Sáng kiến hay, mô hình khéo ở Lữ đoàn 297

Kết quả huấn luyện chiến sĩ mới đợt 1 năm nay của Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Pháo phòng không 297 (Quân khu 2) cao hơn hẳn so với những năm trước đây. Có được kết quả đó, bên cạnh công tác chuẩn bị chặt chẽ cho nhiệm vụ huấn luyện, sự nỗ lực cố gắng rất lớn của cán bộ, chiến sĩ, còn có sự đóng góp đáng kể của những sáng kiến hay, mô hình khéo được tạo ra trên cơ sở thực tiễn và kinh nghiệm huấn luyện chiến sĩ mới nhiều năm qua của đơn vị.

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 297 (Quân khu 2) huấn luyện trên thao trường với mô hình bia thu nhỏ.
Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 297 (Quân khu 2) huấn luyện trên thao trường với mô hình bia thu nhỏ.

Chúng tôi đến thao trường Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Pháo Phòng không 297, đúng vào ngày cao điểm của đợt nắng nóng kéo dài vừa qua. Mặc cho cái nắng bỏng rát trên lưng, không khí oi nồng ngột ngạt, nhưng các chiến sĩ mới vẫn nằm bất động trên các bệ ngắm bắn, đôi mắt hướng về mục tiêu với sự tập trung cao độ. Theo dõi bộ đội luyện tập nội dung ngắm bắn súng AK bài 1, tôi bị cuốn hút bởi mô hình "bia thu nhỏ", được đặt phía bên phải của từng chiến sĩ. Trung tá Phan Trung Kiên, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn chỉ tay về phía một cán bộ có dáng người nhỏ, nước da sạm nắng thao trường, đang chăm chú hướng dẫn chiến sĩ trẻ cách lấy đường ngắm đúng, hồ hởi nói: "Sáng kiến này là của Thiếu tá Phạm Xuân Lam, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 đấy. Đây là một trong những mô hình trực quan tiêu biểu, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng huấn luyện của đơn vị".

Gặp tác giả của mô hình "bia thu nhỏ", tôi được Thiếu tá Lam giới thiệu cặn kẽ về "đứa con tinh thần" của mình. Theo đó, các tấm bia này chính là hình ảnh thu nhỏ của bia số 4, 7, 8, được làm bằng tôn, gỗ, thép, có trọng lượng khoảng một kg. Cấu tạo gồm ba bộ phận chính: Khung hình bia số 4 (7, 8) có kích thước 30x40 cm. Chân được làm bằng thanh thép vuông, chiều cao 41 cm. Trên mặt bia đặt những núm nam châm nhỏ, đường kính hai cm, với nhiều mầu sắc khác nhau, có thể đẩy di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác. Bia cấu tạo gọn nhẹ, dễ làm, giá thành trung bình chỉ khoảng 50 nghìn đồng.

Nói về tác dụng của sáng kiến, Thiếu tá Lam giải thích: Quá trình huấn luyện bắn súng, việc ngắm đúng rất quan trọng, quyết định đến kết quả bắn. Hiện tại, cán bộ huấn luyện được trang bị kính kiểm tra điểm ngắm, có thể thông báo cho người bắn bằng lời về độ chính xác của đường ngắm trước khi bóp cò, nhưng chỉ có tính chất tương đối (thí dụ: cao, lệch trái, lệch phải, thấp...). Để điều chỉnh đến độ chính xác cần nhiều lần điều chỉnh điểm ngắm, trong khi thời gian mỗi buổi huấn luyện có hạn. Tuy nhiên, khi áp dụng mô hình bia thu nhỏ vào quá trình huấn luyện, khi kiểm tra đường ngắm của chiến sĩ, cán bộ sẽ dùng núm nam châm mầu đánh dấu điểm ngắm trên bia và chỉ cho người bắn kết quả ngắm. Khi thực hành bắn: người dẫn bắn dùng nam châm mầu đánh dấu điểm chạm trên bia giúp người bắn điều chỉnh ở những lượt bắn sau, việc này vừa tăng độ chính xác, vừa giảm được thời gian điều chỉnh điểm ngắm cho người bắn. Thí dụ: Khi bộ đội bắn đi viên thứ nhất, được lệnh của chỉ huy ngừng bắn, thông báo kết quả bắn. Người dẫn bắn đặt nam châm vào vị trí kết quả bắn trên bia thu nhỏ. Căn cứ vào kết quả của viên đạn thứ nhất trên bia thu thỏ lệch trái, lệch phải, cao hay thấp để người bắn rút kinh nghiệm khi bắn viên đạn thứ hai.

Chiến sĩ mới Vi Văn Sơn, quê ở xã Yên Dương, huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc), chiến sĩ Trung đội 4, Đại đội 5 chia sẻ: "Bia thu nhỏ này giúp chúng tôi nắm chắc về lý thuyết bắn, lấy được đường ngắm nhanh, chính xác và giúp chúng tôi tự tin, vững vàng hơn trong quá trình huấn luyện. Tôi đang đặt ra quyết tâm sẽ giành kết quả giỏi ở cả ba tư thế trong đợt kiểm tra kết thúc huấn luyện sắp tới". Được biết, Sơn là một trong số các chiến sĩ của Đại đội đạt kết quả giỏi trong cả nội dung kiểm tra bắn phân loại và kết thúc huấn luyện vừa qua.

Thượng tá Trần Văn Trúc, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 297 cho biết: Từ năm 2009 đến nay, Tiểu đoàn 2 liên tục được Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn giao nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, năm nào đơn vị cũng được công nhận là đơn vị huấn luyện giỏi. Năm 2010, qua kiểm tra của Cục Quân huấn (Bộ Tổng tham mưu), Lữ đoàn là một trong những đơn vị được xếp loại cao nhất trong khối quân chủng, binh chủng về huấn luyện chiến sĩ mới. Năm 2014 vừa qua, đơn vị cũng được công nhận đạt tiêu chuẩn đơn vị huấn luyện giỏi cấp toàn quân.

Được biết, ngoài sáng kiến "bia thu nhỏ" của Thiếu tá Phạm Xuân Lam, những năm gần đây, Lữ đoàn 297 còn có hàng chục sáng kiến tiêu biểu khác, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng huấn luyện của đơn vị. Điều đáng nói là, những sáng kiến hay, mô hình khéo ấy của đơn vị phòng không Quân khu 2 Anh hùng đều xuất phát từ thực tiễn kinh nghiệm huấn luyện; từ sự sáng tạo, say mê nghiên cứu khoa học và lòng yêu nghề của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ sĩ quan trẻ. Đó chính là những việc làm và hành động thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ".

Sau ba tháng huấn luyện chiến sĩ mới ở Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 297 (Quân khu 2), qua kiểm tra đánh giá kết quả, 100% các nội dung đều đạt yêu cầu, trong đó có 80% khá, giỏi. Riêng kiểm tra ba tiếng nổ, ở nội dung ném lựu đạn và đánh thuốc nổ, đơn vị đạt giỏi; bắn súng đạt khá.

Có thể bạn quan tâm