Dự lễ dâng hương có lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Quảng Ngãi, đại biểu các Sở, ban, ngành của tỉnh, huyện và hơn 100 học sinh Trường THCS xã Tịnh Sơn cùng gia đình, thân nhân của những nạn nhân trong vụ thảm sát.
Vụ thảm sát 180 thường dân ở thôn Diên Niên-Phước Bình lúc 10 giờ trưa ngày 9-10-1966 do một trung đội lính Nam Triều Tiên thuộc tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Rồng Xanh thực hiện. Chúng từ căn cứ đồi tranh Quang Thạnh (xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh) đã tràn vào làng lùng sục các nhà hầm chống phi pháo, cưỡng bức nhân dân xóm Bình Trung, Phước Bình và dồn dân về sân trường của thôn rồi xả súng sát hại. Hàng loạt người đã ngã xuống chồng chất lên nhau, máu đổ lênh láng ngay trên sân trường, 68 người chết tại chỗ (trong đó có 21 cụ già, 47 phụ nữ và trẻ em). Sau vụ thảm sát Phước Bình, lính Nam Triều Tiên lại tiếp tục vụ thảm sát thứ hai. Chúng từ căn cứ núi Tròn, xã Tịnh Sơn đã càn quét dồn dân đến sân đình thôn Diên Niên rồi xả đạn sát hại 112 dân thường vào sáng ngày 13-10-1966. Qua hai vụ thảm sát trên, lính Nam Triều Tiên giết hại 180 thường dân ở hai thôn thôn Diên Niên và Phước Bình đã gây nên làn sóng phân nộ trên thế giới…