Theo người dân địa phương cho biết, sóng mạnh đập vào bờ, rút nhanh ra biển đã cuốn trôi lớp đất đá nền nhà, kiềng nhà gây nguy cơ sập đổ nhà ở của các hộ dân nếu không có biện pháp gia cố kịp thời. Hiện tại, tình hình sạt lở đang trực tiếp đe dọa đến nhà ở, tài sản, tính mạng của 43 hộ dân với 202 khẩu trực tiếp giáp với bờ biển.
Trong những năm qua, tình trạng xâm thực bờ biển gây sạt lở tại khu vực này xảy ra và lặp lại nhiều lần, làm sập đổ nhà cửa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt nhân dân. Tình hình sạt lở bờ biển hiện nay ngày càng phức tạp, khó lường.
Ngay sau khi xảy ra sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân sinh sống dọc ven biển, UBND huyện Tuy Phong đã chỉ đạo, huy động lực lượng khoảng 100 người gồm: công an, quân đội, thanh niên tình nguyện, xung kích triển khai theo phương châm “4 tại chỗ”, để cùng các hộ dân tại đây làm kè tạm, bảo vệ bờ biển, hạn chế phần nào tình trạng sạt lở đang diễn ra. UBND thị trấn Liên Hương đã tiến hành kiểm tra hiện trạng, đánh giá thiệt hại và đang vận động các hộ dân có nhà ở bị ảnh hưởng trực tiếp chủ động sắp xếp, di dời đến khu vực an toàn hoặc nhà người quen trong gia đình để bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản.
Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đề nghị UBND huyện Tuy Phong chỉ đạo chính quyền thị trấn Liên Hương cử cán bộ trực, chủ động theo dõi tình hình thời tiết, sóng, triều cường để thông báo kịp thời cho người dân trong khu vực, nhằm chủ động ứng phó, xử lý tình huống. Đồng thời, đề nghị UBND huyện Tuy Phong phối hợp Sở chuyên ngành kiểm tra, đưa ra giải pháp xử lý tạm thời, khắc phục tình trạng sạt lở tại khu phố 14, thị trấn Liên Hương; tiếp tục huy động lực lượng của địa phương để hỗ trợ các hộ dân tại đây làm kè tạm, bảo vệ bờ biển, hạn chế tình trạng sạt lở.