Sẽ có Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia

Chính phủ vừa ra Nghị quyết về việc thành lập Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia. Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, có chức năng tổ chức đấu thầu mua sắm thuốc thuộc danh mục thuốc mua sắm tập trung cấp quốc gia do Bộ Y tế ban hành và tổ chức đàm phán giá thuốc thuộc danh mục thuốc đàm phán giá theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia.

Hợp tác nghiên cứu, thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh

Ngày 6-1, tại Hà Nội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ký kết thỏa thuận phối hợp hoạt động giai đoạn 2017 - 2021. Việc phối hợp hoạt động tập trung vào nghiên cứu, thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh thuộc lĩnh vực quản lý kinh tế, đất đai, tiền tệ, ngân hàng, hoạt động kinh doanh và các dự án khác thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Kinh tế chủ trì. Nghiên cứu, thẩm tra trình Quốc hội quyết định các dự án, chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hằng năm. Nghiên cứu, đánh giá việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thuộc lĩnh vực quản lý kinh tế, đất đai, tiền tệ, ngân hàng, hoạt động kinh doanh…

Thiết kế, sản xuất sản phẩm lưu niệm, quà tặng phục vụ APEC 2017

Ngày 6-1, UBND thành phố Ðà Nẵng tổ chức phát động cuộc thi Thiết kế và sản xuất sản phẩm lưu niệm du lịch, quà tặng phục vụ Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2017.

Cuộc thi nhằm quảng bá hình ảnh, giới thiệu những nét đặc sắc của Ðà Nẵng đến bạn bè quốc tế, nhất là khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Sản phẩm dự thi phải đáp ứng được tính sáng tạo, thẩm mỹ, thương mại, thân thiện với môi trường và tính biểu trưng. Các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam trên cả nước; mọi công dân, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam đều có thể dự thi. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15-3-2017 tại Phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công thương TP Ðà Nẵng.

Năm 2017, TP Ðà Nẵng được chọn là địa phương đăng cai tổ chức nhiều sự kiện quan trọng của APEC 2017.

Xây dựng Trung tâm công nghệ cao và ghép phổi

Sáng 6-1, tại Hà Nội, Bệnh viện Phổi T.Ư (Bộ Y tế) tổ chức khởi công xây dựng Trung tâm công nghệ cao và ghép phổi. Công trình có quy mô tám tầng nổi và một tầng hầm, với tổng diện tích xây dựng hơn 22,6 nghìn m2. Trung tâm có 10 phòng mổ, trong đó có hai phòng mổ đặc biệt phục vụ cho các kỹ thuật phẫu thuật lồng ngực và ghép phổi, với những trang, thiết bị hiện đại ngang tầm khu vực và quốc tế. Trung tâm cũng có hệ thống cấp cứu, hồi sức tích cực nội khoa, ngoại khoa, ung thư và các kỹ thuật cận lâm sàng hiện đại. Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, Trung tâm sẽ kết nối với các khu vực chung quanh của bệnh viện, cùng hệ thống trang, thiết bị đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu thực hiện những kỹ thuật cao nhất thuộc chuyên ngành lao và bệnh phổi.

Quảng Bình xử phạt 70 triệu đồng và đình chỉ hoạt động Nhà máy xi-măng Vạn Ninh

Ngày 6-1, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 70 triệu đồng và đình chỉ tạm thời hoạt động đối với Nhà máy xi-măng Vạn Ninh thuộc Công ty cổ phần Vicem Hải Vân đóng tại thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) vì đã để khói bụi không qua xử lý thải ra môi trường. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình buộc nhà máy phải đối thoại và công khai xin lỗi người dân; phối hợp với chính quyền địa phương đánh giá, thống kê thiệt hại và có biện pháp hỗ trợ, bồi thường cho các hộ dân; có giải pháp thay thế các thiết bị lọc bụi nhằm khắc phục, không để xảy ra tình trạng ô nhiễm tương tựPV

Phát động cuộc thi thơ về biên giới và biển, đảo năm 2017

Chiều 6-1, Tạp chí Văn nghệ xứ Thanh tổ chức trao giải cuộc thi truyện ngắn năm 2015-2016; phát động cuộc thi thơ về biên giới và biển, đảo năm 2017.

Qua hai năm phát động, cuộc thi truyện ngắn nhận được hơn 200 truyện của 120 tác giả cả nước tham dự; với nhiều đề tài, nội dung phong phú, trong đó tập trung vào chủ đề xây dựng con người Việt Nam hôm nay. Kết quả, Ban tổ chức trao một giải nhất cho tác phẩm "Ngày về" của tác giả Hoàng Bình Trọng (Hòa Bình); hai giải nhì, ba giải ba, bốn giải khuyến khích.

Dịp này, Tạp chí Văn nghệ xứ Thanh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp phát động cuộc thi thơ năm 2017 với chủ đề biên giới và biển, đảo Việt Nam. Các tác giả đang sinh sống trên mọi miền Tổ quốc có tác phẩm mới chưa từng công bố thuộc các thể loại thơ tự do, lục bát, các thể loại thơ truyền thống (trừ thơ Ðường luật, thơ châm biếm, thơ đả kích, ca dao, vè…) gửi về Tạp chí Văn nghệ xứ Thanh; hoặc E-mail: vnxuthanh@yahoo.com.vn. Thời gian nhận đến hết ngày 30-11-2017.

PV