Ra mắt cuốn sách 60 năm quan hệ ngoại giao Lào-Việt Nam

NDO - Chiều 28/12, tại thủ đô Vientiane (Lào), Học viện Ngoại giao Lào (thuộc Bộ Ngoại giao Lào) tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “60 năm quan hệ ngoại giao Lào-Việt Nam”, nhân dịp kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu tham quan khu trưng bày cuốn sách. (Ảnh: Trịnh Dũng)
Các đại biểu tham quan khu trưng bày cuốn sách. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Tham dự sự kiện có Thứ trưởng Ngoại giao Lào Thongphane Savanhphet, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành của Lào.

Thứ trưởng Ngoại giao Lào Thongphane Savanhphet cho biết, cuốn sách được biên soạn và tuyển chọn nội dung theo lịch sử hình thành của mối quan hệ giữa Lào và Việt Nam, về hợp tác giữa hai ngành ngoại giao hai nước, hợp tác song phương và đa phương ở khu vực và trên trường quốc tế, hợp tác trong giai đoạn trước năm 1975, sau năm 1975 và cùng nhau xây dựng, phát triển đất nước.

Ra mắt cuốn sách 60 năm quan hệ ngoại giao Lào-Việt Nam ảnh 1

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng phát biểu tại lễ ra mắt cuốn sách. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Thứ trưởng Ngoại giao Lào nhấn mạnh, cuốn sách là tài liệu quý giá đối với cán bộ, nhân viên các bộ, ngành liên quan từ Trung ương tới địa phương của Lào. Đặc biệt, cuốn sách giúp cho những nhà nghiên cứu, học sinh, sinh viên có thể nắm chắc hơn về mối quan hệ hợp tác giữa Lào và Việt Nam trong giai đoạn 60 năm qua.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng đánh giá cuốn sách là một công trình mang tính khoa học cao, gồm các bài viết của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao và các học giả Lào. Cuốn sách giới thiệu những nét nổi bật của chặng đường lịch sử; tổng kết và tái hiện lại một cách chân thực, khách quan và sinh động cả một quá trình trong quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước; tương xứng với tầm vóc của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cũng cho rằng cuốn sách “60 năm quan hệ Ngoại giao Lào-Việt Nam” sẽ giúp cán bộ Bộ Ngoại giao Lào, nhất là các cán bộ trẻ hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ hợp tác đặc biệt giữa Việt Nam và Lào nói chung và giữa hai ngành ngoại giao của hai nước nói riêng.