Đèo Đại La nằm giữa phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) và xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang-Đà Nẵng). Khu vực này hiện được TP Đà Nẵng cho phép khai thác đất đá để san lấp mặt bằng cho các dự án phát triển đô thị phía tây bắc thành phố.
Tuy nhiên, đơn vị khai thác là Công ty TNHH Phú Đạt không thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn, nên khi có mưa lớn, hàng trăm m3 đất đá trôi xuống chân đèo, lấp kín con đường từ nối trung tâm thành phố lên thôn Đại La, xã Hoà Sơn. Hồ chứa nước dưới chân đèo rộng hơn 2000 m2 nay đã bị lấp gần hết.
Bà Hồ Thị Hiệp (tổ 1-Đại La) chỉ vào bức tường, nói: “Bữa trước, mưa to thế là đất ở trên đèo do Công ty TNHH Phú Đạt khai thác ùn ùn tràn vào nhà, lấp cả ba gian nhà. Lớp đất dày khoảng 30cm. Đêm khuya mà cả nhà phải kéo nhau dậy để dọn đồ. Chưa kể là nước vô trôi hết nồi niêu”.
Ở ngoài sân vườn, đất bùn vùi sâu cả gần nửa mét, người dân phải chất bao cát lên như đắp đê chống lũ để bùn khỏi tràn vào sân, đường đi.
Thôn Đại La nằm tách biệt phía sau đèo, lại cuối nguồn nên nước máy rất yếu, hôm có hôm không, người dân phải sử dụng cả giếng đào để lấy nước sinh hoạt. Thế nhưng bùn đất trôi từ đèo xuống gây ngập úng kéo dài gần 2 tuần nay, nên giếng cũng không thể sử dụng được vì ô nhiễm nghiêm trọng. Đời sống của bà con nhân dân bị đảo lộn, vườn cây, rau màu của bà con thôn Đại La giờ nằm sâu dưới bùn, những nhà gần đường không buôn bán được vì hàng hoá không có chỗ bỏ. Chân tường nhà bị ngâm trong bùn đất lâu ngày, sẽ rất nhanh xuống cấp, hư hỏng. Hơn nữa việc đi lại rất khó khăn vì đường đi ngập sâu trong bùn đất trơn trượt.
Ông Lê Trung, người thôn Đại La cho biết, sau khi bà con phản ánh với chính quyền, Công ty TNHH Phú Đạt hai lần cho xe đến dọn, nhưng chỉ là ủi đất bùn giữa đường dồn sang hai bên mà không đưa đi nơi khác, cũng không che chắn, nên chỉ sau một trận mưa lớn, bùn đất lại tràn xuống như cũ, hoặc tràn lấp nhà dân nhiều hơn trước.
Khu vực đèo Đại La được giao cho Công ty TNHH Phú Đạt khai thác đất đá chỉ mới hơn năm tháng, nhưng nhiều lần bị người dân sống lân cận phản đối quyết liệt vì đào bới tràn lan, xe ben chở đất không che phủ bạt đúng theo quy định, để đất đá rơi đầy đường, bụi phủ kín vào nhà dân. Mỗi khi người dân ra chặn đường không cho xe chạy, hoặc khiếu nại lên chính quyền, Công ty Phú Đạt mới cho tưới nước, nhưng cũng chỉ vài ngày rồi đâu lại vào đấy.
Sau khi nhận khiếu nại của người dân, UBND phường Hòa Khánh Nam (Liên Chiểu - Đà Nẵng) đã làm việc với đại diện công ty TNHH Phú Đạt, yêu cầu phải có biện pháp giải quyết dứt điểm việc khai thác đất đá gây sạt lở, tràn lấp khu dân cư.
Công ty Phú Đạt hứa sẽ khắc phục và hỗ trợ thiệt hại về hoa màu, sản xuất và sinh hoạt cho những hộ dân bị ảnh hưởng. Thế nhưng, đến chiều ngày 6-10 vẫn chưa có một động thái nào, kể cả việc khắc phục sạt lở.
Miền Trung đang vào cao điểm mùa mưa bão, việc khai thác đất đá bừa bãi, thiếu biện pháp bảo đảm an toàn sẽ làm khu vực đèo Đại La - Đà Nẵng tiếp tục sạt lở nghiêm trọng, đe doạ đời sống, sản xuất và cả tính mạng người dân sống gần đèo. Chính quyền quận Liên Chiểu và TP Đà Nẵng cần có biện pháp mạnh và kiên quyết hơn để xử lý dứt điểm tình trạng này.