Quyết liệt giải phóng mặt bằng phục vụ dự án mở rộng đường Tam Trinh

Sau thời gian dài tạm dừng thi công vì nhiều lý do khác nhau, dự án xây dựng, mở rộng đường Tam Trinh đang được quận Hoàng Mai (Hà Nội) tập trung nguồn lực để triển khai trở lại. Hy vọng với quyết tâm cao cùng cách làm bài bản, tuyến đường quan trọng này sẽ sớm được xây dựng, giảm áp lực giao thông và cải thiện đời sống người dân trên địa bàn.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng phường Mai Ðộng tháo dỡ các công trình để bàn giao mặt bằng cho dự án mở rộng đường Tam Trinh.
Lực lượng chức năng phường Mai Ðộng tháo dỡ các công trình để bàn giao mặt bằng cho dự án mở rộng đường Tam Trinh.

Ngày 28/11/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội có Quyết định 5504/QÐ-UBND phê duyệt Dự án xây dựng đường Tam Trinh (quận Hoàng Mai). Khi hoàn thành dự án, tuyến đường Tam Trinh sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại của nhân dân, làm giảm áp lực giao thông của các tuyến đường cửa ngõ phía Nam, đồng thời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Sau khi Ủy ban nhân dân thành phố giao, Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai đã tiến hành kiểm đếm, xây dựng phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.

Ngày 17/10/2016, quận Hoàng Mai đã tổ chức lễ khởi công xây dựng, mở rộng đường Tam Trinh. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, do nhiều bất cập về công tác hỗ trợ, bồi thường khi thu hồi đất, một số hộ dân liên quan chưa nhận tiền bồi thường và bàn giao các diện tích đất nằm trong chỉ giới bị thu hồi. Các cơ quan chức năng quận, thành phố đã nhiều lần đứng ra giải quyết, nhưng người dân không đồng tình, tiếp tục phản ánh sự việc này lên Thanh tra Chính phủ.

Ngày 1/6/2020, Thanh tra Chính phủ đã công bố Quyết định số 345/QÐ-TTCP về việc thanh tra toàn diện dự án và đến ngày 7/12/2021 đã có Kết luận số 345/KL-TTCP về chỉ giới thu hồi đất. Trên cơ sở Kết luận số 345/KL-TTCP, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 6444/QÐ-UBND điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường Tam Trinh.

Theo quyết định này, tổng mức đầu tư dự án theo thiết kế cơ sở điều chỉnh là 3.354 tỷ đồng (tăng 1.287 tỷ đồng so với Quyết định số 5504/QÐ-UBND ngày 28/11/2012). Dự án sẽ xây dựng đồng bộ tuyến đường, chiều dài khoảng 3.557,7m, với mặt cắt toàn tuyến đường 40m theo chỉ giới đường đỏ đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Thời gian thực hiện được điều chỉnh từ giai đoạn 2016-2019 thành giai đoạn 2016-2026.

Vốn thực hiện dự án từ nguồn ngân sách thành phố ứng trước và hoàn trả nguồn thu từ tiền sử dụng đất trên địa bàn quận Hoàng Mai. Ngoài ra, dự án cũng sử dụng 1.000 tỷ đồng từ nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách quận Hoàng Mai.

Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất quận Hoàng Mai Vũ Tuấn Ðạt cho biết, ngay sau khi dự án được điều chỉnh, các cấp, các ngành liên quan của quận đã vào cuộc với tinh thần quyết liệt, triển khai ngay, nhất là công tác giải phóng mặt bằng.

Tại phường Hoàng Văn Thụ, Ðảng ủy đã thành lập Ban chỉ đạo do đồng chí Bí thư Ðảng ủy phường làm trưởng ban; đồng thời thành lập các tổ công tác để xây dựng kế hoạch triển khai, gắn trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận, cá nhân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ Ngô Sỹ Quý cho biết, cả hệ thống chính trị của phường đang tập trung cao độ để vừa tuyên truyền, vận động, vừa đối thoại với người dân trong diện thu hồi đất. "Hằng ngày, phường đều phải báo cáo, cập nhật tiến độ giải phóng mặt bằng đến đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy phụ trách địa bàn phường. Về cơ bản, các hộ dân đều ủng hộ việc triển khai dự án và chúng tôi cũng cố gắng tháo gỡ các vướng mắc, bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người dân theo quy định", ông Quý cho biết.

Những ngày này, cả hệ thống chính trị của phường Mai Ðộng đang vào cuộc giải phóng mặt bằng dự án xây dựng, mở rộng đường Tam Trinh với quyết tâm cao. Phường xác định đây là nhiệm vụ quan trọng nhất phải tập trung thực hiện trong năm 2024.

Song song với việc phúc tra, kiểm đếm lại để hoàn thiện hồ sơ, phường thực hiện phá dỡ và lên phương án bảo vệ, chống tái lấn chiếm những phần diện tích đã thu hồi.

Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Mai Ðộng, sau một số lần đối thoại, người dân đều đồng thuận việc triển khai dự án, tuy nhiên nhiều ý kiến đề nghị có giá bồi thường và hỗ trợ tái định cư hợp lý để bảo đảm quyền lợi cho các hộ dân. Các vấn đề này, Ủy ban nhân dân phường đã tổng hợp trình Hội đồng giải phóng mặt bằng quận.

Ðối với các hộ kinh doanh tại chợ Mai Ðộng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Trường Thịnh cho biết, từ năm 2018 đơn vị quản lý đã chấm dứt hợp đồng kinh doanh với các tiểu thương trong chợ. Từ đó đến nay, các tiểu thương không phải nộp tiền thuê ki-ốt mà chỉ trả tiền dịch vụ như điện, bảo vệ, vệ sinh... Ðến giữa tháng 3/2024, đã có 90/109 tiểu thương kinh doanh tại chợ Mai Ðộng nhận tiền hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. "Hàng chục hộ kinh doanh cũng đã đăng ký về chợ Lĩnh Nam, với các hộ khác nếu có nhu cầu, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu sang chợ mới", ông Thịnh chia sẻ.

Theo Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất quận Hoàng Mai Vũ Tuấn Ðạt, một trong những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng của dự án là xác định nguồn gốc đất khi có nhiều dạng khác nhau, như đất ở, đất nông nghiệp tự chuyển đổi mục đích, nhà tập thể, đất lưu không, đất do hợp tác xã giao trái thẩm quyền..., đòi hỏi việc kiểm đếm và lên phương án hết sức tỉ mỉ; có trường hợp lại phải xin ý kiến của sở, ngành hoặc chỉ đạo của thành phố. Bên cạnh đó, giá nhà tái định cư quá cao, từ khoảng hơn 30 triệu đồng/m2 tới 40 triệu đồng/m2. "Tuy khó khăn, nhưng chúng tôi quyết tâm cao đến tháng 9/2024 sẽ cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà thầu thi công tuyến đường", ông Vũ Tuấn Ðạt nhấn mạnh.