Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nho nghèo ở vùng quê giàu truyền thống cách mạng, một vùng đất địa linh nhân kiệt, trong một dòng họ nối đời khoa bảng. Thân phụ Hà Huy Tập là ông Hà Huy Tương, đỗ Cống Sinh. Ngậm ngùi trước cảnh nước mất, nhà tan và cuộc sống cơ cực của người dân quê hương, ông không ra làm quan như bao người đương thời khác mà ở nhà dạy học nhằm gửi gắm nỗi lòng cho thế hệ trẻ. Thân mẫu Hà Huy Tập là bà Nguyễn Thị Lộc, một nông dân tần tảo nuôi chồng, thương con, cả cuộc đời gắn bó với đồng ruộng quê hương, sống hòa thuận với bà con làng xóm.
Theo gia phả để lại, họ Hà là một dòng họ lớn, có truyền thống yêu nước và hiếu học. Trải qua các triều đại phong kiến từ Trần, Lê đến Nguyễn, con cháu họ Hà đã đóng góp nhiều công lao trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Theo ông Hà Huy Sửu (tộc trưởng nhà thờ họ Hà ở Cẩm Hưng), dòng dõi họ Hà ở Cẩm Hưng (Cẩm Xuyên) có nguồn gốc ở huyện Can Lộc, là hậu duệ của Hoàng giáp Hà Công Trình (1434-1511). Về sau, một chi nhánh của họ Hà ở Can Lộc vào lập nghiệp ở vùng đất Cẩm Hưng. Ông nội của Hà Huy Tập là Hà Huy Phẩm, đậu cử nhân thời nhà Nguyễn, đời vua Tự Đức và làm quan Đốc học. Ông có cuộc sống bình dị, thanh đạm, được nhân dân yêu kính. Bác ruột của Hà Huy Tập là bác sĩ Hà Huy Sàn làm Quản đốc Nhà thương Hà Tĩnh, là con rể của chí sĩ yêu nước Ngô Đức Kế (Can Lộc), người có quan hệ thân tình với cụ Phan Bội Châu.
Phát huy truyền thống quê hương, truyền thống gia đình và dòng họ, Hà Huy Tập sớm có lòng yêu nước nồng nàn, nuôi ý chí giải phóng dân tộc. Vì lý tưởng cao đẹp đó, khi mới 17 tuổi, Hà Huy Tập bắt đầu hoạt động. Lúc đầu là hoạt động yêu nước, sau là hoạt động cách mạng trong phong trào công nhân và hàng ngũ giáo viên, học sinh; nghiên cứu sách báo về chủ nghĩa xã hội, cho nên đồng chí đã đi từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Từ một người yêu nước nhiệt thành, Hà Huy Tập đã trở thành chiến sĩ cộng sản, là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Bản lĩnh chính trị vững vàng của người cộng sản trung kiên Hà Huy Tập một phần được hình thành từ truyền thống yêu nước và cách mạng của quê hương, dòng họ và gia đình. Trong những năm bị thực dân Pháp và chính quyền tay sai quản thúc tại quê nhà, do bị theo dõi và quản lý gắt gao cho nên đồng chí Hà Huy Tập không có điều kiện liên lạc thường xuyên với các nhà lãnh đạo và tổ chức Đảng. Nhưng thông qua sinh hoạt họ hàng và gia đình, đồng chí đã truyền bá, giáo dục lý tưởng cách mạng và đấu tranh cho những đồng chí đảng viên và cốt cán của Đảng tại quê nhà. Có một sự trùng lặp rất lý thú, làng Kim Nặc (nay là xã Cẩm Hưng) chính là nơi hình thành nên tổ chức chi bộ đầu tiên của Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên và đồng chí Bí thư đầu tiên của Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên cũng là người làng Kim Nặc.
Về xã Cẩm Hưng (Cẩm Xuyên) những ngày này, ở đâu chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp không khí rạo rực, phấn chấn trên mỗi khuôn mặt, nụ cười nồng hậu của người dân quê hương đồng chí Hà Huy Tập. Chưa bao giờ không khí thi đua lao động - sản xuất, xây dựng nông thôn mới của người dân xã Cẩm Hưng lại rầm rộ, nhộn nhịp như những ngày này. Từ đầu làng, dưới băng-rôn, khẩu hiệu “Cẩm Hưng ra quân thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập”, đông đảo người dân ra quân làm đường giao thông nông thôn (GTNT), kênh mương bê-tông. Theo Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng Nguyễn Đình Dũng, chỉ tính riêng đợt ra quân đầu tháng tư này, chúng tôi đã huy động hàng nghìn ngày công và gần 10 tỷ đồng để xây dựng 11 km đường GTNT, kênh, mương, thủy lợi, phòng học cao tầng, nhà làm việc của ủy ban và ba hội quán thôn. Trưởng thôn 5 (Cẩm Hưng) Lê Văn Quyền không giấu được sự phấn chấn cho chúng tôi biết: Thiết thực chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, bà con trong thôn đang dồn sức để xây dựng thôn 5 thành khu dân cư kiểu mẫu. Đây cũng là thôn đầu tiên của xã Cẩm Hưng triển khai xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Toàn thôn có 157 hộ thì tất cả đều đăng ký phá bỏ hàng rào, cải tạo vườn tạp, đến thời điểm hiện tại, đã có 40 hộ thực hiện. Dự kiến đến cuối năm 2016, thôn 5 sẽ hoàn thành xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. “Mặc dù điều kiện kinh tế của địa phương còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ xác định được vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM và xây dựng NTM cũng là để phục vụ cuộc sống của bà con cho nên nhân dân đã tự nguyện đóng góp sức người, sức của cùng chung tay xây dựng NTM”, trưởng thôn Lê Văn Quyền chia sẻ. Được biết, xã Cẩm Hưng hiện nay đã đạt 10 trong số 19 tiêu chí xây dựng NTM, theo kế hoạch đến năm 2017, Cẩm Hưng sẽ đạt chuẩn NTM.
Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Đặng Quốc Cương cho biết: Phát huy truyền thống của quê hương, noi gương tấm lòng kiên trung, vì dân, vì nước của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân huyện Cẩm Xuyên ra sức phấn đấu, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Riêng nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 30, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt cao như tổng giá trị sản xuất, thu ngân sách, phát triển đảng viên…; kinh tế phát triển, thu hút đầu tư được cải thiện, xây dựng nông thôn mới có bước đột phá; văn hóa, xã hội chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng bộ huyện nhiều năm đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh toàn diện... Sau 5 năm triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến nay huyện Cẩm Xuyên đã có bảy xã về đích nông thôn mới, không còn xã dưới tám tiêu chí.