Quỹ CLINTON hỗ trợ hiệu quả trẻ nhiễm HIV/AIDS

NDĐT - Chiều 18-7, Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton cùng lãnh đạo Bộ Y tế đã tới thăm các em nhỏ bị nhiễm HIV tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội số II (xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội). Đây là một trong những cơ sở hoạt động rất hiệu quả trong chăm sóc, điều trị cho trẻ bị nhiễm HIV/AIDS từ khi Quỹ CLINTON, do gia đình ông sáng lập, hỗ trợ.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá cao sự hỗ trợ của Quỹ CLINTON trong việc giúp Việt Nam triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS nói chung và trong hỗ trợ trẻ nhiễm HIV và trẻ bị ảnh hưởng của HIV nói riêng. Sự hỗ trợ đó đã giúp mỗi năm cứu sống cho hàng nghìn trẻ không bị tử vong bởi AIDS.

Từ 2006 đến nay, Quỹ CLINTON đã hỗ trợ và phối hợp với Cục phòng, chống HIV/AIDS trong việc mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc và điều trị HIV/AIDS cho trẻ nhiễm HIIV. Đến nay, Quỹ đã hỗ trợ được cho hơn 23 tỉnh, thành phố trong chăm sóc điều trị cho trẻ em.

Quỹ CLINTON là đơn vị duy nhất nhập khẩu và cung cấp miễn phí thuốc ARV phác đồ bậc 1 và bậc 2 cho trẻ em trên cả nước, trong giai đoạn 2006- 2011. Quỹ CLINTON cũng cung cấp thuốc cotrimoxazole cho trẻ em để hỗ trợ phòng và điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội.

Quỹ đã triển khai thí điểm tư vấn xét nghiệm HIV do cán bộ y tế đề xuất tại hai bệnh viện nhi đồng ở TP Hồ Chí Minh. Các kinh nghiệm từ các chương trình thí điểm này giúp Cục Phòng, chống HIV/AIDS rất nhiều trong công tác xây dựng văn bản hướng dẫn.

Trong hoạt động lồng ghép và phối hợp Lao/HIV, Quỹ CLINTON là đơn vị đầu tiên đề xuất, hỗ trợ kinh phí và kỹ thuật để triển khai thí điểm điều trị dự phòng lao bằng INH cho trẻ em. Đến nay, đã có khoảng 1.900 trẻ được điều trị INH.

Với sự hỗ trợ của Quỹ CLINTON, hệ thống chăm sóc điều trị trẻ em được cải thiện đáng kể. Đến tháng 6-2014, hơn 4.000 trẻ được đưa vào điều trị ARV; gần 5.000 trẻ phơi nhiễm được làm chẩn đoán sớm; hơn 2.000 cán bộ y tế được đào tạo về chăm sóc và điều trị cho trẻ nhiễm HIV và hệ thống cung ứng đã được cải thiện và các Hướng dẫn Quốc gia về chăm sóc và điều trị HIV/AIDS thường xuyên được cập nhật phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế...

Trong thời gian tới, Quỹ CLINTON sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng chống HIV/AIDS cho trẻ em; dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; kết nối Lao/HIV; xây dựng hệ thống thông tin y tế, thúc đẩy xét nghiệm sớm và điều trị sớm, hỗ trợ bệnh nhân đồng nhiễm HIV/viêm gan C tiếp cận với thuốc điều trị...

Có thể bạn quan tâm