Rộn ràng không khí Tết từ những đường hoa tại thành phố Bắc Ninh

NDO - Thời điểm này, không khí đón Tết Nguyên đán đã tràn ngập trên khắp các ngõ phố tại thành phố Bắc Ninh, khi hàng loạt các loại hoa, cây cảnh được đưa về bày bán. Khắp phố phường là không khí vui tươi với dòng người, xe cộ đi lại tấp nập.
0:00 / 0:00
0:00
Rộn ràng không khí Tết từ những đường hoa tại Bắc Ninh.
Rộn ràng không khí Tết từ những đường hoa tại Bắc Ninh.

Năm này, nhà anh Xuân Đức ở khu 4 phường Đại Phúc tập trung nhân lực để bán quất cảnh từ sớm.

Từ cuối tháng 11 âm lịch, gia đình anh Đức đã chuyển hơn 300 cây quất các loại từ Văn Giang (Hưng Yên) trở về tập kết ở khu vực gần công viên Nguyễn Văn Cừ. Đầu tư thuê một khu đất rộng hơn 50m2 để bán và giới thiệu sản phẩm. Anh Đức kỳ vọng năm nay sẽ bán được nhiều hàng từ sớm để cho khách mua đi biếu hoặc trưng bày trong nhà. Cứ vài ngày, khi hết hàng lại có xe xuống tận vườn quất để chở về ngay trong ngày. Có những cây quất “cao tuổi”, thế đẹp và trồng trong chậu đẹp được niêm yết giá tới gần 3 triệu đồng.

Những năm qua, ở thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, chính quyền đã quy hoạch những đường vành đai thành nơi tập kết hoa và cây cảnh bày bán trong dịp Tết Nguyên đán.

Khu vực đường Bình Than nối với một nửa đường Huyền Quang rất rộng với nhiều công viên lớn, lại cách xa khu dân cư là điều kiện thuận lợi để trưng bày hàng vạn các loại cây và hoa như mai, đào, quất, bưởi. Từ đây kéo sang đường Lê Thái Tổ là một trục lớn thuộc trung tâm thành phố với hai chiều xe chạy, gồm 8 làn đường và vỉa hè rộng cũng là khu vực lý tưởng để tập trung hoa và cây cảnh dịp cuối năm.

Trải qua những năm dịch bệnh khó khăn, năm nay, các nhà buôn hoa đầu tư chơi lớn để chiều lòng khách hàng.

Gia đình anh Nguyễn Đức Vượng đầu tư gần 20 tỷ đồng để làm một nhà lan số lượng lớn ở đường Lê Thái Tổ. Đầu tháng 12 âm lịch, anh đã tập trung hàng trăm chậu lan lớn, nhỏ để khách tham quan và mua sắm. Với diện tích 200m2 tại nhà, anh bán dòng lan hồ điệp cao cấp của Đà Lạt, mẫu mã đẹp và giá khá cao. Ngoài kiểu cắm quen thuộc ở chậu sứ, năm nay, các chủ buôn còn cắm bình giả cổ hoặc gỗ lũa... tạo sự độc đáo, bắt mắt.

Năm nay, những chậu hoa, cây cảnh khá đắt tiền vẫn được nhiều người tiêu dùng chờ mua và săn đón. Nhiều chậu lan có giá vài chục triệu đồng, đến cả trăm triệu đồng vẫn được người sành chơi lựa chọn.

Rộn ràng không khí Tết từ những đường hoa tại thành phố Bắc Ninh ảnh 1

Chậu đào với đủ các thế được bày bán trên đường.

Từ trung tuần tháng Chạp, các loại hoa và cây cảnh sẽ được tập kết về khu vực quy hoạch bày bán. Có khoảng hơn 70% các loại hoa và cây cảnh sẽ “tề tựu” về khu vực công viên hữu nghị và công viên Nguyễn Văn Cừ, nối ra đường Bình Than và Huyền Quang.

Cũng từ sau rằm tháng Chạp, các nhà nông ở làng hoa truyền thống của Bắc Ninh như: Khả Lễ, Đại Phúc, Xuân Ổ... sẽ thu hoạch sản phẩm của mình để mang ra chợ hoa Xuân. Nhiều nhất là hoa đào với đủ các loại cây và cành, từ đào bích đến đào phai, từ lớn đến nhỏ được bày bán ở đoạn đường Quốc lộ 18, cửa ngõ vào thành phố và khu vực cửa ngõ đoạn Quốc lộ 1A cũ.

Hy vọng rằng, thời tiết dịp Tết năm nay sẽ thuận lợi để hoa nở đẹp, đúng thời điểm, có như vậy, người trồng hoa và người bán hoa đều vui mừng và yên tâm đón một năm mới sum vầy, ấm no.