Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng

NDO -

Chiều 2-4, Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa, gửi lời cảm ơn trân trọng đến đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa, gửi lời cảm ơn trân trọng đến đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII.

Thực hiện chương trình kỳ họp, chiều 2-4, Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Kết quả có 438/440 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 91,67% tổng số đại biểu Quốc hội.

Như vậy, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội bầu được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời cảm ơn trân trọng đến đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trong hơn hai năm qua, trong điều kiện cụ thể, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đồng thời giữ cương vị Chủ tịch nước. Mặc dù nhiệm vụ rất nặng nề nhưng trách nhiệm cao cả trước Đảng, trước nhân dân, Tổng Bí thư đã dành hết tâm sức của mình cho sự phát triển của đất nước, hoàn thành xuất sắc trọng trách trên cương vị Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

"Thay mặt Quốc hội, xin trân trọng cảm ơn và kính chúc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn mạnh khỏe, cùng Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, đưa đất nước Việt Nam ta ngày càng phát triển nhanh và bền vững", Chủ tịch Quốc hội phát biểu.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước đã tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bó hoa tươi thắm cùng tình cảm thắm thiết nhất, lời cảm ơn trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất.

Tiếp đó, thực hiện chương trình kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Sau đó, cũng trong chiều nay, Quốc hội tiến hành thảo luận tại đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch nước. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII được giới thiệu để bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Trước đó, tại kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XIV, đồng chí Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước. Trên cương vị Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện xuất sắc vai trò nguyên thủ quốc gia, đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các hoạt động đối nội, đối ngoại của đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết liệt cải cách tư pháp, chống tham nhũng..., góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Theo dự kiến chương trình kỳ họp, vào thứ Hai, ngày 5-4, Quốc hội sẽ thông qua danh sách đề cử và tiến hành bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ. Ngay sau khi được Quốc hội bầu, tân Chủ tịch nước, tân Thủ tướng Chính phủ sẽ thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước.

Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIV