Sao Mai Khánh Ly giản dị mà đa màu sắc trong MV “Ly”

NDO - Chào đón Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3, ca sĩ Nguyễn Khánh Ly chính thức ra mắt MV “Ly” với sáng tác của Vũ Minh Vương. Sản phẩm âm nhạc này như một món quà cô dành tặng những người phụ nữ nói chung và bản thân cô nói riêng nhân ngày 8/3.
0:00 / 0:00
0:00
Khánh Ly trong MV "Ly".
Khánh Ly trong MV "Ly".

“Ly” không chỉ là ca khúc Vũ Minh Vương sáng tác tặng riêng cho Sao Mai Khánh Ly mà còn là bài hát viết về chính nữ ca sĩ. Trưởng nhóm nhạc Dòng thời gian có một mối tình thân sâu sắc trong nghề và cả trong cuộc sống với Nguyễn Khánh Ly nên rất hiểu về đàn chị. Chính vì thế, anh có thể viết được những giai điệu, ca từ đậm “chất” Nguyễn Khánh Ly.

Sao Mai Khánh Ly rất yêu loài hoa mang tên cô - những bông hoa ly rực rỡ sắc màu, hương thơm quyến rũ. Khi viết ca khúc, Vũ Minh Vương đã mượn hình ảnh của bông hoa ly “lung linh hương sắc giữa ngàn hoa” để làm nổi bật vẻ đẹp trong tính cách, trong âm nhạc của nữ ca sĩ. “Rất trùng hợp, ý nghĩa màu sắc của hoa ly cũng tương đồng với chính con người của chị ấy: Kiêu sa, lãng mạn, quyến rũ, nồng cháy, ngây thơ…”, nhạc sĩ nói.

Vũ Minh Vương cho biết thêm, đàn chị của mình là một người phụ nữ có tính cách đặc biệt, lúc thì rất dịu dàng, điềm tĩnh nhưng cũng rất cá tính, thậm chí có khi là… nóng tính. “Chị ấy xinh đẹp, năng động, là một giảng viên thanh nhạc tâm huyết với nghề, yêu chồng con hết mực. Tình yêu với gia đình, với âm nhạc và con người đa màu sắc của chị đã cho tôi rất nhiều cảm hứng để viết nên ca khúc mang tên của chị”, tác giả ca khúc “Ly” chia sẻ.

Sao Mai Khánh Ly giản dị mà đa màu sắc trong MV “Ly” ảnh 1

Hình ảnh trong MV.

Sao Mai Khánh Ly là ca sĩ có thể hát tốt cả dòng nhạc nhẹ và thính phòng. Vì thế, ở phần đầu ca khúc “Ly”, Vũ Minh Vương viết hoàn toàn nhạc nhẹ, nhưng ở phần cuối anh lại đẩy lên cao trào để ca sĩ thể hiện được tính học thuật trong giọng hát: “Tôi đã viết một phần vocal không có lời hát với những nốt cao cần được xử lý bởi một người trường cột hơi đầy đặn và một giọng hát đẹp, thì phần vocal đó mới toát ra được. Và khi nghe chị Ly hát, thực sự tôi đã cảm động đến khóc. Chị hát ca khúc này còn hay hơn, đẹp đẽ hơn cả mong đợi của tôi”.

Về phía ca sĩ Nguyễn Khánh Ly, cô bày tỏ, khi nhận bản demo ca khúc “Ly”, cô ấn tượng bởi một bản nhạc dễ cảm, dễ hiểu với ca từ gần gũi, mộc mạc. Cô quyết định nhờ nhạc sĩ Huyền Trung phối khí. “Khi nhận bản phối khí, tôi khá bất ngờ, bởi nó khá đơn giản. Nhưng tôi rất thích sự đơn giản ấy. Nó phù hợp với âm nhạc của Vũ Minh Vương, với điều mà tôi muốn chia sẻ đến khán giả - đó là sự lãng mạn, bồng bềnh được thể hiện một cách giản dị, chân thành”, nữ ca sĩ nói.

Cũng bởi vậy, khi thực hiện MV “Ly”, cô và đạo diễn Cao Minh Tiến cũng chọn cách đơn giản, không chú trọng vào ngoại cảnh, không xây dựng theo kiểu kể một câu chuyện như thường thấy mà tập trung vào giọng hát, gương mặt để tôn phần âm nhạc, ca sĩ thể hiện. Sự đơn giản có chủ đích ấy đã mang đến cho khán giả một sản phẩm âm nhạc dễ thương, dễ cảm.

Tiếp sau MV “Ly”, ca sĩ Nguyễn Khánh Ly sẽ thực hiện đêm nhạc cùng tên vào ngày 21/3 tại Skyline (36 Hoàng Cầu, Hà Nội). MV và đêm nhạc đánh dấu sự trở lại với âm nhạc một cách mạnh mẽ hơn của nữ ca sĩ sau nhiều năm trời khá im hơi lặng tiếng để tập trung cho việc hoàn thành học vị tiến sĩ âm nhạc.

Ca sĩ Nguyễn Khánh Ly từng đạt giải Nhì cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Hà Nội năm 2006, giải Ba Sao Mai 2011 dòng thính phòng, giải Nhì cuộc thi Thính phòng - Nhạc kịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017. Nữ ca sĩ đã cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc đáng chú ý như album “Miền xa thẳm”, album “Mùa lá đi qua”, album “Lời ru nguồn cội”, MV “Mùa đông không lạnh”, MV “Khúc ru”, MV “Khúc mùa xuân”, MV “Có Đảng sáng soi”… Nguyễn Khánh Ly bảo vệ thành công luận án tiến sĩ âm nhạc vào năm 2023. Hiện cô là giảng viên khoa Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.