Sẻ chia để lan tỏa yêu thương tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

NDO -

Từ 2015 đến nay, bà Nguyễn Thị Luận, Chủ tịch Liên Chi hội Bảo vệ Quyền trẻ em tỉnh Quảng Ninh cùng các thành viên trong Liên Chi hội đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm bảo vệ quyền của trẻ em tại Quảng Ninh, cũng như trong cả nước. Với bà, được chia sẻ và lan tỏa yêu thương với các em nhỏ là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời.

Bà Nguyễn Thị Luận.
Bà Nguyễn Thị Luận.

Chia sẻ với tôi, bà Luận cho biết, ký ức về một cháu bé bị ảnh hưởng chất độc màu da cam không bao giờ phai mờ trong tâm trí của bà. Sau này, có dịp tham gia nhiều chuyến công tác, tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh trẻ em thiệt thòi, nhất là trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em khuyết tật. Rồi qua báo đài, các chương trình về trẻ em, bà nhận thấy bản thân mình cần phải làm một cái gì đó để mang lại cho trẻ em những điều tốt đẹp nhất. Điều này phải xuất phát từ trái tim và tình cảm yêu thương dành cho trẻ em trong mỗi con người.

Được thành lập từ năm 2015, Liên Chi hội Bảo vệ Quyền trẻ em tỉnh Quảng Ninh là một tổ chức xã hội tập hợp, đoàn kết những cá nhân, tổ chức có tâm huyết, tự nguyện hoạt động, với mục đích giúp cho trẻ em được hưởng các quyền cơ bản; tham gia ngăn chặn mọi hành vi xâm hại quyền trẻ em.

Đến nay, Liên Chi hội đã có cơ sở hoạt động tại bốn thành phố, hai thị xã và bảy huyện trong tỉnh Quảng Ninh với gần 500 hội viên.

Mỗi năm, chi hội kết nối với hàng nghìn trẻ em, các nhà giáo dục, những người hoạch định chính sách, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các nghệ sĩ, các doanh nhân, nữ tri thức nhằm thúc đẩy quyền trẻ em tại Quảng Ninh cũng như trong cả nước. Hoạt động của các chi hội đã góp phần tích cực trong công tác chăm sóc và bảo vệ quyền trẻ em.

Sẻ chia để lan tỏa yêu thương -0
Bà Nguyễn Thị Luận - Chủ tịch Liên Chi hội Bảo vệ Quyền trẻ em tỉnh Quảng Ninh thăm em Đỗ Đức Hòa mắc bệnh hiểm nghèo 

Bác Nguyễn Xuân Toản, Bí thư, Trưởng khu 1, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long cho biết, là một đảng viên, bà Nguyễn Thị Luận luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động hướng về trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Sự tích cực, tâm huyết mong được chia sẻ yêu thương tới trẻ em của bà Luận đã nhận được sự ủng hộ, đồng lòng của các thành viên Liên Chi hội và nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, khu phố và người dân.

Nhằm hỗ trợ cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, kém phát triển có thêm cơ hội hòa nhập với cộng đồng, Liên Chi hội đã phối hợp Công ty CP Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Duyên Hải hỗ trợ học bổng trị giá 5 triệu đồng (gồm tiền mặt và bộ công cụ, đồ dùng chuyên biệt phát triển khả năng ngôn ngữ, trí tuệ dành cho trẻ chậm phát triển) cho em Dương Hà My, con của đại úy Dương Đình Khánh, công tác tại Lữ đoàn 170 Hải quân. Em Hà My bị rối loạn phát triển và chậm ngôn ngữ. Tặng em Lê Thị Trà My học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Hùng Thắng học bổng trị giá 4 triệu đồng và bộ công cụ, đồ dùng chuyên biệt phát triển khả năng ngôn ngữ, trí tuệ cho trẻ.

Trưởng Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Quảng Ninh Lê Thị Hồng Thái chia sẻ, bà Luận có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa dành cho trẻ em. Chính từ tình cảm yêu thương này đã làm cho ngọn lửa yêu thương trong trái tim của mỗi thành viên trong Liên Chi hội tiếp tục lan tỏa tới các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh thông qua các hoạt động, chương trình hết sức có ý nghĩa.

Sẻ chia để lan tỏa yêu thương -0
 Liên Chi hội Bảo vệ Quyền trẻ em tỉnh Quảng Ninh tập huấn cho trẻ em về quyền trẻ em và kỹ năng phòng, chống trừng phạt thể chất, tinh thần.

Hiện, Liên Chi hội đã xây dựng thành công trang tin điện tử đầu tiên dành cho đối tượng trẻ em tại Quảng Ninh có địa chỉ truy cập https://treemhalong.vn, do bà Luận là người trực tiếp phụ trách hoạt động.

Thông qua kênh thông tin này đã góp phần xây dựng một hệ thống thư viện thông tin tổng hợp dành riêng cho đối tượng chuyên biệt trẻ em, nhằm cung cấp thông tin về đời sống, xã hội, các vấn đề thiết thực liên quan đến trẻ em như: giáo dục, y tế, kỹ năng sống, trẻ em thế giới, giải trí,... cung cấp các thông tin về chính sách, pháp luật, Công ước quốc tế về quyền trẻ em, tạo một diễn đàn để trẻ em Quảng Ninh nói lên tiếng nói, quan điểm của chính mình về các vấn đề của trẻ em. Đồng thời, tạo cơ hội để các em mở rộng kết nối, phát triển tài năng và là nơi chia sẻ, đồng cảm, cộng cảm của phụ huynh đối với con em mình.

Trang tin điện tử cũng là cầu nối thông tin giữa các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm quan tâm đến đối tượng trẻ em nói chung, trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng. Từ đó kêu gọi hỗ trợ, sự chung tay góp sức của cộng đồng trong công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ và thực hiện quyền trẻ em tại Quảng Ninh.

Với tâm niệm phụ nữ và trẻ em rất cần được quan tâm, bảo vệ và che chở, bà Luận luôn mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình cùng với cộng đồng chung tay hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội hòa nhập cộng đồng và vươn lên trong cuộc sống.

Sẻ chia để lan tỏa yêu thương -0
Liên Chi hội Bảo vệ Quyền trẻ em tỉnh Quảng Ninh trao quà cho em Lê Thị Trà My. 

Từ năm 2018 đến nay, thông qua Cuộc vận động “Những ô cửa xanh - Hành trình kết nối yêu thương”, Liên Chi hội Bảo vệ Quyền trẻ em tỉnh Quảng Ninh đã vận động nhiều đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà, trao học bổng cho các đối tượng trẻ em trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt đã phối hợp Công ty TNHH Fusion Việt Nam, Hệ thống J & Pet xây dựng Quỹ học bổng “Vì trẻ em đất mỏ” với tổng số tiền huy động lên tới gần 800 triệu đồng; đồng thời xuất bản cuốn sách “Hành trình ra biển lớn” nhằm gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó.

Chia sẻ về những dự định trong tương lai, bà Luận cho biết, mục đích hoạt động của Liên Chi hội Bảo vệ Quyền trẻ em tỉnh Quảng Ninh là để cho trẻ em được hưởng các quyền cơ bản; tham gia ngăn chặn mọi hành vi xâm hại quyền trẻ em theo quy định của Pháp luật Việt Nam và Công ước Quốc tế về quyền trẻ em mà Việt Nam đã phê chuẩn; tham gia các hoạt động giám sát việc thực hiện quyền của trẻ em. Thời gian tới, Ban Chấp hành Liên Chi hội sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động can thiệp, hỗ trợ trẻ em về vấn đề quyền trẻ em; triển khai các dự án chuyên biệt dành cho đối tượng trẻ em như các sản phẩm dành cho trẻ em; tổ chức các cuộc thi, các hoạt động sáng tạo dành cho trẻ em.

Với những đóng góp của mình cho hoạt động bảo vệ trẻ em, bà Luận đã  được Chủ tịch nước trao tặng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Bằng khen của Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam; được công nhận là Nữ trí thức Việt Nam tiêu biểu giai đoạn 2016-2018.