Quảng Trị hiện thực hóa tầm nhìn Trung tâm năng lượng miền trung

NDO - Ngày 7/9, tại thành phố Đông Hà, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp Báo Công thương tổ chức Hội thảo “Quảng Trị hiện thực hóa tầm nhìn Trung tâm năng lượng miền trung”.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng (mũ cối đứng giữa) kiểm tra các dự án điện gió ở huyện Hướng Hóa.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng (mũ cối đứng giữa) kiểm tra các dự án điện gió ở huyện Hướng Hóa.

Hơn 200 đại biểu đến từ Ban Chỉ đạo quốc gia phát triển điện lực, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam, các chuyên gia kinh tế năng lượng, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia…; các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, các tập đoàn, nhà đầu tư năng lượng dự Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng cho biết, trên cơ sở các chủ trương, chính sách phát triển năng lượng của Đảng và Chính phủ, tính toán của các nhà chuyên môn, Quảng Trị có tổng nguồn năng lượng khoảng gần 20.000MW, trong đó điện gió hơn 8.000MW, điện khí LNG 6.000 MW, điện khí 340MW, điện mặt trời gần 1.800MWp, nhiệt điện than 1.320 MW, điện sinh khối 800MW, thủy điện tích năng 1.700MW…

Tỉnh đã hình thành 2 khu vực năng lượng lớn, đó là điện gió ở phía tây và điện khí ở khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Nhiều dự án đã được đưa vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, quy hoạch phát triển điện lực tỉnh để triển khai thực hiện. Từ những tiềm năng và kết quả bước đầu đạt được, công nghiệp năng lượng được tỉnh xác định là 1 trong 3 trụ cột kinh tế, là lĩnh vực ưu tiên đột phá phát triển.

Để bảo đảm giải tỏa công suất cho các dự án năng lượng tái tạo ở Hướng Hóa, chủ yếu điện gió, tỉnh đã phối hợp Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai xây dựng hoàn thành và đưa sử dụng các Dự án nâng tiết diện đường dây 110kV Đông Hà-Lao Bảo; Dự án trạm biến áp 220kV Lao Bảo và đường dây 220kV Đông Hà-Lao Bảo.

Ngoài ra 2 dự án này còn góp phần truyền tải công suất các nhà máy thủy điện phía tây tỉnh Quảng Trị lên hệ thống điện quốc gia; góp phần bảo đảm cung cấp điện cho tỉnh, khu vực cũng như một phần nước bạn Lào.

Quảng Trị hiện thực hóa tầm nhìn Trung tâm năng lượng miền trung ảnh 1

Cánh đồng điện gió tại tỉnh Quảng Trị đã cho vận hành thương mại.

Các ý kiến tại hội thảo đã đưa ra những giải pháp góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phát triển năng lượng tại Quảng Trị, hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng của miền trung, trên cơ sở phát triển năng lượng một cách bền vững; tận dụng và sử dụng hiệu quả các tiềm năng năng lượng tái tạo.

Phát biểu kết luận, thay mặt Đảng bộ và chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đánh giá cao các ý kiến đóng góp tại hội thảo.

Hội thảo hòa nhịp với không khí khẩn trương và quyết tâm mạnh mẽ diễn ra tại các công trường điện gió, nhà máy, xí nghiệp, cơ quan và mỗi cán bộ, đảng viên, người dân trong việc xây dựng Quảng Trị thành trung tâm năng lượng miền trung theo chủ trương của Chính phủ. Đồng thời, đồng chí chỉ đạo các cơ quan trong tỉnh nghiêm túc tiếp thu những thông tin tại hội thảo, làm cơ sở tham mưu, hoạch định cho việc quản lý, điều hành; đưa những ý kiến tại hội thảo vào thực tiễn nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Đồng chí Võ Văn Hưng cho rằng, Quảng Trị hoàn toàn có cơ sở khoa học, thực tiễn, tiềm năng và ý chí trở thành trung tâm năng lượng miền trung, đây là hướng đi đúng, trúng, tạo ra bước đột phá quan trọng thời gian đến. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kết luận số 117/TTg ngày 25/1/2021 định hướng xây dựng Quảng Trị thành trung tâm năng lượng miền trung, có thể nói đây là kết luận hội tụ ý đảng, lòng dân và xu hướng phát triển.

Khát khao đổi thay, vượt qua khó khăn, lạc hậu để xây nên thành trì thịnh vượng là nỗ lực không ngừng, quyết tâm chính trị mạnh mẽ của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Quảng Trị. Từ đó Quảng Trị dám đề ra và thực hiện chủ trương biến khó khăn, thử thách thành tiềm năng, lợi thế. Đây là sự thay đổi lớn về tư duy và hành động, cho phép Quảng Trị khai mở không gian phát triển mới từ núi rừng, đồng bằng, biển và ven biển để tìm kiếm cơ hội đi lên.

Thực tiễn cho thấy Quảng Trị đã biến gió lào, nắng gắt thành điện năng. Trong tương lai Quảng Trị có cơ sở vững chắc để khai thác các vùng tài nguyên lớn, các dự án ngoài khơi, đặc biệt mỏ khí Kèn Bầu có trữ lượng dự báo lớn, ngoài ra còn có mỏ khí Báo Vàng và nhiều dư địa khác.

Tỉnh Quảng Trị còn có vị trí hết sức đặc biệt, là giao lộ của đường bộ, đường biển, kết nối lục địa châu Á với các nước thông qua Hành lang kinh tế đông tây. Vị trí đó cho phép Quảng Trị trở thành trung tâm giao thương, mua bán lớn trong đó có công nghiệp, thương mại.

Để phát huy vai trò, vị trí cửa ngõ giao thương lớn, Quảng Trị đã và đang huy động nguồn lực lớn đầu tư phát triển hạ tầng giao thông mới, trong đó có sân bay, cảng biển, bảo đảm cho dòng đầu tư thương mại dịch chuyển cũng như đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân ngày càng hiện đại hơn.

Đây chính là những tiền đề quan trọng để tập trung nguồn lực xây dựng Quảng Trị thành trung tâm nang lượng miền trung. Với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Chính phủ, các bộ, ban, ngành, sự quyết tâm không mệt mỏi của cả hệ thống chính trị, người dân, đặc biệt là các nhà đầu tư, đến nay tỉnh đã xác lập được lộ trình thực hiện chủ trương xây dựng trung tâm năng lượng miền trung một cách bài bản, khoa học.

Quảng Trị hiện thực hóa tầm nhìn Trung tâm năng lượng miền trung ảnh 2

Các đại biểu tham gia hội thảo sáng 7/9.

Hiện tỉnh có 19 dự án điện gió tập trung ở huyện miền núi Hướng Hóa, 3 dự án điện mặt trời, 11 dự án thủy điện với tổng công suất gần 1.000 MW đã đưa vào vận hành thương mại. Tỉnh Quảng Trị cùng Tập đoàn T&T Group và các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc đã khởi công hợp phần kỹ thuật Dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng ở khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, giai đoạn 1 công suất 1.500 MW với tổng số vốn đầu tư hơn 54 nghìn tỷ đồng, phấn đấu sớm xây dựng nhà máy trong năm 2023, đến năm 2026-2027 phát điện.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cho biết, trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, tỉnh phấn đấu hoàn thành và phát điện thương mại khoảng 2.500-3.000MW và khoảng 9.500MW giai đoạn đến năm 2030, nhằm đạt được mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII; Chương trình hành động số 15-CT/TU ngày 27/4/2021 của Tỉnh ủy Quảng Trị thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.