Quảng Ninh có 2 địa phương sử dụng điện từ phía Trung Quốc cấp

NDO - Ngày 22/5, sau khi đàm phán thành công với Tổng Công ty điện lực miền Bắc (Việt Nam), Công ty Lưới điện Quảng Tây (Trung Quốc) đã nhất trí với phương án mua bán điện qua đường dây 110kV Thâm Câu-Móng Cái do phía Việt Nam đề xuất. Đồng thời, khẳng định sẽ triển khai ngay công tác chuẩn bị hạ tầng cơ sở, công tác kỹ thuật vận hành để bảo đảm cung cấp điện cho phía Việt Nam sau khi lãnh đạo hai bên thực hiện ký kết hợp đồng mua bán điện.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh buổi đàm phán giữa Tổng Công ty điện lực miền Bắc (Việt Nam) đàm phán với Công ty Lưới điện Quảng Tây (Trung Quốc).
Quang cảnh buổi đàm phán giữa Tổng Công ty điện lực miền Bắc (Việt Nam) đàm phán với Công ty Lưới điện Quảng Tây (Trung Quốc).

Theo đó, trong các tháng 5, 6 và 7/2023, điện nhận từ nguồn Trung Quốc sẽ được cấp cho trạm 110kV Móng Cái (thành phố Móng Cái) và 110kV Quảng Hà (huyện Hải Hà). Như vậy, sau khi thực hiện ký kết hợp đồng, toàn bộ thành phố Móng Cái và huyện Hải Hà sẽ sử dụng điện từ phía Trung Quốc cấp. Qua đó góp phần giảm khó khăn về nguồn của hệ thống điện phía bắc.

Dự kiến 0 giờ ngày 24/5, sẽ chính thức đóng điện từ phía Thâm Câu (Trung Quốc) sang Việt Nam qua đường dây 110kV Thâm Câu-Móng Cái.

Quảng Ninh có 2 địa phương sử dụng điện từ phía Trung Quốc cấp ảnh 2

Điện lực thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) chuẩn bị các điều kiện để đấu nối đường dây 110Kv Thâm Câu-Móng Cái.

Hai bên cũng thống nhất các nội dung về hợp đồng mua bán điện, kỹ thuật cũng như kỹ thuật giám sát hiện trường tại trạm 110kV Móng Cái (Việt Nam) và trạm 110kV Thâm Câu (Trung Quốc). Đồng thời, thỏa thuận về hệ thống SCADA (điều khiển, giám sát, thu thập dữ liệu từ xa), hệ thống rơ-le bảo vệ và phương thức giao nhận điện năng cũng như công tác điều độ vận hành lưới điện liên lưới; kỹ thuật vận hành và hệ thống đo đếm tại Trung Quốc và Việt Nam; công tác đấu nối; thời gian bắt đầu cung ứng điện; kế hoạch mua bán điện trong thời gian tới và một số nội dung khác.