Khai mạc Gian trưng bày Việt Nam tại Saint Petersburg, Nga

Triển lãm giới thiệu những nét đặc sắc về văn hóa, con người và bản sắc dân tộc, góp phần quảng bá hình ảnh một đất nước Việt Nam năng động, ổn định và phát triển trong kỷ nguyên mới.

Triển lãm Gian trưng bày Việt Nam tại Diễn đàn. (Ảnh: THANH THỂ)
Triển lãm Gian trưng bày Việt Nam tại Diễn đàn. (Ảnh: THANH THỂ)

Trong khuôn khổ chuyến công tác của Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng dẫn đầu Đoàn công tác liên ngành, gồm Bộ Tư pháp, Hội Luật Gia Việt Nam, Bộ Công an tham dự Diễn đàn Pháp lý quốc tế Saint Petersburg lần thứ XIV tại Saint Petersburg, Liên bang Nga, ngày 24/6, Bộ Tư pháp tổ chức Triển lãm “Gian trưng bày quốc gia”.

Triển lãm nhằm giới thiệu, quảng bá các thành tựu nổi bật trong cải cách thể chế, cải cách tư pháp, cũng như hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Triển lãm, Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng bày tỏ cảm ơn Bộ Tư pháp Liên bang Nga đã mời Việt Nam tham dự Diễn đàn với tư cách là Quốc gia khách mời và dành cho Việt Nam không gian Triển lãm trang trọng tại Diễn đàn này.

Gian trưng bày của Việt Nam được xây dựng với chủ đề: “Dòng chảy pháp luật-Kết nối tri thức-Hướng tới tương lai”. Ý tưởng thiết kế vừa mang tính mỹ thuật, vừa hàm chứa thông điệp về chặng đường hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật và tư pháp Việt Nam.

ndo_br_dsc07093-5513.jpg
Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu ý kiến. (Ảnh: THANH THỂ)

Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh, thông qua các hình ảnh, phim tư liệu, ấn phẩm pháp lý, xuất bản phẩm chuyên ngành và các hoạt động giới thiệu văn hóa nghệ thuật, phía Việt Nam mong muốn bạn bè quốc tế nói chung, Liên bang Nga nói riêng hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam thông qua hệ thống pháp luật vừa đề cao tính nghiêm minh, đồng thời coi trọng giá trị nhân văn.

Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và Liên bang Nga tiếp tục được tăng cường, mở rộng và đạt nhiều thành tựu mới, góp phần củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào giữ gìn hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng Tư pháp Nga Konstantin Chuychenko bày tỏ vinh dự đón Đoàn đại biểu Việt Nam; khẳng định, việc phía Nga mời Việt Nam tham dự Diễn đàn năm nay với tư cách Quốc gia khách mời là sự ghi nhận đầy ý nghĩa đối với vai trò quan trọng của Việt Nam trong tiến trình định hình bức tranh pháp lý quốc tế đương đại.

ndo_br_dsc07099-7806.jpg
Bộ trưởng Tư pháp Nga Konstantin Chuychenko phát biểu. (Ảnh: THANH THỂ)

Bộ trưởng Konstantin Chuychenko nhấn mạnh những thành tựu quan trọng trong quan hệ hợp tác truyền thống nhiều mặt giữa Liên bang Nga và Việt Nam. Ông Konstantin Chuychenko đồng thời đánh giá cao chính sách pháp luật của Việt Nam luôn thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa việc gìn giữ các giá trị truyền thống và tinh thần đổi mới, hiện đại hóa.

Gian trưng bày Việt Nam nằm ngay lối vào khu vực chính của Diễn đàn, thu hút sự chú ý của các đại biểu. Theo Đoàn đại biểu Việt Nam, các đường nét màu vàng đan chéo nhau, là hình ảnh cách điệu của cánh chim Lạc - một biểu tượng quen thuộc trên Trống đồng của người Việt, kết hợp biểu tượng hoa sen ở hai góc, nhấn mạnh Việt Nam luôn kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại trong hành trình phát triển và hội nhập.

ndo_br_dsc07053-4422.jpg
Gian trưng bày Việt Nam tại Diễn đàn. (Ảnh: THANH THỂ)

Bên cạnh những ấn phẩm pháp luật và video clip giới thiệu về lịch sử hình thành, phát triển của hệ thống pháp luật Việt Nam đương đại, Gian hàng cũng trưng bày các sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa giàu truyền thống của Việt Nam, từ đó giúp bạn bè quốc tế có một góc nhìn toàn diện, những trải nghiệm sinh động về đất nước, con người Việt Nam, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị và mở ra những cơ hội hợp tác mới trong tương lai.

Diễn đàn Pháp lý quốc tế Saint Petersburg là một trong những sự kiện pháp lý quy mô và uy tín nhất tại Nga và toàn cầu, được tổ chức hằng năm từ năm 2011 theo sáng kiến của Bộ Tư pháp Liên bang Nga, thu hút sự tham gia của chính khách, các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu về luật pháp của Nga và các quốc gia trên thế giới.

ndo_br_dsc07039.jpg
Các đại biểu thăm Gian trưng bày Việt Nam. (Ảnh: THANH THỂ)

Năm nay, Diễn đàn Pháp lý quốc tế Saint Petersburg lần thứ XIV diễn ra từ ngày 24 đến 26/6, nhằm tăng cường sự tương tác giữa các hệ thống pháp luật và phát triển các phương pháp tiếp cận thống nhất nhằm giải quyết các vấn đề pháp lý trong thế giới hiện đại.

Cùng với đó, mục tiêu của Diễn đàn cũng là thúc đẩy sự phát triển của khoa học pháp lý hiện đại và giáo dục pháp luật ở Nga và quốc tế; hiện đại hóa luật pháp Nga và quốc tế trên cơ sở tiếp thu những kinh nghiệm tốt nhất để bảo vệ quyền và lợi ích của tất cả các chủ thể trong quan hệ pháp luật; phát triển công nghệ số trong lĩnh vực luật, quản lý nhà nước và kinh tế…

Nga khẳng định chủ trương xây dựng các mối quan hệ đối tác cùng có lợi trong các lĩnh vực chính trị và an ninh, kinh tế, khoa học, văn hóa, thể thao. Moskva tin tưởng, sự thượng tôn pháp luật và tôn trọng chủ quyền quốc gia là nền tảng vững chắc cho một trật tự thế giới đa cực đang hình thành, công bằng và dân chủ hơn.

Nhiều năm qua, Bộ Tư pháp Việt Nam thường xuyên cử các đoàn công tác do lãnh đạo Bộ làm Trưởng đoàn tham dự Diễn đàn. Thông qua các kỳ Diễn đàn, lãnh đạo và chuyên gia pháp luật hai nước đã trao đổi kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, quản lý hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, chuyển đổi số trong lĩnh vực tư pháp và các vấn đề pháp lý mới nổi trong bối cảnh phát triển kinh tế số.

Song hành các cơ chế hợp tác song phương về pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và Nga, Bộ Tư pháp Việt Nam luôn là đối tác tích cực của Diễn đàn Pháp lý quốc tế Saint Petersburg. Năm 2026, Việt Nam tham gia Diễn đàn với tư cách Quốc gia khách mời.

“Quốc gia khách mời” ngoài việc tham gia phát biểu tại phiên toàn thể, tổ chức các tọa đàm, cuộc gặp song phương, còn có thêm hoạt động tổ chức triển lãm, quảng bá hình ảnh quốc gia, trưng bày thành tựu công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và cải cách tư pháp, qua đó tăng cường hiện diện và nâng cao hình ảnh quốc gia trước toàn thể các đại biểu quốc tế tham dự diễn đàn.

Có thể bạn quan tâm