Rác thải công nghiệp, nỗi lo từ Bà Rịa - Vũng Tàu

ND - Chất thải rắn (xỉ thép) phát sinh trong sản xuất thép chiếm khoảng 2,8% khối lượng đầu vào. Ðộc hại, nhưng xỉ thép vẫn được lưu giữ tại nhà máy hoặc thu gom và xử lý chung với chất thải rắn sinh hoạt. Ðó là một minh chứng mà các chuyên gia môi trường đã đưa ra để cảnh báo về tình trạng ô nhiễm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

"Trong 10 khu công nghiệp (KCN) đã đi vào hoạt động, hiện chỉ có KCN Mỹ Xuân A2 (huyện Tân Thành) có hệ thống xử lý nước thải tạm thời với công suất 3.000 m3 ngày/đêm và KCN Mỹ Xuân A đang tiến hành xây dựng. Các KCN còn lại đều chưa có. Vì vậy, nước thải từ KCN đang là mối đe dọa rất lớn đối với môi trường, đặc biệt là lưu vực sông phải tiếp nhận nước thải".

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Boa cho biết: Không chỉ nước thải, rác thải công nghiệp phát sinh trong thăm dò - khai thác dầu khí mà hoạt động của các nhà máy trong KCN cũng đáng báo động. Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện rác thải của ngành dầu khí khoảng 30.000 tấn/năm, các ngành khác khoảng 300 tấn/ngày.

Thời gian tới, rác thải từ hoạt động công nghiệp sẽ tăng nhanh, đặc biệt khi các nhà máy thép đã được cấp phép đi vào hoạt động... Trong số chất thải công nghiệp thải ra hằng ngày trên địa bàn tỉnh có khoảng 32,7 tấn chất thải được xếp vào hạng nguy hại. Tuy nhiên, số chất thải nguy hại này vẫn chưa có giải pháp xử lý triệt để, bởi trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ mới có một đơn vị xử lý chất thải nguy hại của ngành công nghiệp với công suất 3.000 tấn/năm.

Một "địa chỉ" gây ô nhiễm môi trường khác trong hoạt động công nghiệp đó là các nhà máy chế biến hải sản. Các nhà máy, xưởng gia công phần lớn dùng công nghệ thô sơ, thực hiện khâu sơ chế và không có hệ thống xử lý nước thải, trong quá trình hoạt động đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đặc biệt là mùi hôi và nước thải chứa nồng độ vượt tiêu chuẩn môi trường.

Ngoài 10 KCN đã xây dựng và hoạt động, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ thành lập thêm 10 KCN và quy hoạch 44 cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có tổng diện tích 2.092 ha. Theo đó, đến năm 2015 các KCN đã triển khai sẽ lấp đầy và 10 KCN đang triển khai dự kiến sẽ có 30-50% diện tích đất KCN được doanh nghiệp, nhà máy thuê.

Ðể bảo vệ môi trường, UBND tỉnh đã ra "tối hậu thư" năm 2008 là hạn cuối cùng để các KCN đã hoạt động phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung. Các KCN mới phải đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng, trong đó có hạng mục về bảo vệ môi trường khi đi vào vận hành, nếu KCN nào không thực hiện kiên quyết không cấp giấy phép đầu tư.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã kiến nghị Chính phủ tạm ngưng cấp phép đầu tư đối với năm loại dự án (chế biến tinh bột sắn, chế biến mủ cao-su, sản xuất hóa chất cơ bản, nhuộm, thuộc da) và hạn chế cấp phép đầu tư năm loại dự án: xi mạ, chế biến thủy sản, sản xuất hóa chất bảo vệ thực vật, sản xuất phân bón và bột giấy là những dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh và khu vực sông Thị Vải.

Có thể bạn quan tâm