Hải Phòng đăng cai hội thi lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự giỏi

Chung kết Hội thi lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự giỏi lần thứ nhất năm 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 8 tại thành phố Hải Phòng.

Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở tham gia điều tiết giao thông giờ cao điểm.
Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở tham gia điều tiết giao thông giờ cao điểm.

Hội thi được tổ chức ở 3 cấp (cấp xã, cấp tỉnh và cấp Trung ương). Đối với hội thi cấp xã, tỉnh do Ủy ban nhân dân các địa phương chủ trì tổ chức thực hiện. Đối với hội thi cấp Trung ương, Bộ Công an chủ trì tổ chức, lựa chọn tỉnh Thanh Hóa là địa điểm tổ chức hội thi khu vực phía bắc và Thành phố Hồ Chí Minh là địa điểm tổ chức hội thi khu vực phía nam, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 7/2026.

Trên cơ sở 2 hội thi khu vực sẽ lựa chọn 8 đội tuyển của 8 địa phương có thành tích xuất sắc và tổ chức hội thi chung kết toàn quốc tại Nhà hát Hoa Phượng (thành phố Hải Phòng), dự kiến vào đầu tháng 8/2026. Thành phố đã chỉ đạo Công an thành phố cùng các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an để tổ chức, bảo đảm hội thi thành công tốt đẹp.

Ninh Bình: 6.500 lao động được hỗ trợ từ nguồn tín dụng chính sách xã hội

Quý I/2026, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình đã triển khai hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn đạt kết quả tích cực. Nguồn vốn tín dụng được Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình bố trí kịp thời ngay từ những ngày đầu tháng 1/2026, cao hơn cùng kỳ năm 2025 là 1.888 tỷ đồng, tăng 978 tỷ đồng so với thời điểm ngày 31/12/2025, cao hơn bình quân chung toàn quốc, chất lượng tín dụng được giữ vững và duy trì ổn định.

Trong 3 tháng đầu năm 2026, nguồn vốn triển khai đã hỗ trợ đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho gần 6.500 lao động, giúp 251 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng gần 22 nghìn công trình nước sạch, vệ sinh nông thôn, xây dựng hơn 50 ngôi nhà cho các đối tượng thu nhập thấp... Việc giải ngân kịp thời đã góp phần ổn định và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại địa phương.

Hơn 2.500 tỷ đồng đầu tư dự án khu công nghiệp phía đông bắc sân bay Vân Đồn

hatang.jpg
Hạ tầng khu công nghiệp nằm ở phía đông bắc sân bay Vân Đồn nhìn từ trên cao.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu công nghiệp phía đông bắc sân bay Vân Đồn. Dự án có tổng mức đầu tư 2.578 tỷ đồng, bao gồm 386,7 tỷ đồng là vốn của nhà đầu tư và 2.191,3 tỷ đồng vốn huy động. Tổng diện tích sử dụng đất của dự án là 347,79 ha, triển khai 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 là 202,68 ha, hoàn thành trong 36 tháng kể từ khi giao đất; giai đoạn 2 là 145,11 ha, hoàn thành trong 18 tháng kể từ khi giao đất.

Đây là dự án hạ tầng công nghiệp trọng điểm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng kinh tế ven biển, do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Quang Ngân làm chủ đầu tư, nhằm xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp theo loại hình khu công nghiệp hỗ trợ, thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm. Trong quyết định chấp thuận, tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh việc ưu tiên thu hút các dự án đầu tư sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường và có giá trị gia tăng lớn; sử dụng tiết kiệm tài nguyên đất đai, nước và năng lượng; thực hiện dự án phải theo định hướng phát triển và các quy hoạch, bảo đảm phù hợp mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Kiến An xây dựng 17 mô hình Chủ nghĩa xã hội

mohinh.jpg
Mô hình dân vận khéo “Tủ sách cộng đồng - Thắp sáng ước mơ” ở Trường tiểu học Trần Thành Ngọ (phường Kiến An).

Phường Kiến An (thành phố Hải Phòng) đang triển khai xây dựng 17 mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2026 - 2030.

Trong lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phường xây dựng 3 mô hình: “Chính quyền thân thiện”, “Phường thượng tôn và tuân thủ pháp luật”, “Phường văn minh, tổ dân phố hạnh phúc”. Trong phát triển kinh tế, phường xây dựng 2 mô hình: “Đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp” và “Cơ sở kinh doanh thân thiện môi trường”, phấn đấu đến năm 2030 có 50% số cơ sở không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần.

Về văn hóa-xã hội, quốc phòngan ninh, phường xây dựng 6 mô hình, gồm: “Khu đô thị văn minh, thân thiện, đoàn kết”; “Phường âm nhạc”; “Phường không ma túy”; “Công viên sinh thái sáng tạo nghệ thuật Thiên Văn”; “Chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện”; “Phường trọng điểm quốc phòng-an ninh”. Về xây dựng con người xã hội chủ nghĩa, phường xây dựng các mô hình: “Trường học xã hội chủ nghĩa”, “Chi đoàn xã hội chủ nghĩa”, “Tổ dân phố xã hội chủ nghĩa” cùng các nội dung nâng cao chất lượng giáo dục, đạo đức, lối sống và trách nhiệm cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm