Quảng Ngãi còn 400 tàu cá đang hoạt động trên các vùng biển

Để chủ động ứng phó với diễn biến áp thấp gây gió mạnh trên biển, chiều 17/10, tỉnh Quảng Ngãi phát đi Công điện yêu cầu sở, ngành chức năng và các địa phương quản lý chặt chẽ việc ra biển hoạt động của các tàu, thuyền và tổ chức kiểm đếm các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển.
0:00 / 0:00
0:00
Chính quyền địa phương ở huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm trên các tuyến đường bị ngập lụt.
Chính quyền địa phương ở huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm trên các tuyến đường bị ngập lụt.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, đến chiều 17/10, toàn tỉnh còn 400 tàu cá với 4.802 lao động đang hoạt động trên các vùng biển.

Toàn bộ số tàu cá trên đã nhận được thông tin về diễn biến, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới, trong đó có 4 tàu cá với 35 lao động đang ở khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, hiện đang di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.

Trên đất liền, do mưa lớn kéo dài, trên địa bàn huyện Bình Sơn có một số điểm bị ngập lụt, chia cắt cục bộ. Chính quyền các địa phương đã chốt chặn, rào chắn, cắm biển báo nguy hiểm không cho người và phương tiện qua lại các tuyến đường bị ngập.

Nước lũ chảy xiết khiến bờ sông Trà Bồng, đoạn qua xã Bình Dương, huyện Bình Sơn bị sạt lở với chiều dài khoảng 4-5m.

Riêng tại vị trí cầu tràn Thạch Nham (thành phố Quảng Ngãi đi Sơn Hà) bị ngập từ sáng 17/10. Các lực lượng chức năng của xã Sơn Hạ, Sơn Nham (huyện Sơn Hà) và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thuỷ lợi đã chốt chặn, rào chắn, cắm biển báo nguy hiểm không cho người và phương tiện qua lại.

Trước nguy cơ sạt lở đất đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân, huyện miền núi Trà Bồng đã tổ chức di dời, sơ tán 4 hộ, với18 khẩu tại đội 4, thôn Trà Ôi, xã Trà Xinh đến nơi ở an toàn.