Đây là HCV thứ 12 trong sự nghiệp mà Storey giành được tại đấu trường Paralympic. Thành tích này đã giúp cô vượt qua kỷ lục 11 HCV Paralympic được thiết lập bởi tiền bối Tanni Grey-Thompson, để trở thành một biểu tượng mới của thể thao người khuyết tật nước này.
Tham gia thi đấu ở hạng C5 (dành cho những V ĐV có mực độ khuyết tật ít nghiêm trọng nhất), Storey chỉ cần 1.357m để vượt qua người đồng hương Crystal Lane trong trận chung kết ngày 8-9 và đăng quang ngôi vô địch một cách thuyết phục.
Storey bị khuyết mất bàn tay trái kể từ khi mới được sinh ra. Tuy nhiên, cô đã vượt qua chính mình, vươn lên trở thành một huyền thoại thể thao với 12 HCV Paralympic, trong đó có năm HCV ở môn bơi và bảy HCV ở môn đua xe đạp.
“Tôi không hề có khái niệm gì về việc trở thành VĐV khuyết tật thành công nhất cho tới vài ngày trước đây. Mặc dù đã phá được kỷ lục của Tanni, nhưng đối với tôi, cô ấy vẫn là một người hùng,” Storey cho biết.