Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào

NDO - Ngày 24/12, tại Trụ sở Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức khai mạc "Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào (1962-2022)".
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu tham quan triển lãm.
Các đại biểu tham quan triển lãm.

Đến dự, có đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Lonphanh Phaodavanh, đại diện Tổng Lãnh sự Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là một trong số các hoạt động thiết thực chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào năm 2022, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022).

Tại triển lãm, nhiều ấn phẩm tiêu biểu thuộc dự án xuất bản sách tặng nước bạn Lào do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thực hiện từ năm 2018 đến nay được giới thiệu đến quý độc giả.

Có thể kể đến một số ấn phẩm tiêu biểu mang giá trị lý luận và thực tiễn cao như: C.Mác - Ph.Ăng-ghen tuyển tập; Lênin tuyển tập; Hồ Chí Minh toàn tập; Thế giới còn đổi thay nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi; Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930-2007); Việt-Lào hai nước chúng ta; Biên giới hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào... Trong đó, có nhiều ấn phẩm có quy mô rất lớn, có ý nghĩa lịch sử quan trọng.

Bên cạnh đó, triển lãm cũng giới thiệu đến bạn đọc nhiều ấn phẩm về các lãnh tụ và những vấn đề chính trị-xã hội của hai nước bằng tiếng Việt như: Kaysone Phomvihane - Cuộc đời và sự nghiệp; Souphanouvong - Tiểu sử và quá trình hoạt động; Biên niên sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh với tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào; Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hiện tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; Ý thức về văn hóa Lào; Kiến thức chính trị phổ thông; Tấm lòng Lào-Việt...

PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, công tác phối hợp biên dịch, xuất bản sách đã được hai bên tiến hành từ nhiều năm qua.

Sách của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật được dịch sang tiếng Lào đã phục vụ có hiệu quả nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham khảo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đội ngũ cán bộ, đảng viên cùng các tầng lớp nhân dân Lào, góp một phần nhỏ bé vào công cuộc xây đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Đồng chí khẳng định, trưng bày, giới thiệu sách lần này sẽ góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác văn hóa, tư tưởng, phát triển văn hóa đọc, đồng thời bồi đắp thêm tình cảm, sự đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào.

Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào ảnh 1

Đồng chí Lonphanh Phaodavanh, đại diện Tổng Lãnh sự Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi khai mạc.

Đồng chí Lonphanh Phaodavanh, đại diện Tổng Lãnh sự Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ tình cảm tri ân trước sự quan tâm hỗ trợ rất nhiều về các ấn phẩm, chuyên gia, trang thiết bị kỹ thuật cho phía Lào của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong thời gian qua, đặc biệt là hai năm rất nhiều khó khăn bởi sự bùng phát của đại dịch Covid-19.

Thông qua những ấn phẩm trong buổi trưng bày, giới thiệu các xuất bản phẩm về tình hữu nghị Việt Nam-Lào bằng tiếng Việt và tiếng Lào, công chúng sẽ hiểu rõ thêm về tình đoàn kết đặc biệt của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, cũng như giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật với Nhà xuất bản và Phát hành sách quốc gia Lào.

Sự kiện góp phần tuyên truyền, giáo dục, lan tỏa về lịch sử, ý nghĩa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ Việt Nam. Đồng thời, mở ra triển vọng hợp tác ngày càng hiệu quả trong hoạt động xuất bản, phát hành sách và các hoạt động trao đổi, giao lưu văn hóa giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và các nhà xuất bản, tổ chức, cơ quan của Lào.