Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg Vyacheslav Kalganov nghiên cứu sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Món quà quý giá

Sau một ngày bận rộn các cuộc gặp và làm việc tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg (Nga) Vyacheslav Kalganov hồ hởi khoe với chúng tôi về một món quà mà ông cho là đáng giá nhất - đó là sáu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Saint Petersburg. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Người Việt tại “thủ đô phương Bắc” của Nga tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Ngày 13/4, tại Saint Petersburg - “thủ đô phương Bắc” nước Nga, Ban Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tại Saint Petersburg, Liên bang Nga, phối hợp người Việt Nam tại thành phố Saint Petersburg, Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp Quốc gia Saint Petersburg tổ chức Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024.
Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Đinh Như Hoan tiếp Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg, Kalganov Vyacheslav Gennadievich. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Thúc đẩy hợp tác giữa Báo Nhân Dân và thành phố Saint Petersburg (Nga) ngày càng hiệu quả hơn

Đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữa Báo Nhân Dân và thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga) thời gian qua, hai bên nhất trí cùng tích cực triển khai các thỏa thuận đã đạt được cũng như đẩy mạnh các giải pháp mới nhằm đưa hợp tác giữa hai bên ngày càng thực chất và hiệu quả hơn.
Đại diện hai bên chụp ảnh chung. (Ảnh: THANH THỂ)

Việt Nam luôn là ưu tiên đối ngoại của thành phố Saint Petersburg

Trong khuôn khổ tham gia Liên hoan Thanh niên thế giới 2024, ngày 5/3, tại Sochi (Liên bang Nga), đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam có buổi làm việc với ông Vyacheslav Kalganov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga.
Cuốn sách "Bàn về Binh pháp Tôn Tử" của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dịch ra tiếng Nga. (Ảnh: THÙY VÂN)

Giới thiệu cuốn sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dịch ra tiếng Nga

Ngày 8/11, tại khuôn viên Đại học tổng hợp Saint Petersburg, Liên bang Nga, diễn ra lễ giới thiệu cuốn sách “Bàn về Binh pháp Tôn Tử” của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Vladimir Kolotov, Giám đốc Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học tổng hợp quốc gia Saint Petersburg dịch sang tiếng Nga.
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên (bên trái) và Thống đốc Saint Petersburg Alexander Beglov. (Ảnh: THANH THỂ)

Đẩy mạnh hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Saint Petersburg

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được khánh thành ngày 30/6 là biểu tượng cao quý trong hợp tác, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga, cũng như quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Saint Petersburg.
Tiết mục văn nghệ của sinh viên Việt Nam. (Ảnh: THANH THỂ)

Hướng về lễ khánh thành tượng Bác tại Nga

Ngày 28/6, đại diện chính quyền thành phố Saint Petersburg, Đại sứ quán, Hội người Việt Nam tại Nga tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị và tổng duyệt lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại "thủ đô phương bắc" nước Nga, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đến Petrograd, nay là Saint Petersburg (30/6/1923-30/6/2023).
Tượng Bác cao 3 mét tại xưởng đúc tượng, chuẩn bị đặt lên bệ cao 1,5 mét tại khuôn viên. (Ảnh: THANH THỂ)

Viết tiếp lịch sử đáng tự hào giữa hai đất nước, dân tộc

Sau nhiều nỗ lực của cả Nga và Việt Nam, công tác chuẩn bị dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại “thủ đô phương bắc” nước Nga đang được gấp rút hoàn thiện, sẵn sàng cho lễ khánh thành đúng dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đến Petrograd, nay là Saint Petersburg (30/6/1923-30/6/2023) . Đứng dưới tượng Bác cao ba mét, trước khi tác phẩm được đặt lên bệ cao 1,5 mét tại khuôn viên, giữa khung cảnh mùa hè Saint Petersburg dịu dàng với nhiều dấu tích lịch sử, người dân hai nước không khỏi tự hào, xúc động: Bác đã đến, và mãi hiện diện nơi đây.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại Phiên toàn thể. (Ảnh: THANH THỂ)

Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế bảo vệ môi trường

Với chủ đề "Sinh thái: quyền chứ không phải đặc quyền", Đại hội năm nay thu hút sự tham dự của khoảng 900 đại biểu đến từ hơn 40 quốc gia. Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dẫn đầu tham dự và phát biểu tại Đại hội.

Giám đốc Quỹ “Truyền thống và Hữu nghị” Nguyễn Quốc Hùng (trái) và ông Sergei Tarasov, Hiệu trưởng Đại học Sư phạm quốc gia Herzen. (Ảnh: THANH THỂ)

Tăng cường hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga

Ngày 19/5, trong khuôn khổ Tuần Việt Nam tại Saint Petersburg, Đại học Sư phạm quốc gia Herzen tại Saint Petersburg của Nga tổ chức lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Sư phạm quốc gia Herzen với Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga-Việt “Truyền thống và Hữu nghị”. Sự kiện này mở ra những cơ hội hợp tác giữa hai bên thời gian tới trong lĩnh vực giáo dục, giao lưu nhân dân.
Đại sứ Đặng Minh Khôi cùng đại diện phía Nga cắt băng khai mạc triển lãm "Saint Petersburg và Việt Nam: Tình bạn thử thách qua thời gian". (Ảnh: THANH THỂ)

Hoạt động kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga

Ngày 18/5, tại thành phố Saint Petersburg (Nga), diễn ra khai mạc triển lãm "Saint Petersburg và Việt Nam: Tình bạn thử thách qua thời gian". Nằm trong khuôn khổ Tuần Việt Nam tại Saint Petersburg, triển lãm được tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đến Petrograd (nay là Saint Petersburg) và 320 năm thành lập thành phố Saint Petersburg.
Đại sứ Đặng Minh Khôi tặng quà trường 488. (Ảnh: THANH THỂ)

Ấm áp bảo tàng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Saint Petersburg

Nằm gần nơi dự kiến dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Saint Petersburg (Nga), trường 488 đang rất hào hứng với không gian bảo tàng về Người. Cả cô, cả trò đang đếm từng giờ đến ngày đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quận Vyborg và đón chào những người bạn Việt Nam thăm bảo tàng.
Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Saint Petersburg, Nga. (Ảnh: THANH THỂ)

Người Việt tại Nga tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Ngày 29/4, tại Viện Hồ Chí Minh (Đại học quốc gia Saint Petersburg, Nga), Hội người Việt Nam tại Saint Petersburg phối hợp Viện Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2023, kết nối trực tuyến với Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu được tổ chức tại nhiều điểm cầu trên thế giới.
Ông Nguyễn Quốc Hùng (ngoài cùng bên phải) nhận giải.

Trao giải thưởng danh giá của Saint Petersburg tặng công dân Việt Nam

Ngày 19/12, tại thành phố Saint Petersburg (Nga), Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg tổ chức lễ trao giải Sư tử vàng lần VI trong lĩnh vực hợp tác quốc tế và liên vùng. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Quỹ “Truyền thống và Hữu nghị” vinh dự nhận giải ở hạng mục “Vì đóng góp cho thịnh vượng của người dân thành phố Saint Peterburg”.
Hội nghị thu hút nhiều đại biểu tham dự.

Kỷ niệm 45 năm Thỏa thuận hợp tác giữa thành phố Saint Petersburg và Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 11/11, Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg (Nga) phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến kỷ niệm 45 năm Thỏa thuận hợp tác giữa thành phố Saint Petersburg và Thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham dự của đông đảo các đại diện chính quyền hai thành phố, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cùng các cơ quan liên quan.
Diễn đàn quy tụ đông đảo các đại biểu quốc tế tham gia.

Khai mạc Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint Petersburg lần thứ 25

Ngày 16/6, tại thành phố Saint Petersburg (Nga), Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint Petersburg lần thứ 25 (SPIEF 2022) chính thức khai mạc. Với chủ đề "Thế giới mới - Cơ hội mới", diễn đàn năm nay tập trung thảo luận về nền kinh tế toàn cầu và kinh tế Nga, các vấn đề phát triển xã hội, công nghệ và con người.

Toàn cảnh Diễn đàn doanh nghiệp Việt - Nga tại thành phố Saint Petersburg.

Việt Nam và Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương

Ngày 10/11, tại thành phố Saint Petersburg, trong khuôn khổ Diễn đàn doanh nghiệp Việt - Nga đã diễn ra lễ ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác xây dựng tại Việt Nam một trung tâm nghiên cứu y dược - bệnh viện ung bướu hiện đại, chữa ung thư bằng liệu pháp proton.

Lễ bàn giao lô thuốc điều trị Covid-19 cho Việt Nam.

Saint Petersburg viện trợ thuốc điều trị Covid-19 cho Việt Nam

Trước tình trạng đại dịch Covid-19 tại Việt Nam diễn biến phức tạp, ngày 10/9, Ủy ban Đối ngoại chính quyền TP Saint Petersburg (LB Nga) và Công ty Khoa học và công nghệ dược phẩm “Polisan”, đóng tại thành phố, đã trao tặng Bộ Quốc phòng Việt Nam lô thuốc “Cytoflavin”, gồm 2.376 hộp với tổng trọng lượng 297 kg, trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Ông Dương Chí Kiên ra mắt dự án mới. (Ảnh: THANH THỂ)

Người Việt làm khách sạn ở Saint Petersburg

Đứng nhìn ra đường qua ô cửa sổ văn phòng còn đang ngổn ngang, ông Kiên mỉm cười: “Khi dự án hoàn thành, cũng có thể xem như là mình đã góp chút công sức làm đẹp thành phố”. Trong cơn mưa rào bất chợt mùa hè 2021 tại Saint Petersburg- “thủ đô phương Bắc” nước Nga, ông Kiên lấy cặp đội đầu, dẫn chúng tôi thăm công trường cải tạo khách sạn thứ tư của mình. 

Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi (bên trái) và Thống đốc Saint Petersburg A. Beglov.

Saint Petersburg đẩy nhanh các dự án với Việt Nam

Đó là lời khẳng định của Thống đốc thành phố Saint Petersburg Alecxander Beglov, tại buổi tiếp và làm việc với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi, trong chuyến công tác địa phương đầu tiên của đại sứ trên cương vị mới. 

Hội thảo diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Hoạt động kỷ niệm 71 năm thiết lập quan hệ ngoại giao LB Nga - Việt Nam

Ngày 29-1, Ủy ban Đối ngoại TP Saint Petersburg (LB Nga) tổ chức Hội thảo trực tuyến nhân kỷ niệm 71 năm thiết lập quan hệ ngoại giao LB Nga - Việt Nam. Tham dự hội thảo có đại diện chính quyền TP Saint Petersburg, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, Đại sứ quán LB Nga tại Việt Nam, Hội người Việt Nam tại LB Nga, cùng đông đảo học giả, nhà nghiên cứu...