Quốc hội Thái Lan thông qua luật sửa đổi một số điều của Hiến pháp

NDO -

Ngày 10/9, đạo luật sửa đổi một số điều của Hiến pháp Thái Lan đã được các thành viên Quốc hội nước này thông qua với sự ủng hộ của trên 1/3 số Thượng nghị sĩ trong một phiên họp chung giữa Thượng viện và Hạ viện Thái Lan.

Các đại biểu Quốc hội Thái Lan trong phiên họp chung. (Ảnh: Quốc hội Thái Lan).
Các đại biểu Quốc hội Thái Lan trong phiên họp chung. (Ảnh: Quốc hội Thái Lan).

Được liên minh cầm quyền đề xuất, bản dự thảo luật về việc sửa đổi hai điều 83 và 91 của Hiến pháp Thái Lan hiện hành đã trải qua lần thảo luận thứ ba tại phiên họp chung do Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Chuan Leekpai chủ trì trước khi các đại biểu tiến hành bỏ phiếu thông qua dự luật.

Theo Điều 83, Hiến pháp Thái Lan hiện hành, tổng số hạ nghị sĩ trong Hạ viện Thái Lan bao gồm 350 hạ nghị sĩ theo danh sách đơn vị bầu cử và 150 hạ nghị sĩ theo danh sách đảng. Dự thảo luật mới tăng số hạ nghị sĩ theo danh sách đơn vị bầu cử lên 400 và giảm số hạ nghị sĩ theo danh sách đảng xuống chỉ còn 100.

Trong khi đó, theo đề xuất sửa đổi Điều 91 của Hiến pháp, Thái Lan sẽ khôi phục lại hệ thống bầu cử hai lá phiếu, một bỏ cho các ứng cử viên theo đơn vị bầu cử và một lá phiếu khác bỏ theo danh sách đảng thay vì sử dụng chỉ 1 lá phiếu để bầu cho cả ứng cử viên theo đơn vị bầu cử lẫn danh sách đảng như hiện nay.

Đồng thời, công thức tính số hạ nghị sĩ theo danh sách đảng theo quy định hiện nay sẽ được thay thế bằng cách tính đơn giản trước đây, với số lượng nghị sĩ trong danh sách đảng tương ứng với số phiếu mà mỗi đảng nhận được từ các phiếu bầu theo đảng.

Kết quả cuộc bỏ phiếu của Quốc hội đã được công bố vào lúc 11 giờ 30 phút, hai giờ sau khi cuộc bỏ phiếu được tiến hành. Theo đó, có tổng cộng 472 đại biểu Quốc hội, bao gồm 323 hạ nghị sĩ và 149 thượng nghị sĩ, bỏ phiếu ủng hộ dự thảo luật. Có 23 hạ nghị sĩ và 10 thượng nghị sĩ bỏ phiếu chống. Ngoài ra, có tổng cộng 187 phiếu, trong đó có 127 hạ nghị sĩ và 66 thượng nghị sĩ bỏ phiếu trắng.

Để dự thảo luật được thông qua cần đáp ứng đủ ba điều kiện: dự thảo luật phải nhận được sự ủng hộ của đa số đại biểu Quốc hội, tức ít nhất 367 phiếu bao gồm cả hạ nghị sĩ và thượng nghị sĩ; sự ủng hộ của ít nhất 20%, tức 43 hạ nghị sĩ của phe đối lập và ít nhất một phần ba, tức 84 thượng nghị sĩ.

Như vậy, bản dự thảo luật sửa đổi Hiến pháp đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện trong cuộc bỏ phiếu. Sau cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội, bản dự thảo luật sẽ được chuyển tới Hoàng gia Thái Lan để xem xét và phê chuẩn trong vòng 15 ngày.