Tất bật làng hoa, kiểng Chợ Lách

Những ngày này, người dân làng hoa, kiểng Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) đang tất bật hoàn tất các công đoạn cuối cùng để chuẩn bị giao cho thương lái hay trực tiếp vận chuyển đến các chợ hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.
0:00 / 0:00
0:00
Người dân làng hoa chăm sóc cẩn thận từng giỏ hoa trước khi cung ứng ra thị trường.
Người dân làng hoa chăm sóc cẩn thận từng giỏ hoa trước khi cung ứng ra thị trường.

Năm nay, người dân làng hoa sản xuất khoảng 14 triệu sản phẩm các loại như cúc mâm xôi, mai vàng, hoa giấy, vạn thọ, mào gà, cúc Hà Lan… Làng nghề đã có từ hơn một thế kỷ và được xem là “Vương quốc” hoa, cây kiểng của tỉnh Bến Tre khi cung ứng cho thị trường khắp cả nước trong mỗi dịp Tết.

Tất bật làng hoa, kiểng Chợ Lách ảnh 1

Gia đình ông Nguyễn Văn Màu (xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách) cắt, tỉa hoa giấy chuẩn bị bán Tết.

Tất bật làng hoa, kiểng Chợ Lách ảnh 2

Bà con mong thời tiết thuận lợi để có mùa hoa Tết đẹp.

Tất bật làng hoa, kiểng Chợ Lách ảnh 3

Làng hoa Chợ Lách đón nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh trong mỗi dịp cận Tết.

Tất bật làng hoa, kiểng Chợ Lách ảnh 4

Bà Trần Thị Thu Hương (xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách) trồng 1.700 chậu cúc mâm xôi.

Tất bật làng hoa, kiểng Chợ Lách ảnh 5

Chăm sóc hoa mào gà.