Đảng cầm quyền Nhật Bản khẳng định cam kết sửa đổi Hiến pháp
Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản ngày 10/4 đã tái khẳng định cam kết lâu nay của mình về việc sửa đổi Hiến pháp.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Hiến pháp
Có 59 kết quả
Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản ngày 10/4 đã tái khẳng định cam kết lâu nay của mình về việc sửa đổi Hiến pháp.
Ngày 19/3 tại Hà Nội, Đại sứ quán Kazakhstan tại Việt Nam đã tổ chức họp báo công bố tổng kết một sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đó là cuộc trưng cầu dân ý về việc thông qua Hiến pháp mới của Cộng hòa Kazakhstan diễn ra ngày 15/3/2026.
Thông báo của Phủ Tổng thống Madagascar cho biết quyết định được đưa ra căn cứ theo các quy định của Hiến pháp, đồng thời khẳng định chính phủ hiện tại đã chấm dứt nhiệm vụ.
Ngày 4/3, truyền thông Thái Lan đưa tin, hầu hết các ứng cử viên trúng cử ghế Hạ viện trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2 vừa qua đã được Ủy ban Bầu cử Thái Lan (ECT) xác nhận. Điều này sẽ thúc đẩy tiến trình thành lập chính phủ mới tại Thái Lan.
Từ Hiến pháp năm 1946 - bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam độc lập - đến Hiến pháp năm 2013 và những sửa đổi, bổ sung gần đây, tiến trình lập hiến phản ánh rõ sự hình thành, phát triển của Nhà nước Việt Nam qua từng giai đoạn lịch sử.
Hơn 127 triệu cử tri Bangladesh ngày 12/2 tham gia bầu Quốc hội khóa 13 và trưng cầu dân ý về Hiến pháp, trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên kể từ biến động chính trị năm 2024.
Quốc hội Việt Nam có vị trí, vai trò như thế nào trong bộ máy nhà nước ta? Tại sao nói Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân?
Đến 17 giờ ngày hôm nay (8/2), cử tri Thái Lan đi bỏ phiếu cuộc tổng tuyển cử bầu 500 Hạ nghị sĩ và bỏ phiếu cuộc trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp hiện hành được ban hành năm 2017. Lần đầu tiên trong lịch sử, người dân Thái Lan tiến hành bầu cơ quan lập pháp và trưng cầu về bản hiến pháp trong một ngày.
Sáng 6/1, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026). Báo Nhân Dân trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại sự kiện.
Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Năm 2025, công cuộc đổi mới và phát triển đất nước ta đạt được những thành tựu toàn diện, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Việc sửa đổi Hiến pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chuyển đổi mô hình tổ chức bộ máy nhà nước đã tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.
Công báo Hoàng gia của Thái Lan ngày 2/1 đăng tải quyết định của chính phủ nước này ấn định ngày 8/2 là ngày cử tri Thái Lan bỏ phiếu về việc họ có ủng hộ việc soạn thảo một hiến pháp mới để thay thế Hiến pháp hiện hành (Hiến pháp năm 2017) hay không.
Giữa những tranh luận gay gắt trước thềm các phán quyết quan trọng, Chánh án Tòa án Tối cao Mỹ John Roberts khẳng định Hiến pháp Mỹ vẫn giữ nguyên giá trị và sức mạnh.
Các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Quốc hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức làm luật, hướng tới nền lập pháp hiện đại, linh hoạt, kiến tạo, đồng hành cùng sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Ngày 11/12, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 226-KL/TW về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
Tại họp báo quốc tế, ngày 17/6, Thứ trưởng Nội vụ Trương Hải Long đã trình bày chi tiết về việc triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp tại Việt Nam từ ngày 1/7/2025.
Sáng 17/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ tổ chức Họp báo quốc tế về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp và triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025.
Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp thể hiện tư duy lập hiến đổi mới, tạo cơ sở hiến định vững chắc cho việc sắp xếp tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, mở ra không gian phát triển mới, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, sáng 16/6, với 470/470 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành (chiếm 98,33 % tổng số đại biểu), Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày hôm nay (16/6/2025).
Chiều 9/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Ủy ban Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 (Ủy ban) đã chủ trì phiên họp toàn thể thứ ba của Ủy ban.
Cuộc thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến tìm hiểu 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam chia thành 2 chặng tranh tài trong thời gian từ nay đến tháng 12/2025.
Ngày 2/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, toàn tỉnh tiếp nhận 83.420 ý kiến góp ý, trong đó đa số các ý kiến nhất trí với việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.
Phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý là những kênh hữu hiệu đưa chính sách, pháp luật vào cuộc sống. Nghị quyết số 66-NQ/TW (ngày 30/4/2025) của Bộ Chính trị chỉ rõ, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật phải ứng dụng công nghệ số để mọi người dân sớm được tiếp cận và hiểu rõ các chính sách của Đảng, Nhà nước.
Quan điểm về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đánh dấu một bước tiến trong quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính trị ở nước ta thời kỳ đổi mới, nhưng vẫn luôn giữ được bản chất tốt đẹp Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Chậm nhất là ngày 1/6, Bộ Tư pháp hoàn thành việc tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Tính đến ngày 29/5, đã có khoảng 20 triệu người dân tham gia góp ý sửa đổi Hiến pháp trên ứng dụng VNeID.