trí phổ biến, vừa túi tiền của giới sinh viên. Và nhìn chung các quán này chỉ phục vụ karaoke thuần túy. Thực tế cho thấy những karaoke có chứa “lắc” từng bị phát hiện hình như chưa có quán nào gần trường học vì sinh viên không phải đối tượng chính của hàng “lắc”.
Hát mọi nơi, mọi lúc
Tuy nhiên, tình trạng karaoke ở mọi nơi mọi lúc như thế khiến công tác thanh kiểm tra cực kỳ khó khăn khi lực lượng thanh tra Văn hóa - Thông tin hoặc liên ngành quá mỏng như hiện nay. Chưa kể, một số công sở, nhà nhân viên ngoại giao đã và đang bị karaoke quấy rầy. Năm ngoái, bà Kathrin Wellers-Bí thư thứ nhất Đại sứ quán CHLB Đức tại Hà Nội gửi đơn tới TP Hà Nội đề nghị giải quyết việc gây mất trật tự của câu lạc bộ 250J nằm ở số 25 Ngô Văn Sở. Câu lạc bộ này thuộc Công ty ADH-được kinh doanh tới 11 ngành nghề trong đó có biểu diễn nghệ thuật văn hóa và dịch vụ karaoke. Rốt cục, 250J được chuyển nhượng sang người quản lý mới với cái tên mới là Embassy và vẫn bị cơ quan chức năng nhắc nhở, xử lý.
Một tối, chúng tôi theo chân lực lượng thanh tra văn hóa và PA25 vào CLB Oasis và Fortuna (đều nằm trên phố Láng Hạ-Hà Nội). Nếu Oasis “hiền lành” hơn với những pha trình diễn thời trang tầm tầm và mấy giọng ca chưa nổi (nghe đâu thi thoảng cũng có “sao”) thì Fortuna quả là... rập rờn ong bướm đi về mặc ai! Mở cửa ra, nhân viên soi đèn pin vào mặt của hơn 200 cô gái đang đứng lố nhố trong bóng tối. Khách thích cô nào, chọn cô ấy dẫn vào phòng ngồi hát.
Có thể Fortuna là mô hình khu vui chơi khép kín đi trước thời đại ở Hà Nội chăng? Nhưng “mô hình” này có quá nhiều nguy cơ phát triển tệ nạn xã hội.
Trên thực tế, Hà Nội cũng có khá nhiều phố... K (karaoke), là địa chỉ lui tới quen thuộc của giới sinh viên, công chức, kể cả các gia đình... như Ngõ Huyện (Lý Quốc Sư) hay một loạt quán karaoke Nam Thành Công. Những quán này tập trung ở ngõ nhỏ phố nhỏ nên giá cả mềm hơn ở phố lớn. Các hàng karaoke tự tìm đến bên nhau để thuận tiện trong kinh doanh là chuyện có thật. Nhưng không phải hàng karaoke nào cũng mong điều ấy.
Karaoke sẽ có khu riêng?
Theo ông Lê Anh Tuyến, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Văn hóa - Thông tin), sắp tới Vụ Pháp chế sẽ soạn dự thảo sửa đổi những bất cập của NĐ87/CP, trong đó có nhiều điều khoản quy định về dịch vụ văn hóa nói chung và karaoke nói riêng. Một trong những dự định của các nhà soạn thảo là đưa quán karaoke vào chung một khu vui chơi riêng. Thực ra ở nhiều quốc gia, đây không còn là ý tưởng. Chẳng hạn, Nhật Bản từ lâu đã quy tập karaoke vào khu vui chơi. Theo một đồng nghiệp, ở Nhật Bản không có karaoke ôm hay... hát mỏi tay! Thích công đoạn x,y hay z đã có chỗ khác!
Karaoke tập trung hay riêng rẽ thực ra không quyết định tính chất lành mạnh hay đã bị biến tướng của hành động này. Các quán karaoke gần nhau lại dễ bề liên lạc với nhau tránh đoàn kiểm tra cũng nên (!) Từ trước đến nay, các quán karaoke vẫn phân bố theo quy luật tự nhiên, nếu bây giờ có thêm những khu karaoke được cơ quan văn hóa chứng nhận lành mạnh có thể sẽ làm lành mạnh hóa thị trường karaoke? Quy hoạch tập trung các quán karaoke tập trung vào một khu có lẽ sẽ dễ bề kiểm soát hơn thật nhưng biến ý tưởng thành hiện thực lại là chuyện khác.
-----------------------
| Ông Trần Văn Tung-Chánh Thanh tra Sở VHTT Hà Nội cho biết: Trước nay, lực lượng thanh tra chỉ xử lý các cửa hàng karaoke ở khía cạnh giấy phép. Những hoạt động nằm ngoài giấy phép, vi phạm về vũ nữ hoặc nhân viên nữ, rượu ngoại... sẽ bị xử phạt. Ông Tung cũng cho rằng, ý tưởng dồn karaoke thành một khu giải trí chuyên biệt phải chặt chẽ ngay từ giấy phép mà Sở Kế hoạch-Đầu tư cấp. Bộ Văn hóa - Thông tin vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Sở Văn hóa - Thông tin các tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó yêu cầu “Tăng cường công tác quản lý nhân sự và kiểm tra nội vụ, không để cán bộ, công chức, công nhân viên, học sinh, sinh viên thuộc cơ quan, đơn vị mình tham gia các loại tệ nạn xã hội...; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm”. Liên quan đến mặt bằng trụ sở, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin nói rõ trong công văn: “Nghiêm cấm việc đưa diện tích trụ sở thuộc quyền quản lý vào liên doanh liên kết, cho thuê trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng cho hoạt động karaoke, quán bar, vũ trường. Trường hợp đã ký hợp đồng liên doanh các hoạt động trên thì chậm nhất đến ngày 30-6-2005 phải thanh lý hợp đồng, thu hồi diện tích đưa vào hoạt động đúng mục đích”. |