Rào cản của các cặp vợ chồng hiếm muộn

NDĐT – Hiện nay, hiếm muộn, vô sinh là nỗi lo của không ít cặp vợ chồng sau khi kết hôn. Theo TS, BS, Lê Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc chuyên môn kiêm Trưởng khoa hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, một trong những nguyên nhân dẫn đến hành trình “tìm kiếm con” của các cặp vợ chồng hiếm muộn khó khăn hơn do sự chậm trễ trong việc đi khám, tư vấn bác sĩ. Do đó, nhiều cặp vợ chồng đã bỏ lỡ “thời điểm vàng” để có con thuận lợi nhất.

Các cặp vợ chồng đặc biệt giao lưu tại lễ tổng kết chương trình "Tuần lễ vàng, ươm mầm hạnh phúc, hành động hôm nay cha mẹ ngày mai”
Các cặp vợ chồng đặc biệt giao lưu tại lễ tổng kết chương trình "Tuần lễ vàng, ươm mầm hạnh phúc, hành động hôm nay cha mẹ ngày mai”

Tỷ lệ vô sinh ở nam giới và nữ giới là như nhau

Không may mắn như những cô gái khác, chị Đinh Thị Hường (SN 1960) ở Hà Nội khá vất vả trên con đường tìm hạnh phúc riêng cho mình. Năm 2006, chị gặp và xây dựng hạnh phúc với anh Nguyễn Đình Minh (SN 1950). Cũng như bao cặp vợ chồng khác anh chị mong muốn nhanh chóng sinh con để hạnh phúc được trọn vẹn hơn. Thế nhưng, trời chẳng chiều lòng người, sau bốn năm chờ đợi chị Hường vẫn chưa có tin vui. Lúc này, anh chị cảm thấy lo lắng và bắt đầu hành trình “tìm con” đầy gian nan vất vả.

Anh Minh và chị Hường hạnh phúc bên hai cô con gái

“Sau khi kết hôn được bốn năm, để tự nhiên vẫn chưa có con, tôi mới tìm đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe thì phát hiện tử cung có nhân sơ. Đối với những người trẻ tuổi mắc bệnh đó khi có con cũng rất nguy hiểm, đằng này tôi đã khá lớn tuổi. Mặc dù vậy, nhưng vợ chồng tôi vẫn mong mỏi có con để tình cảm vợ chồng thêm gắn kết. Bởi vậy, cả hai đều quyết tâm tìm thầy, tìm thuốc để chữa trị. May mắn đã mỉm cười với chúng tôi khi hai bé Tố Nga và Kim Ngân chào đời đều khỏe mạnh vào đúng ngày 20-11-2013”, chị Hường tâm sự.

Theo GS, TS, BS Trần Thị Phương Mai – nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Sức khỏe sinh sản ( Bộ Y tế), vô sinh là tình trạng một cặp vợ chồng không có thai sau 12 tháng quan hệ tình dục mà không sử dụng biện pháp tránh thai nào. Tỷ lệ vô sinh thay đổi từ 10 % đến 18%. Ở Mỹ năm 1998 là 8%, năm 1995 tỉ lệ vô sinh 10%. Ở Việt Nam tỉ lệ vô sinh hiện nay xu hướng tăng nhanh khoảng 10%. Tỷ lệ vô sinh nam chiếm 40%, vô sinh nữ chiếm khoảng 40%, khoảng 10% do cả hai vợ chồng, 10% là chưa rõ nguyên nhân.

Rào cản từ chính bệnh nhân

Chia sẻ tại buổi lễ tổng kế “Tuần lễ vàng Ươm mầm hạnh phúc, hành động hôm nay cha mẹ ngày mai” do Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức, TS, BS, Lê Thị Thu Hiền chia sẻ: Trong những năm gần đây, số lượng bệnh nhân đến khám, điều trị vô sinh, hiếm muộn ở bệnh viện ngày càng tăng cao. Trước kia, có nhiều trường hợp, chỉ có mỗi vợ đến khám gây rất nhiều khó khăn cho bác sĩ trong quá trình khám, tìm nguyên nhân. Tuy nhiên, ngày nay, phần lớn bệnh nhân đi khám bệnh thường đi cả vợ cả chồng. Điều này giúp ích rất nhiều cho các bác sĩ trong quá trình chẩn đoán và điều trị bệnh.

