ND - Ở Ðồng Nai, thời tiết đang ấm dần lên tạo môi trường thuận lợi cho sâu bệnh hại cây trồng sinh sôi và phát triển. Riêng với cây lúa, tính đến giữa tháng 2, đã có hơn 1.100 ha bị bệnh đạo ôn và hơn 2.400 ha bị rầy nâu.
Ðịa phương có diện tích lúa bị rầy nâu lớn nhất là Tân Phú với khoảng 2.000 ha, mật độ nơi cao nhất lên đến 1.000 con/m2, do nông dân có tập quán canh tác quanh năm nên không cách ly được nguồn sâu bệnh.
* Tây Ninh có diện tích lúa đông xuân đã bị nhiễm rầy nâu lên đến gần 20.000 ha (trong tổng số hơn 41.000 ha). Trong đó, có hơn 2.600 ha bị nhiễm nặng, một số nơi mật độ rầy từ 6.000 đến 12.000 con/m2. Các huyện Bến Cầu, Châu Thành, Trảng Bàng, Gò Dầu mật độ rầy nâu tăng cao, lan trên diện rộng.
UBND tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan khẩn trương tổ chức dập dịch, thực hiện tốt công tác dự báo, giám sát chặt chẽ sự biến động của rầy nâu, chủ động phòng trừ, không để phát tán bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá gây hại lúa, đồng thời tổ chức cho nông dân phun thuốc đồng loạt dập dịch theo hướng dẫn của ngành bảo vệ thực vật.