Sân chơi sôi động chào mừng Ngày Quốc tế thiếu nhi

NDO - Ngày hội “Thế giới tuổi thơ” sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Hà Nội từ ngày 31/5-4/6. Với chủ đề “Chung tay giảm tổn hại trẻ em”, hoạt động được tổ chức nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động vì trẻ em.
0:00 / 0:00
0:00
Tác phẩm Vương quốc gạch gốm Mang Thít của Đinh Thanh Trúc (12 tuổi), Trường trung học cơ sở Nguyễn Khuyến, Vĩnh Long đoạt giải Nhị.
Tác phẩm Vương quốc gạch gốm Mang Thít của Đinh Thanh Trúc (12 tuổi), Trường trung học cơ sở Nguyễn Khuyến, Vĩnh Long đoạt giải Nhị.

Điểm nhấn của Ngày hội là Cuộc thi và Triển lãm Tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023 do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chủ trì tổ chức.

Không giới hạn chủ đề, mỗi bức tranh là một câu chuyện về gia đình, thầy cô, bạn bè, trường lớp, quê hương, đất nước…

Sân chơi sôi động chào mừng Ngày Quốc tế thiếu nhi ảnh 1

Tác phẩm Mẹ của Phạm Ngọc Bảo Nam (8 tuổi), Trường tiểu học Nguyễn Lương Bằng, tỉnh Hải Dương đoạt giải Nhất.

Qua những mảng hình, nét vẽ ngây thơ, hồn nhiên với sự quan sát và cảm xúc trong trẻo, hồn nhiên, các em đã thể hiện những ước vọng về một thế giới hòa bình, một môi trường sống xanh, sạch, đẹp và tràn đầy yêu thương, đồng thời gửi gắm nhiều thông điệp, ước mơ qua những bức vẽ.

Ban Tổ chức sẽ trao giải thưởng cho 39 cá nhân, 10 tập thể có thành tích xuất sắc tại triển lãm, đồng thời lựa chọn trưng bày triển lãm hơn 400 bức tranh trong tổng số 38.125 bức tranh tham gia cuộc thi.

Bên cạnh đó, Hội đồng Đội Trung ương cũng tổ chức trưng bày 60 bức tranh trong triển lãm tranh “Thiếu nhi Việt Nam làm nghìn việc tốt”, ca ngợi, biểu dương những việc làm tốt, những tấm gương thiếu nhi tiêu biểu trong học tập, rèn luyện làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.

Ngày hội là sân chơi chào Hè bổ ích với chuỗi hoạt động trải nghiệm hấp dẫn.

Các em sẽ tham gia các môn thể thao như võ taekwondo, wushu, pencak silat, karate, aerobic..., giao lưu với huấn luyện viên và vận động viên có thành tích quốc gia và quốc tế; tham gia tập biểu diễn xiếc (ở những tiết mục đơn giản như đi thăng bằng trên dây, tung hứng, nhào lộn, lắc vòng) và trải nghiệm nặn tò he, phỗng đất, tết lá dừa, làm diều giấy, in tranh mộc bản, làm mặt nạ giấy bồi.

Sân chơi sôi động chào mừng Ngày Quốc tế thiếu nhi ảnh 2

Bức tranh Cô gái dân tộc của em Trương Thủy Tiên (13 tuổi), Trường trung học cơ sở Thanh Mỹ, Sơn Tây, Hà Nội giành giải Nhì.

Ngoài ra, các em cũng được trải nghiệm tập làm MC, đồng diễn thể dục, thi nhảy khiêu vũ thể thao, trình diễn thời trang, thi mẫu nhí tài năng.

Đến với ngày hội, học sinh và các bậc phụ huynh còn được tuyên truyền kỹ năng an toàn phòng cháy, chữa cháy trong học đường; hướng dẫn nhận biết nguyên nhân và các biện pháp phòng cháy, chữa cháy; phòng ngừa sự cố, tai nạn thông thường; hướng dẫn các kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn trong đám cháy, cách chọn lối thoát, cách sử dụng thiết bị bảo vệ cơ quan hô hấp, bảo vệ cơ thể khi xảy ra cháy, nổ; sử dụng và thực hành dập tắt đám cháy với thiết bị chữa cháy mô hình; biết cách phòng tránh, sơ cấp cứu các tai nạn, sự cố thường gặp.

Trong chương trình “Lái xe an toàn”, các em cũng được hướng dẫn các kỹ năng, kiến thức về an toàn giao thông cho trẻ em.