Sắc màu thương hiệu Việt tại hội chợ Viêng Chăn - SEA GAMES 25

Hội chợ được coi là một trong những điểm thu hút khá đông lượng du khách đến thăm quan và mua sắm quà lưu niệm. Theo ban tổ chức hội chợ: Mặt bằng hội chợ được triển khai bám dọc theo trục Quốc lộ 13 có tổng diện tích khoảng hơn 50.000m2 với hơn 1.200 gian hàng với đủ các loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống và hàng hóa may mặc sẵn... Đến thời điểm này, số gian hàng được đăng ký đã gần kín chỗ. Tuy nhiên, trong đó vẫn còn nhiều gian hàng đã được doanh nhân, doanh nghiệp của các nước đã đăng ký đang trên đường chuyển hàng hóa đến hội chợ.

Tham gia hoạt động kinh doanh tại hội chợ ngoài các tổ chức cá nhân, doanh nhân, doanh nghiệp của nước bạn Lào còn có sự góp mặt của các nước trong khu vực và một số gian hàng đến từ các nước ngoài khối ASEAN như Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ…. góp phần làm cho không gian hội chợ càng thêm phong phú và sôi động.. Phần đa, toàn bộ gian hàng hoạt động dịch vụ ăn uống, giải khát đều do các tổ chức cá nhân doanh nhân của nước bạn Lào dảm nhiệm. Nhiều món ăn truyền thống của đất nước Triệu Voi rất được du khách nước ngoài quan tâm. Đan xen cùng với những gian hàng ẩm thực chất lượng cao các quày hàng phục vụ ăn uống bình dân với đủ các thức ăn, đồ uống được bán với giá phải chăng là sự lựa chọn của phần đa du khách luôn chật kín chỗ ngồi. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được kiểm soát thường xuyên khá chặt chẽ.

Khu vực hội chợ Sea games vừa đươc
 hoàn thành sẵn sàng đón du khách.

Đặc biệt, tại hội chợ có khoảng hơn 200 gian hàng được đến từ Việt Nam. Hàng của Việt Nam tham gia tại hội chợ SEA GAMES 25 chủ yếu là các mặt hàng áo quần may mặc sẵn, giày da, đồ chơi trẻ con và một số mặt hàng đồ dùng gia dụng khác. Do chưa đến ngày khai mạc chính thức nên mức tiêu thụ hàng hóa hội chợ vẫn còn khiêm tốn.

Chị Trần Thị Tâm - chủ nhân của một gian hàng áo quần may mặc sẵn cho biết: “Những ngày đầu còn ít khách, do đó hầu như tất cả các gian hàng bán được ít, khả năng vài ngày tới sẽ đông khách vì hàng may mặc của Việt Nam hiện nay chất lượng tốt, giá cả hợp lý được người tiêu dùng  Viêng Chăn rất ưa thích.”. Và cũng theo chị Tâm, giá cả hàng hóa bán tại hội chợ không tăng so với những ngày bình thường…

Tới thăm gian hàng của anh Trần Văn Thành, quê ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định được biết, hoạt động buôn bán lẻ tại Lào nói chung và  Viêng Chăn nói riêng đang là nguồn thu nhập lý tưởng cho những người lao động thuần túy đến từ Việt Nam. Thành sang làm ăn tại Lào từ năm 2007, mới chỉ hai năm đã có vốn mở cửa hàng riêng, buôn bán hàng giày da, thu nhập khá ổn định, nói tiếng Lào cũng khá thành thạo. Trao đổi với chúng tôi, anh nói: “Cũng nhờ dễ làm ăn, cả làng tôi đã sang sang Lào sống bằng nghề buôn bán đồ may mặc sẵn, hàng năm, cả làng gửi về nước một khoản tiển ước tính hàng tỷ đồng”.

Gian hàng của chị Lê Thị Vân luôn được các thiếu nữ 
Viêng Chăn quan tâm tìm đến.
Chị SocKha ở Thủ đô  Viêng Chăn mở gian hàng
phục vụ cờ cho CĐV đội tuyển U23 Việt Nam.
Gian hàng giày da của anh Trần Văn Thành.
Gian hàng may mặc sẵn của chị
 Trần Thị Tâm tại hội chợ  Viêng Chăn.

Gian hàng của chị Lê Thị Vân cũng được coi là sự lựa chọn tìm kiếm của các bạn gái xứ sở hoa chăm pa. Quê ở Sơn La, sang Lào làm ăn cùng anh trai chuyên bán hàng quần áo may mặc sẵn và chụp ành lấy ngay (ảnh Hàn Quốc). Lúc đầu Vân theo bà con hàng xóm sang làm ăn nhưng sau khi thấy nghề buôn bán tại Lào dễ kiếm sống, chị đã đưa các con của mình cùng sang để làm ăn. Trao đổi với chúng tôi, chị nói: “Cuộc sống ở đây rất thích. Người Lào rất thân thiện và giàu tình cảm. Bà con người Lào và người Việt rât đoàn kết sẵn sàng giúp đỡ nhau làm ăn kiếm sống. Công tác quản lý tạm trú ở đây rất chặt chẽ và thủ tục đăng ký rất đơn giản. Công dân VN sang làm ăn tại Lào được chính quyền địa phương nước bạn hướng dẫn đăng ký tạm trú rất chu đáo, đảm bảo đi lại dễ dàng thuân tiện”.

Chiều hôm qua, đội tuyển U23 VN thi đấu trận thứ hai với U23 Đông Timor, cộng đồng người Việt tại  Viêng Chăn lại háo hức mua vé và chủ động phục trang CĐV để vào sân cổ vũ cho tuyển U23 VN.

Có thể bạn quan tâm