Quỹ chăm sóc NCT trước đây, nay là Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT là Quỹ xã hội, từ thiện ở đơn vị hành chính cấp xã. Thực hiện các văn bản pháp luật của Nhà nước, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh Bình Thuận tiến hành tổ chức khảo sát ở nhiều Hội cơ sở trong tỉnh để đánh giá đúng thực trạng tình hình, rút ra những nguyên nhân, kinh nghiệm, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh có chủ trương củng cố, kiện toàn để đưa hoạt động Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT cấp xã đúng ý nghĩa. Tính đến tháng 6-2016, toàn tỉnh Bình Thuận đã có 126 trong số 127 Hội NCT xã, phường, thị trấn, đạt tỷ lệ 99,2% có đầy đủ các thủ tục củng cố kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT và nhiều xã, phường, thị trấn đã đi vào hoạt động ổn định. Các huyện, thị xã, thành phố số Quỹ hiện có hơn 1,5 tỷ đồng, có phường, xã đã vận động được từ 130 đến 150 triệu đồng.
Trao đổi với chúng tôi, Trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh Bình Thuận Đào Xuân Nay thẳng thắn: Kết quả củng cố, kiện toàn và phát triển Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở tỉnh Bình Thuận cũng chỉ mới là bước đầu, cần phải tìm tòi, học hỏi cách làm hay, những bài học kinh nghiệm của các tỉnh Hội, thành phố bạn, để vận dụng và triển khai tốt hơn nữa ở địa phương mình.
Một trong những yếu tố quan trọng để duy trì hoạt động của Quỹ thường xuyên, hiệu quả, bảo đảm đúng các quy định của pháp luật đó là công tác quản lý và sử dụng Quỹ. Để làm được việc này, Hội đồng quản lý Quỹ các cấp tỉnh Hòa Bình đã xây dựng Điều lệ Quỹ trình UBND tỉnh phê duyệt, xây dựng quy chế quản lý và sử dụng. Các cấp Hội NCT hoạt động tích cực ở tất cả các khâu, cụ thể là cử người có sức khỏe, kinh nghiệm, kiến thức, tâm huyết tham gia trong Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đốc Quỹ, kiểm soát, vận động Quỹ. Hội làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong mọi hoạt động từ xây dựng hồ sơ thành lập Quỹ, Nghị quyết HĐND cho phép vận động tổ chức, cá nhân trên địa bàn ủng hộ Quỹ, mức vận động, đối tượng vận động; xây dựng kế hoạch, tổ chức vận động, tổ chức trợ giúp cho đối tượng… Phó Chủ tịch Hội NCT tỉnh Hòa Bình Đinh Kim Mười cho biết: Hằng năm, lấy ngày truyền thống NCT Việt Nam là ngày cao điểm vận động Quỹ, Chủ tịch UBND tỉnh có thư kêu gọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp ủng hộ Quỹ. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản lý Quỹ tỉnh xây dựng kế hoạch và phát động cuộc vận động đóng góp ủng hộ Quỹ ở cả ba cấp tỉnh, huyện, xã với mức đối với cán bộ, công nhân, viên chức của các tổ chức, cá nhân đóng trên địa bàn tối thiểu một ngày lương; doanh nghiệp nhỏ, hộ buôn bán tối thiểu 50 nghìn đồng, hộ gia đình 20 nghìn đồng (trừ hộ nghèo, hộ chính sách).
Từ nguồn Quỹ thu được đã tổ chức thăm và tặng hàng nghìn suất quà trị giá hàng trăm triệu đồng cho NCT nghèo, hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ, Tết; hỗ trợ làm 22 ngôi nhà cho 22 hộ gia đình NCT nghèo, NCT cô đơn không nơi nương tựa đang ở trong các ngôi nhà dột nát. Quỹ đã phối hợp quỹ của các tổ chức đoàn thể khác sửa chữa 3.500 nhà ở cho NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ để khắc phục tai nạn, rủi ro, thiên tai, lũ lụt... Các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò NCT ngày một phát triển cả về số lượng và chất lượng, đồng đều ở các cấp Hội, công tác thăm hỏi người cao tuổi được tổ chức thường xuyên... Các hoạt động của Hội ngày càng phong phú góp phần thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội của địa phương.
Tuy là tỉnh nghèo, song được sự đồng thuận của xã hội, NCT tỉnh Đác Nông ngày càng được chăm lo tốt hơn về vật chất, tinh thần, sức khỏe. Hằng năm, UBND tỉnh đều ban hành các văn bản chỉ đạo; các cấp Hội chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, các ngành có liên quan thực hiện chế độ, chính sách cho NCT. Mỗi năm, toàn tỉnh mừng thọ, tặng quà cho hàng nghìn NCT với số tiền hàng trăm triệu đồng. Thực hiện "Tháng hành động vì NCT Việt Nam" đầu tiên theo Quyết định 544/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội trong tỉnh đã vận động được 712 triệu đồng hỗ trợ hơn 800 NCT nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa. Bằng nhiều cách làm sáng tạo, tranh thủ mọi nguồn lực, sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, các nhà hảo tâm, Hội NCT các cấp trong tỉnh xây dựng và vận động thu để tăng cường các loại quỹ. Do vậy, Quỹ năm sau luôn cao hơn năm trước. Tính đến cuối năm 2015, quỹ do hội viên đóng góp đạt 7,54 tỷ đồng; được các chi hội quản lý, cho hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vay không tính lãi để phát triển kinh tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Quỹ Phụng dưỡng ông bà, cha mẹ do con cháu gia đình, dòng tộc đóng góp, gửi tiết kiệm lấy lãi chi các hoạt động chăm lo NCT tại gia đình đạt 7,6 tỷ đồng. Có 68 trong số 71 xã thành lập được Quỹ Chăm sóc NCT với tổng số tiền 1,2 tỷ đồng; gửi UBND xã, phường, thị trấn quản lý giúp.
Từ nguồn quỹ này, năm qua, Hội NCT tỉnh Đác Nông phối hợp các ban, ngành và tổ chức xã hội làm mới 48 căn nhà cho hội viên nghèo; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, khám chữa mắt cho hàng chục nghìn NCT. Đây là những việc làm thiết thực giúp NCT nghèo vươn lên trong cuộc sống.