“Có thể nói nam giới là người quyết định rất nhiều đến tỷ lệ thành công ở các cặp hiếm muộn. Có những cặp vợ chồng kết hôn nhiều năm vẫn không có con, nhưng người chồng lại một mực cho rằng nguyên nhân do vợ và nhất quyết không chịu đi khám. Thậm chí có những người lấy nhau đến tám, chín năm vẫn chưa có con, nhưng mỗi lần đến khám chỉ có mình vợ đi. Bởi vậy, chúng tôi đã rất khó khăn để tìm ra nguyên nhân muộn con cho chị, phải đến khi người chồng đồng ý đến khám thì mới phát hiện được nguyên nhân là ở người chồng. Lúc này chúng tôi mới tiến hành điều trị cho chồng, khi điều trị ổn định thì người vợ đã quá tuổi dẫn đến quá trình “tìm con” trở lên phức tạp hơn và các chi phí cũng tốn kém hơn rất nhiều”, bác sĩ Hiền nói.
Theo Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, bên cạnh những rào cản về tâm lý, thì vấn đề về kinh tế cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho bệnh nhân chậm tìm đến bác sĩ để được khám, tư vấn và điều trị bệnh sớm.

Một cặp vợ chồng sinh ba bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm

“Hỗ trợ sinh sản không nhất thiết là phải thụ tinh ống nghiệm hay là bơm tinh trùng. Nhiều trường hợp bệnh nhân đến khám được bác sĩ kiểm tra sơ bộ, tư vấn và hướng dẫn thời điểm quan hệ là có thể tăng khả năng có thai lên rất nhiều. Tuy nhiên, nhiều cặp vợ chồng trẻ thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản, eo hẹp về kinh tế nên không dám đến các cơ sở y tế chuyên khoa để khám sớm bởi vậy đã bỏ lỡ thời điểm khả năng có thai cao nhất, đến khi lo đủ kinh tế thì việc điều trị khó khăn và chi phí tốn kém hơn rất nhiều”, bác sĩ Hiền chia sẻ.

Chia sẻ về những chính sách hỗ trợ từ phía bệnh viện đối với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, Phó Giám đốc bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, bệnh viện luôn có các chính sách hỗ trợ các bệnh nhân như cắt giảm các chi phí cho những người nghèo, hỗ trợ cho các trường hợp khám, điều trị hoặc là nằm lại viện. Ngoài ra, hằng năm bệnh viện còn tổ chức chương trình “Tuần lễ vàng, ươm mần hạnh phúc” để hỗ trợ bệnh nhân đến khám và tư vấn miễn phí. Chương trình năm nay diễn ra và kéo dài hai tuần đã hỗ trợ cho hơn 1.000 cặp vợ chồng hiếm muộn toàn bộ chi phí khám cũng như siêu âm trong suốt quá trình điều trị.

Trong tuần lễ vàng, ngoài việc khám và siêu âm miễn phí, bệnh viện còn tổ chức bốc thăm may mắn để nhận các gói hỗ trợ điều trị miễn phí với gói hỗ trợ đặc biệt là 60 triệu đồng và rất nhiều gói hỗ trợ khác trị giá 20 triệu, 10 triệu, năm triệu…

“Với những hỗ trợ đó, chúng tôi cũng mong muốn hành trình tìm kiếm đứa con của các cặp vợ chồng hiếm muộn phần nào bớt đi được những gánh nặng và hạnh phúc của mỗi gia đình cũng trọn vẹn hơn khi có tiếng cười trẻ thơ”, Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm